
Trong khi Chính quyền của Tổng thống Mỹ Ba-rắc Ô-ba-ma (Barack Obama) đang cố gắng tìm kiếm sự chấp thuận ở Quốc hội cho phép can thiệp quân sự vào Xy-ri thì ở bên kia bờ Đại Tây Dương, chính quyền của Tổng thống Pháp Phrăng-xoa Ô-lăng-đơ (F.Hollande) đang đẩy nhanh tiến độ “hợp thức hóa” một cuộc chiến mới ở Xy-ri. Vì sao Pa-ri lại nóng lòng muốn trừng phạt Xy-ri như vậy...?
Trong khi Chính quyền của Tổng thống Mỹ Ba-rắc Ô-ba-ma (Barack Obama) đang cố gắng tìm kiếm sự chấp thuận ở Quốc hội cho phép can thiệp quân sự vào Xy-ri thì ở bên kia bờ Đại Tây Dương, chính quyền của Tổng thống Pháp Phrăng-xoa Ô-lăng-đơ (F.Hollande) đang đẩy nhanh tiến độ “hợp thức hóa” một cuộc chiến mới ở Xy-ri. Vì sao Pa-ri lại nóng lòng muốn trừng phạt Xy-ri như vậy...?
Công bố các bằng chứng buộc tội Đa-mát
Đối với chính phủ Pháp, vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ngày 21-8 là do chính quyền Xy-ri tiến hành. Để hỗ trợ cho lời khẳng định trên, ngày 2-9, tại cuộc gặp giữa Thủ tướng Pháp Giăng Mác Ay-rôn (Jean Marc Ayrault) với các lãnh đạo nghị viện, các cơ quan tình báo Pháp đã cho công bố một tài liệu tổng hợp các thông tin và bằng chứng, trong đó khẳng định chính quyền của Tổng thống Xy-ri Ba-sa An Át-xát (Bachar al-Assad) đã tiến hành một vụ tấn công bằng chất độc hóa học vào một số khu vực ở ngoại ô Đa-mát.
|
Tổng thống Pháp P.Ô-lăng-đơ và các thành viên nội các trao đổi xung quanh cuộc khủng hoảng ở Xy-ri. Ảnh: AFP
|
Lập luận trên được các cơ quan tình báo Pháp dựa vào 5 yếu tố. Thứ nhất là khu vực xảy ra vụ tấn công bằng vũ khí hóa học trùng khớp với vùng phân định ranh giới giữa các vị trí của lực lượng đối lập và quân đội chính phủ.
Các hình ảnh chụp từ vệ tinh do thám của Pháp khẳng định điều này. Thứ hai, vũ khí được sử dụng là các loại pháo được chế tạo công nghiệp, chứ không phải là các loại súng do lực lượng đối lập chế tạo thủ công.
Thứ ba, cuộc tấn công được tiến hành có phối hợp từ phía quân đội của chính phủ Xy-ri. Thứ tư, cũng giống như báo cáo của tình báo Mỹ, các cơ quan tình báo Pháp tin tưởng chắc chắn là sau vụ tấn công, chính quyền Đa-mát đã tìm cách xóa bỏ dấu vết bằng cách ném bom, oanh kích vào khu vực đã sử dụng vũ khí hóa học.
Cuối cùng, tài liệu của tình báo Pháp nhấn mạnh đến mức độ dữ dội, ồ ạt và kéo dài của cuộc tấn công ngày 21-8, khác hẳn với những cuộc tấn công đơn lẻ, nhất thời mà lực lượng thân chính quyền Đa-mát đã từng tiến hành trước đây.
Tuy nhiên, tình báo Pháp xác định có ít nhất 281 người thiệt mạng, trong lúc tình báo Mỹ nói rằng có từ 1.300 đến 1.500 nạn nhân. Cũng trong tối 2-9, trang web của Bộ Quốc phòng Pháp đăng một loạt phim video do những người không chuyên nghiệp quay và đã được các cơ quan của Bộ Quốc phòng phân tích. Các video này cho thấy rõ việc sử dụng vũ khí hóa học chống lại thường dân.
Pa-ri sẽ hành động
Các tài liệu do tình báo Pháp công bố được đưa ra sau khi Tổng thống nước này P. Ô-lăng-đơ tuyên bố tại Hội nghị thường niên của các đại sứ Pháp ngày 27-8 rằng, trường hợp quốc tế quyết định can thiệp quân sự chống lại chế độ Đa-mát, Pháp sẽ có mặt bên cạnh các đồng minh. Là Tổng tư lệnh Quân đội Pháp, ông P. Ô-lăng-đơ tuyên bố: Pa-ri sẽ hành động.
Theo báo chí Pháp, kể từ khi cuộc khủng hoảng Xy-ri bắt đầu từ gần hai năm trước, Pháp đã là một trong những nước phương Tây đi tiên phong trong việc lên án và áp dụng các biện pháp chống lại chính quyền của ông B. An Át-xát.
Pa-ri đã gây sức ép về chính trị ngoại giao với ông An Át-xát, viện trợ quân sự cho phe nổi dậy và vận động hành lang cho các giải pháp quân sự tại Xy-ri. Có những thời điểm Pháp là nước phương Tây xông xáo nhất với cuộc khủng hoảng ở Xy-ri chứ không phải Anh hay Mỹ.
Tại sao Pháp lại sốt sắng trong việc trừng phạt Xy-ri đến như vậy? Thực ra, sự sốt sắng này đều có mục đích riêng của nó. Ngoài lý do ngăn chặn một cuộc tàn sát nhằm vào người vô tội Xy-ri, còn có lý do quan trọng khác.
Hiện nay, Pháp là một trong những nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất ở Xy-ri trong lĩnh vực dầu mỏ. Từ năm 1988, các doanh nghiệp Pháp đã có mặt ở Xy-ri sau khi giành được giấy phép khai thác dầu tại mỏ Deir Ez Zor và khí đốt ở Tabiyeh, với ước tính khoảng 40.000 thùng/ngày trong năm 2010.
Tuy nhiên, trong năm đó, Total chỉ khai thác dầu được khoảng 14.000 thùng dầu thô mỗi ngày trên lãnh thổ Xy-ri, chiếm 1% tổng sản lượng của tập đoàn này.
Thông qua hợp đồng với Tập đoàn Dầu khí Xy-ri, Tập đoàn Total đã chấm dứt các hoạt động và hồi hương nhân viên của mình trong tháng 12-2011, sau khi Liên minh châu Âu (EU) công bố biện pháp trừng phạt đối với chính quyền B. An Át-xát, theo đó cấm xuất khẩu sang Xy-ri các thiết bị ngành dầu khí hoặc phần mềm giám sát internet và điện thoại liên lạc.
Không chỉ Total, các công ty của Pháp đều chuyển sang nước láng giềng Li-băng hoặc dời sang Ai Cập và sẵn sàng trở lại Xy-ri khi tình hình ổn định. Một doanh nghiệp không đến đầu tư ở nơi họ không có lãi. Nhưng với Xy-ri thì ngược lại, bởi lẽ quốc gia này là cửa ngõ để các doanh nghiệp Pháp tiếp cận với nguồn dầu mỏ của I-rắc, A-rập Xê-út và các nước vùng Vịnh.
Đối với cá nhân ông P.Ô-lăng-đơ, vị Tổng thống nước Pháp vẫn còn trong men say chiến thắng sau khi thành công trong việc can thiệp quân sự ở Ma-li đầu năm nay.
Vì thế, khi tuyên bố nước Pháp sẽ hành động “cứng rắn và tương xứng” để trừng phạt chế độ Đa-mát và khẳng định việc Anh rút lui khỏi kế hoạch can thiệp quân sự vào Xy-ri không ảnh hưởng đến lập trường của Pa-ri, ông P.Ô-lăng-đơ hy vọng nếu chiến dịch ở Xy-ri thành công như ở Ma-li sẽ làm nhạt đi những khó khăn về tình hình kinh tế của Pháp hiện nay, đồng thời ghi thêm điểm cộng trong nhiệm kỳ tổng thống của mình.
Nhưng Xy-ri không phải là Ma-li, nên đó sẽ là một “canh bạc nguy hiểm” với ông P.Ô-lăng-đơ. Vì thế, thật khôn khéo khi Thủ tướng Mác Ay-rôn khẳng định chính quyền Pháp chỉ có thể đồng ý tham gia cuộc tấn công Xy-ri trong thành phần một liên minh chứ Pa-ri không dự định hành động một mình.
Theo QĐND Online
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin