
Bộ Quốc phòng Australia vừa lên kế hoạch ký thỏa thuận với đối tác Nhật Bản chia sẻ một vài công nghệ liên quan tới hệ thống cung cấp động lực trên tàu ngầm thông thường.
Bộ Quốc phòng
Australia
vừa lên kế hoạch ký thỏa thuận với đối tác Nhật Bản chia sẻ một vài công nghệ liên quan tới hệ thống cung cấp động lực trên tàu ngầm thông thường.
Thông tin trên đã được tạp chí Janes đăng tải dẫn theo lời Bộ trưởng Quốc phòng Australia David Johnston. Theo đó, Nhật có thể hỗ trợ
Australia
phát triển hệ thống truyền động tương tự như loại đang trang bị trên tàu ngầm lớp Soryu của hải quân Nhật.
|
Tàu ngầm lớp Soryu. Ảnh minh họa.
|
Ông D. Johnston khẳng định, quá trình đàm phán giữa hai bên đang được tiến hành.
Australia
hy vọng tiếp cận với công nghệ chế tạo hàng loạt và phía Nhật không được coi là bí mật quân sự trong hệ thống truyền động trên tàu ngầm. Việc cung cấp công nghệ này sẽ rất hữu ích trong quá trình chế tạo tàu ngầm thông thường có lượng choán nước lớn của
Australia
.
Tháng 9-2012,
Australia
và Nhật đã ký thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng. Đây chính là điều kiện thuận lợi cho việc chuyển giao công nghệ giữa hai bên.
Australia
dự kiến sử dụng công nghệ chuyển giao trong dự án tàu
ngầm
SEA
1000 thay thế cho tàu ngầm lớp Collins cũ.
Australia sẽ khởi động dự án SEA 1000 từ năm 2017 và bắt đầu trang bị chúng từ năm 2025 với kế hoạch mua 12 tàu ngầm mới. Hiện tại,
Australia
đang cân nhắc hướng phát
triển
SEA
1000: Dựa trên nền tảng hoàn toàn mới hay kế thừa, nâng cấp từ các lớp tàu ngầm có sẵn.
Liên quan tới SEA 1000, trung tuần tháng 5-2013, Australia cũng ký thỏa thuận với Thụy Điển chuyển giao công nghệ tích hợp trên tàu ngầm. Theo đó, hãng đóng tàu Kockums (Thụy Điển) sẽ đóng mới tàu ngầm mới cho hải quân
Australia
dựa trên cơ sở tàu ngầm lớp Vesteretland.
Theo QĐND Online
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin