
Ngày 8/11, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra một lần nữa kêu gọi đảng đối lập và các tổ chức chống chính phủ chấm dứt biểu tình trên đường phố Bangkok và khẳng định, bà chấp thuận những đề nghị của họ về Dự luật Ân xá gây nhiều tranh cãi.
Ngày 8/11, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra một lần nữa kêu gọi đảng đối lập và các tổ chức chống chính phủ chấm dứt biểu tình trên đường phố Bangkok và khẳng định, bà chấp thuận những đề nghị của họ về Dự luật Ân xá gây nhiều tranh cãi.
Tuy nhiên, chưa rõ, liệu cách giải quyết này có giúp Thủ tướng Yingluck Shinawatra thoát khỏi lời kêu gọi giải tán Quốc hội, tổ chức tổng tuyển cử sớm của khoảng 40 nghị sĩ hay không.
Phát biểu trên đài truyền hình quốc gia hôm 7/11, Thủ tướng Yingluck Shinawatra nhấn mạnh: “Ngày hôm nay, Dự luật Ân xá sẽ kết thúc. Chúng tôi xin rút lại tất cả”.
Đồng thời, bà Yingluck Shinawatra cũng kêu gọi người dân chấm dứt các cuộc biểu tình nhằm phản đối dự luật nói trên và cảnh báo, nếu tiếp tục nghe những lời xúi giục và tổ chức biểu tình, tình trạng rối loạn này sẽ khiến các nhà đầu tư và du khách nước ngoài quay lưng lại với đất nước Chùa Vàng.
Nhấn mạnh về việc Hạ viện tuyên bố rút toàn bộ 6 dự luật liên quan đến ân xá khỏi chương trình nghị sự bằng một cuộc bỏ phiếu với tỉ lệ 310/1 và Thượng viện sẽ nhóm họp vào ngày 9/11 để xem xét về vấn đề này,
Thủ tướng Thái Lan đã kêu gọi người dân không nên tin vào những lời đồn thổi, nên xem xét thông tin từ nhiều phía để cùng xây dựng sự hòa hợp thống nhất đất nước.
Trước đó, trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng CNN, bà Yingluck Shinawatra cũng đã đưa ra những lập luận sắc bén về việc kêu gọi thông qua Dự luật Ân xá.
Đảng đối lập Dân chủ đã huy động được hàng trăm ngàn người dân Thái Lan tham gia cuộc biểu tình chống chính phủ vì Dự luật Ân xá.
Đồng thời, cũng một lần nữa khẳng định, việc điều hành chính phủ của bà không phụ thuộc vào sức mạnh hay ảnh hưởng của người anh trai đang sống lưu vong là cựu Thủ tướng Thaksin Shinawtra.
Trong khi đó, trả lời báo chí trước thềm cuộc họp quan trọng đang thu hút sự chú ý của dư luận, Chủ tịch Thượng viện Thái Lan Nikom Wairatpanij cho biết,
Thượng viện sẽ bác bỏ Dự luật Ân xá, chuyển trả lại Hạ viện và Thủ tướng Yingluck Shinawatra sẵn sàng chấp nhận quyết định cuối cùng của Thượng viện về số phận của Dự luật Ân xá đang gây tranh cãi trong xã hội nước này thời gian vừa qua.
Cho đến chiều 8-11, hàng ngàn người ủng hộ đảng đối lập Dân chủ ở Thái Lan vẫn tiếp tục đổ xuống đường phố thủ đô Bangkok để biểu tình phản đối chính phủ.
Cảnh sát đã buộc phải dựng các hàng rào bê-tông cao gần 2m trên các tuyến phố xung quanh tòa nhà chính phủ và trụ sở Quốc hội. Hai tòa nhà này chỉ mở một cổng cho xe ra vào và luôn được kiểm tra an ninh chặt chẽ.
An ninh cũng được siết chặt ở nhiều thành phố lớn và những trung tâm thương mại… 9 quốc gia và vùng lãnh thổ cảnh báo công dân không nên đến du lịch Thái Lan vì lo ngại biểu tình ngày một nghiêm trọng.
Theo các nhà phân tích, cái đáng lo ngại hiện nay ở Thái Lan không chỉ là vấn đề biểu tình mà đằng sau đó, đảng đối lập và các tổ chức chống phá khác có thể kích động để tạo nên một cuộc khủng hoảng chính trị mới.
Cụ thể là hôm 7-11, đảng Dân chủ đối lập đã ra tối hậu thư yêu cầu đảng cầm quyền Puea Thai bãi bỏ Dự luật Ân xá vào ngày 11/11.
Gần 5.000 cảnh sát đã được huy động để bảo vệ an ninh cho các cơ quan chính phủ.
Tiếp đó, khi Thủ tướng Yingluck Shinawatra chấp thuận thì đảng này lại đưa ra cáo buộc mới nhằm vào đảng Puea Thai.
Thậm chí, 40 nghị sĩ của đảng Dân chủ đối lập còn thông qua một nghị quyết nhất trí đề nghị bà Yingluck Shinawatra giải tán Quốc hội để tổ chức một cuộc tổng tuyển cử nhằm "trao lại quyền lực cho nhân dân" với lý do là chính phủ hiện nay đã "để mất lòng tin của người dân đến mức không thể khôi phục lại được".
Đáp lại, đảng cầm quyền Puea Thai lại đưa ra cáo buộc đảng Dân chủ đối lập vi phạm Luật Chính đảng và yêu cầu Ủy ban bầu cử xem xét đề nghị giải tán đảng này.
Bằng chứng là Chủ tịch đảng Dân chủ đối lập Abhisit Vejjajiva đã phát biểu trước những người biểu tình phản đối Dự luật Ân xá tại đại lộ Ratchadamnoen hôm 5/11. Với hành động này, ông Abhisit Vejjajiva và các thành viên của đảng Dân chủ đã vi phạm Khoản 4 Điều 94 Luật Chính đảng
Theo CAND Online
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin