
Công tác tìm kiếm, trục vớt các nạn nhân vụ rớt máy bay ngày 16/10 của hàng không Lào đang tiếp diễn trong ngày thứ năm 17/10.
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: facebook của người dân địa phương.
Các đội tìm kiếm xác nạn nhân vụ tai nạn trên sông Mekong
Công tác tìm kiếm, trục vớt các nạn nhân vụ rớt máy bay ngày 16/10 của hàng không Lào đang tiếp diễn trong ngày thứ năm 17/10.
Toàn bộ 49 người, gồm 44 hành khách và 5 người trong phi hành đoàn, trên chuyến bay QV301 Vientiane-Pakse của Lao Airlines đã thiệt mạng, trong số các nạn nhân có 4 người gốc Việt.
Đại diện Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse Phạm Tuấn Hùng cho biết qua điện thoại rằng các nạn nhân này được xác nhận danh tính là: vợ chồng ông Lê Huề và bà Vương Thị Ngân; con gái của ông bà là Lê Thị Trinh, mang hộ chiếu Lào với tên Chinda Phommasone và bà Đào Thị Liễu, mang hộ chiếu Canada.
Ngoài ông Lê Huề được xác định năm nay 70 tuổi, các nạn nhân khác chưa rõ tuổi tác.
Ngoài người mang quốc tịch Việt Nam, giới chức Lào cho hay còn có công dân 10 quốc gia khác trong số các nạn nhân của chuyến bay xấu số.
Nếu xét về quốc tịch, thì 44 người tử nạn bao gồm 17 công dân Lào, 7 công dân Pháp, 5 Australia, 5 Thái Lan, 3 Hàn Quốc, 2 công dân Việt Nam và các nước Canada, Trung Quốc, Malaysia, Đài Loan và Hoa Kỳ mỗi nước một công dân.
Chiếc máy bay ATR-72 của hàng không Lào bị rớt lúc 15h55 chiều ngày 16/10 khi chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Pakse. Máy bay này xuất phát lúc 14:45 phút từ thủ đô
Lý do gây ra tai nạn bị cho là thời tiết xấu.
PV theo BBC
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin