Tổng thống Mỹ không “đụng binh” tại Xy-ri nếu Quốc hội phủ quyết

02:09, 08/09/2013

Ngày 6-9, CNN dẫn lời phó Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ T. Blinh-ken (Tony Blinken) cho biết, Tổng thống Mỹ B. Ô-ba-ma (Barack Obama) không có ý định "đụng binh" tại Xy-ri nếu Quốc hội nước này bỏ phiếu phủ quyết dự thảo nghị quyết của Nhà Trắng với nội dung cho phép hành động quân sự chống lại Xy-ri liên quan đến cáo buộc chính quyền Đa-mát sử dụng vũ khí hóa học.

Ngày 6-9, CNN dẫn lời phó Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ T. Blinh-ken (Tony Blinken) cho biết, Tổng thống Mỹ B. Ô-ba-ma (Barack Obama) không có ý định "đụng binh" tại Xy-ri nếu Quốc hội nước này bỏ phiếu phủ quyết dự thảo nghị quyết của Nhà Trắng với nội dung cho phép hành động quân sự chống lại Xy-ri liên quan đến cáo buộc chính quyền Đa-mát sử dụng vũ khí hóa học.

CNN
cũng đưa tin là vào ngày 10-9 tới - thời điểm Quốc hội Mỹ chuẩn bị bỏ phiếu cho dự thảo, người đứng đầu Nhà Trắng sẽ có bài phát biểu trước người dân về vấn đề Xy-ri.

Trong khi đó, trong một diễn biến liên quan, theo Ria Novosti, tại một cuộc họp báo bên lề Hội nghị thượng đỉnh G-20, Tổng thống Nga V. Pu-tin (Vladimir Putin) tuyên bố, Nga sẽ giúp đỡ Xy-ri trong trường hợp quốc gia Trung Đông này bị nước ngoài tấn công.

Tổng thống V. Pu-tin khẳng định Nga sẽ tiếp tục cung cấp cho Xy-ri vũ khí và viện trợ nhân đạo, cũng như tiếp tục hợp tác kinh tế với Đa-mát. Cùng ngày, AFP dẫn lời Tổng thống Pháp P. Ô-lăng-đơ (Francois Hollande) khẳng định, Pa-ri sẽ đợi các thanh sát viên LHQ công bố báo cáo về cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học ở Xy-ri trước khi tiến hành bất cứ hành động quân sự nào nhằm vào chính quyền Đa-mát.

Trong khi đó, trong một bức thư gửi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Giôn Bô-ê-nơ (John Boehner), Chủ tịch Quốc hội Xy-ri M. G. An La-ham (Mohammad Jihad al-Laham) nhấn mạnh, hai nước cần phối hợp cùng nhau để thực hiện đầy đủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về chống khủng bố, trên cơ sở "hòa bình, sự thật và hòa giải".

Theo QĐND Online

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh