Căng thẳng chính trị vẫn tiếp diễn ở Thái Lan

09:11, 27/11/2013

Bầu không khí chính trị ở Thái Lan tiếp tục căng thẳng khi ngày 26-11, bất chấp việc chính phủ ban hành luật an ninh đặc biệt tại Thủ đô, người biểu tình vẫn tiếp tục xuống đường và phong tỏa thêm trụ sở nhiều bộ, ngành, trong đó có Bộ Nội vụ.

Bầu không khí chính trị ở Thái Lan tiếp tục căng thẳng khi ngày 26-11, bất chấp việc chính phủ ban hành luật an ninh đặc biệt tại Thủ đô, người biểu tình vẫn tiếp tục xuống đường và phong tỏa thêm trụ sở nhiều bộ, ngành, trong đó có Bộ Nội vụ.

Đây là cuộc biểu tình lớn nhất ở đất nước Chùa Vàng kể từ năm 2010 làm hơn 90 người thiệt mạng.

Theo Tân Hoa xã, ngày 26-11, hàng nghìn người biểu tình vẫy cờ Thái Lan và hò hét trong khi tiến thẳng đến trụ sở Bộ Nội vụ được canh gác cẩn mật bởi hàng trăm nhân viên an ninh.

Người biểu tình đã ra tối hậu thư cho lãnh đạo Bộ Nội vụ buộc họ phải rời khỏi tòa nhà này trong vòng một giờ. Sau khi chiếm được trụ sở Bộ Nội vụ, người biểu tình cũng bao vây và chiếm trụ sở của các Bộ Nông nghiệp, Giao thông và Văn hóa-Thể thao.

Trước đó, ngày 25-11, trụ sở Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính Thái Lan cũng bị đám đông biểu tình xâm nhập bất hợp pháp.

Theo báo Bưu điện Băng Cốc của Thái Lan, khoảng 180.000 người của cả hai phe ủng hộ và chống chính phủ tham gia đợt biểu tình hiện nay. Cuộc biểu tình xuất phát từ dự luật ân xá mà phe đối lập cho là nhằm "xóa tội" cho cựu Thủ tướng Thặc-xỉn Xin-vắt (Thaksin Shinawatra), mở đường cho ông về nước.

Cảnh sát được tăng cường tại thủ đô Băng Cốc để bảo vệ các cơ quan của Chính phủ. Ảnh: Roi-tơ

Trong bối cảnh biểu tình rầm rộ diễn ra ở Băng Cốc, Chính phủ Thái Lan đã áp đặt Luật An ninh nội địa (ISA) ở Thủ đô và một số vùng lân cận nhằm kiểm soát tình hình an ninh.

Trong tuyên bố trên truyền hình ngày 25-11, Thủ tướng Dinh-lắc Xin-vắt (Yingluck Shinawatra) cho biết, luật trên có hiệu lực ở thủ đô Băng Cốc, tỉnh Non-tha-bu-ri, một huyện ở tỉnh Xa-mút Pra-can và một huyện ở tỉnh Pa-thum Tha-ni.

Thủ tướng Dinh-lắc Xin-vắt cũng kêu gọi người biểu tình chấm dứt các cuộc tuần hành và chiếm trụ sở cơ quan nhà nước, đồng thời nhấn mạnh mọi người dân phải tuân thủ luật pháp. Bà Dinh-lắc khẳng định, chính phủ sẽ không sử dụng bạo lực để đàn áp biểu tình.

Theo luật ISA, cảnh sát có quyền phong tỏa đường phố, ban bố lệnh giới nghiêm, cấm tụ tập đông người và tiến hành khám xét trong trường hợp cần thiết. Người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan Pa-ra-đon Pát-ta-na-tha-bút (Paradorn Pattanathabut) cho biết, với luật ISA được áp dụng tại thủ đô Băng Cốc, người biểu tình đã vi phạm luật pháp khi xâm phạm trụ sở các cơ quan chính phủ.

Ngày 26-11, Tòa án Hình sự Thái Lan đã thông qua lệnh bắt giữ ông Xu-thép Thau-xu-ban (Suthep Thaugsuban), thủ lĩnh các cuộc biểu tình chiếm trụ sở các bộ ngành trong nỗ lực đòi lật đổ chính phủ hiện nay, tờ Bưu điện Băng Cốc đưa tin.

Theo Đại tá Xun-thon Công-clam (Sunthorn Kongklam) ở thủ đô Băng Cốc, cảnh sát đã đề nghị bắt giữ ông Xu-thép và Tòa án Hình sự đã phê chuẩn đề nghị này. Cảnh sát kêu gọi ông Thaugsuban ra đầu thú trước khi thi hành lệnh bắt giữ ông.

Ông Xu-thép, nguyên Phó thủ tướng đồng thời là một nhân vật đối lập cấp cao, là một trong số những người biểu tình xông vào chiếm trụ sở Bộ Tài chính ngày 25-11. Ông Xu-thép tuyên bố sẽ biến trụ sở Bộ Tài chính thành một thành trì mới của những người biểu tình và sẽ "chiếm giữ tất cả các bộ" nhằm làm tê liệt bộ máy chính phủ của Thủ tướng Dinh-lắc Xin-vắt.

Chính phủ Mỹ đã bày tỏ sự quan ngại đặc biệt trước tình trạng căng thẳng hiện nay tại Thái Lan. Oa-sinh-tơn kêu gọi tất cả các bên ở Thái Lan kiềm chế, tuân thủ luật pháp, phản đối mọi hành vi gây xung đột bạo lực. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Gien Pxa-ki (Jen Psaki ), việc chiếm giữ các cơ quan công quyền và tư nhân là "không thể chấp nhận được" và không thể giải quyết những bất đồng chính trị hiện nay.

Phản ứng về tình hình Thái Lan, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 26-11 đã kêu gọi các bên liên quan duy trì ổn định đất nước thông qua đối thoại. Phát biểu trong một cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương nhấn mạnh, Trung Quốc lo ngại trước tình hình hiện nay ở Thái Lan và hy vọng tất cả các bên liên quan sẽ đề cao an ninh quốc gia, giải quyết bất đồng thông qua đối thoại và tham vấn nhằm tránh bạo lực leo thang.

Cùng ngày, Câu lạc bộ Báo chí nước ngoài tại Thái Lan (FCCT) cho biết, một phóng viên người Đức hoạt động hợp pháp ở Thái Lan đã bị những người biểu tình phản đối chính phủ tấn công trong khi đang làm nhiệm vụ. FCCT đã ra thông cáo kêu gọi các thủ lĩnh biểu tình tôn trọng quyền hoạt động báo chí của các phóng viên nước ngoài, cũng như phóng viên Thái Lan.

Theo QĐND Online

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh