
Ngày 18/11, Philippines đã nhận được cam kết cho vay 1 tỉ USD để xây dựng lại khu vực bị tàn phá bởi siêu bão Haiyan. Khoản cho vay được cung cấp bởi Ngân hàng thế giới (WB) và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).
Ngày 18/11,
Philippines
đã nhận được cam kết cho vay 1 tỉ USD để xây dựng lại khu vực bị tàn phá bởi siêu bão Haiyan. Khoản cho vay được cung cấp bởi Ngân hàng thế giới (WB) và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).
WB thông báo, họ sẽ cho
Philippines
vay 500 triệu USD. Chủ tịch WB Jim Yong Kim cho biết, họ cam kết hỗ trợ Chính phủ Philippines khắc phục và xây dựng lại các khu vực bị tàn phá cũng như giúp quốc đảo này có khả năng chống chọi với các sự kiện thời tiết cực đoan.
Động thái này của WB diễn ra sau khi ADB có hành động tương tự. Ngày 13/11 ADB đã cam kết sẵn sàng cung cấp cho
Philippines
gói tín dụng 500 triệu USD. Chủ tịch ADB Takehiko Nakao cho biết, họ sẽ hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Philippines và các tổ chức quốc tế nhằm giúp đỡ 11 triệu người bị ảnh hưởng trong thảm họa do bão Haiyan gây ra.
Trước đó ADB đã cung cấp cho
Philippines
23 triệu USD trong khoản cứu trợ ngay lập tức.

Người dân
Philippines
đợi hàng cứu trợ ở sân bay Tacloban.
Cơn bão Haiyan được ghi nhận là cơn bão mạnh nhất từng thấy đã đổ bổ vào Philippines san phẳng một số khu vực dân cư và khiến 4 triệu người phải đi sơ tán.
Theo ước tính, Haiyan đã khiến
Philippines
thiệt hại khoảng 14 tỷ USD
Theo CAND Online
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin