
Nam Xu-đăng hơn một tuần qua chìm trong bạo lực và nguy cơ nội chiến đang ngày càng cận kề. Ngày 23-12, Tổng thư ký LHQ Ban Ki Mun (Ban Ki-moon) đã khuyến nghị Hội đồng Bảo an LHQ triển khai thêm 5.500 binh sĩ và 423 cảnh sát để tăng cường cho Phái bộ LHQ đang làm nhiệm vụ tại quốc gia này...
Trước tình hình nguy ngập ở Nam Xu-đăng, Tổng thư ký LHQ Ban Ki Mun đã gửi thư cho Hội đồng Bảo an LHQ khuyến nghị chuyển 5 đơn vị bộ binh, 3 máy bay trực thăng chiến đấu, 3 máy bay trực thăng vận tải và một máy bay quân sự C-130 đến quốc gia này.
Lực lượng tăng viện này sẽ được rút từ các phái bộ khác nhau của LHQ tại châu Phi. Cùng ngày, Hội đồng Bảo an cũng đã tiến hành các cuộc tham vấn khẩn cấp về cuộc xung đột đang diễn ra ở
|
Bên trong một lán trại dựng tạm của người dân
|
Cuộc xung đột tại
Hiện Chính phủ
Trước đó, lực lượng phiến quân vũ trang cũng đã giành quyền kiểm soát một số mỏ dầu của Nam Xu-đăng, đe dọa cắt đứt nguồn mạch kinh tế quan trọng vốn chiếm tới gần 99% ngân sách của chính phủ non trẻ này.
Cựu Phó tổng thống Ri-ếch Ma-cha, người bị cáo buộc âm mưu tiến hành cuộc đảo chính bất thành tuần qua, đã tuyên bố sẵn sàng đối thoại với chính phủ, song yêu cầu Tổng thống Xan-va Ki-ia (Salva Kiir) trước tiên phải trả tự do cho các đồng minh chính trị của mình. Tuy nhiên, yêu sách này đã bị Chính phủ
Theo ước tính, hàng trăm người đã thiệt mạng và hơn 20.000 người đã phải sơ tán khỏi thủ đô Giu-ba kể từ khi bạo lực bùng phát hơn một tuần qua. Diễn biến này làm gia tăng mối lo ngại sẽ xảy ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo tại
Trong khi đó, các nước đang khẩn trương tiến hành công tác sơ tán công dân nước mình khỏi
Trước đó, 3 máy bay vận tải CV-22 Osprey của Mỹ được điều tới Nam Xu-đăng để hỗ trợ sơ tán công dân Mỹ đã bị các tay súng tấn công, khiến công tác sơ tán gặp khó khăn. Sau đó, Bộ Ngoại giao Mỹ ra thông báo cho biết, 5 máy bay trực thăng dân sự Mỹ và LHQ đã đưa khoảng 380 công dân Mỹ cùng hơn 300 công dân các nước khác từ thành phố Bo-rơ tới thủ đô Giu-ba và các địa điểm an toàn khác.
Anh cũng đã thực hiện chuyến bay cuối cùng nhằm sơ tán công dân nước mình khỏi
Trước diễn biến nghiêm trọng ở Nam Xu-đăng, Tổng thống Mỹ B. Ô-ba-ma đã kêu gọi chấm dứt mọi hành động bạo lực ở quốc gia này, đồng thời tuyên bố bất cứ hành động đảo chính quân sự nào cũng sẽ khiến Oa-sinh-tơn và các đồng minh chấm dứt sự ủng hộ về kinh tế cũng như ngoại giao đối với nước này. Tổng thống B.Ô-ba-ma hối thúc các bên tại
Theo QĐND Online
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin