Thái Lan: Những khuyến cáo mới từ phía quân đội

11:12, 29/12/2013

Sau nhiều lần thúc giục các bên ngồi vào bàn đàm phán để tìm ra giải pháp hợp lý nhất cho tình hình chính trị hiện nay ở Thái Lan, ngày 27/12, giới chức quân đội tiếp tục đưa ra những khuyến cáo mới về những hậu quả có thể xảy ra nếu chính phủ vẫn cương quyết thực hiện kế hoạch tổng tuyển cử trước thời hạn vào tháng 2/2014.

Sau nhiều lần thúc giục các bên ngồi vào bàn đàm phán để tìm ra giải pháp hợp lý nhất cho tình hình chính trị hiện nay ở Thái Lan, ngày 27/12, giới chức quân đội tiếp tục đưa ra những khuyến cáo mới về những hậu quả có thể xảy ra nếu chính phủ vẫn cương quyết thực hiện kế hoạch tổng tuyển cử trước thời hạn vào tháng 2/2014.

Hãng AP dẫn lời Tướng Prayuth Chan-ocha, Tư lệnh lục quân Thái Lan cho hay, sự hối thúc của các bên trong cuộc tranh cãi chính trị chỉ có thể khiến tình hình càng trở nên phức tạp mà thôi. Trả lời của phóng viên về việc liệu có khả năng quân đội can thiệp hay không, Tướng Prayuth Chan-ocha nói: "Cánh cửa không để ngỏ mà cũng không khép lại”.

Theo quan điểm của Tướng Prayuth Chan-ocha, quân đội đã không dưới một lần phát "tín hiệu đèn đỏ đối với cả 2 bên để mọi chuyện sẽ lắng xuống" nhưng biểu tình và bạo lực vẫn song hành. Và đây chính là điều mà lực lượng quân đội lo ngại nhất.

Tướng Prayuth Chan-ocha nói: “Các bạn hỏi tôi, ai sẽ giành chiến thắng. Tôi xin trả lời là không ai cả. Chiến thắng chỉ thuộc về lẽ phải còn các cuộc đụng độ chỉ mang lại đau thương cho người dân Thái Lan, mang lại cái nghèo đói và bất ổn cho một xã hội đáng lẽ đang trên đà phát triển chứ không phải một xã hội chỉ suốt ngày có đấu đá và giành giật”.


Tư lệnh lục quân, Tướng Prayuth Chan-ocha luôn khẳng định việc quân đội đứng ngoài cuộc tranh giành quyền lực giữa các phe phái ở Thái Lan.

Khẳng định lại một lần nữa quan điểm trung lập của quân đội, Tướng Prayuth Cha-ocha vẫn bày tỏ hy vọng rằng, chính phủ tạm quyền của Thủ tướng Yingluck Shinawatra và lực lượng chống đối do cựu Phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban đứng đầu sẽ sớm tìm được tiếng nói chung và giải pháp tốt nhất cho tình thế hiện nay.

Tin từ tờ The Nations cho hay, tính đến 18h ngày 27/12, các cuộc biểu tình chống chính phủ ở Thái Lan vẫn tiếp diễn trên đường phố. Đụng độ giữa những kẻ quá khích và lực lượng cảnh sát đã xảy ra và đây chính là mối lo ngại bùng phát bạo lực. Cho đến nay, ông Suthep Thaugsuban vẫn tuyên bố không từ bỏ bất kỳ một yêu sách nào trừ khi bà Yingluck Shinawatra rời bỏ chính trường và các thành viên của dòng tộc Shinawatra không hoạt động trong đảng cầm quyền Puea Thai.

Về phía chính phủ, bất chấp đề xuất của Uỷ ban bầu cử quốc gia, Phó Thủ tướng Thái Lan Pongthep Thepkanchana vẫn khẳng định, cuộc tổng tuyển cử vào ngày 2/2/2014 vẫn sẽ diễn ra bình thường. Ông Pongthep Thepkanchana khẳng định, không có điều luật nào cho phép Chính phủ Thái Lan hoãn bầu cử bất chấp sự ngăn cản từ phía những người biểu tình.

Hiện Chính phủ Thái Lan cũng đã lên kế hoạch đề nghị quân đội hỗ trợ an ninh cho cuộc bầu cử. Phát biểu trên đài truyền hình quốc gia, ông Pongthep Thepkanchana cho biết ông gặp Tư lệnh Tối cao các lực lượng vũ trang và đề nghị giúp bảo đảm an ninh trong đợt đăng ký bầu cử lần hai, bắt đầu vào ngày 28/12.

Riêng đối với Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra, để tránh trở thành “mục tiêu tấn công số 1” của những người biểu tình chống chính phủ, bà Yingluck Shinawatra cũng ít xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng để nói về bầu cử. Cách thức mà bà hy vọng sẽ lấy được lòng cử tri Thái Lan hiện nay là thành lập một hội đồng cải cách để xoa dịu những đòi hỏi của người biểu tình.

Đề xuất của Thủ tướng tạm quyền là hội đồng cải cách gồm 500 thành viên, sẽ được lựa chọn từ 2.000 người đại diện cho người dân thuộc mọi tầng lớp. Hội đồng này sẽ vạch ra những kế hoạch cải cách về chính trị, xã hội và kinh tế của quốc gia để áp dụng và thực thi ngay sau khi cuộc tổng tuyển cử kết thúc. Tuy nhiên, đến nay, ông Suthep Thaugsuban vẫn bác bỏ đề xuất này.

Trong một diễn biến khác, cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đã xuất hiện trước báo giới và kêu gọi người thân của mình cùng các chính trị gia thuộc tộc Shinawatra náu mình chờ thời.
 
Thậm chí, ông Thaksin Shinawatra còn cho rằng các thành viên trong gia tộc ông vào thời điểm này không nên tham gia tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới để tránh những nguy cơ xung đột mới nảy sinh. Đồng thời, ông Thaksin cũng khẳng định sẽ không chịu khuất phục trước “bất kỳ một ngón đòn thâm độc nào của kẻ thù và sẽ trở về Thái Lan trong tình yêu và sự quý trọng của mọi người”

Theo CAND Online

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh