Phe đối lập Syria tin Quốc hội Mỹ đồng ý tấn công

06:09, 02/09/2013

Theo AFP và AP, ngày 1/9, Samir Nashar, quan chức cấp cao của Liên minh Dân tộc Syria (SNC) đối lập cho biết lực lượng này thất vọng trước việc Tổng thống Mỹ Barack Obama quyết định tìm kiếm sự chấp thuận của Quốc hội đối với hành động quân sự tại Syria, song tin rằng các nhà lập pháp Mỹ sẽ tán thành việc này.


Các chuyên gia vũ khí LHQ điều tra tại địa điểm được cho là đã xảy ra vụ tấn công bằng khí độc tại Ghouta, ngoại ô Damascus . (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP và AP, ngày 1/9, Samir Nashar, quan chức cấp cao của Liên minh Dân tộc Syria (SNC) đối lập cho biết lực lượng này thất vọng trước việc Tổng thống Mỹ Barack Obama quyết định tìm kiếm sự chấp thuận của Quốc hội đối với hành động quân sự tại Syria, song tin rằng các nhà lập pháp Mỹ sẽ tán thành việc này.

Trong khi đó, tờ nhật báo Al-Thawra do Chính phủ Syria điều hành số ra ngày 1/9 cho rằng quyết định của Tổng thống Obama nhằm tìm kiếm sự thông qua của Quốc hội Mỹ trước khi tiến hành hành động quân sự chống Syria đánh dấu “sự khởi đầu cuộc rút lui lịch sử của Mỹ.”

Theo đó, sự miễn cưỡng tấn công Syria của ông Obama bắt nguồn từ “cảm giác về sự thất bại tiềm tàng và sự biến mất của các đồng minh."

Tờ báo cũng cho rằng ông Obama lo ngại một cuộc can thiệp hạn chế sẽ biến thành “một cuộc chiến tranh không hạn chế khiến ông phải tìm kiếm sự đồng ý của Quốc hội.”

Trong một động thái khác, phát biểu trên đài phát thanh Europe 1, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Manuel Valls cho biết Pháp không nên hành động một mình tại Syria mà nên đợi quyết định của Quốc hội Mỹ về việc có tiến hành tấn công chống chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad hay không. Ông khẳng định: “Chúng ta cần có một liên minh.”

Trong khi đó, Thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault dự kiến sẽ gặp những người đứng đầu hai viện và phe đối lập vào ngày 2/9 để thảo luận về tình hình tại Syria trước khi diễn ra phiên tranh luận tại Quốc hội nước này vào ngày 4/9 tới./.

Theo Vietnam+

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh