Liên hợp quốc kêu gọi các quốc gia thành viên phê chuẩn Công ước về quyền trẻ em

06:09, 21/09/2013

Ngày 19/9, các quan chức Liên hợp quốc phụ trách vấn đề về trẻ em đã lên tiếng kêu gọi các quốc gia thành viên liên quan phê chuẩn Công ước về quyền trẻ em cùng 3 nghị định thư không bắt buộc, đồng thời lưu ý đó là bước tiến cần thiết để bảo vệ trẻ em không bị lạm dụng và đối xử tàn tệ trên phạm vi toàn thế giới.

Ngày 19/9, các quan chức Liên hợp quốc phụ trách vấn đề về trẻ em đã lên tiếng kêu gọi các quốc gia thành viên liên quan phê chuẩn Công ước về quyền trẻ em cùng 3 nghị định thư không bắt buộc, đồng thời lưu ý đó là bước tiến cần thiết để bảo vệ trẻ em không bị lạm dụng và đối xử tàn tệ trên phạm vi toàn thế giới.

Trẻ em luôn là nạn nhân đầu tiên phải chịu ảnh hưởng của các cuộc xung đột và khủng hoảng. (Ảnh: UNICEF)

Phát biểu với báo giới, bà Marta Santos Pais, đại diện đặc biệt của Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách các trường hợp bạo hành đối với trẻ em cho biết: Hàng triệu trẻ em trên thế giới bị ảnh hưởng hàng ngày bởi bạo lực và lạm dụng. Các số liệu thống kê không đề cập đến và hành động chính trị bỏ quên, các em chính là những nạn nhân thầm lặng, bị loại ra khỏi các cuộc tranh luận công cộng.

Công ước này được phê chuẩn trên phạm vi rộng lớn nhất của thế giới và trong thời hạn ngắn nhất trong lịch sử của Liên hợp quốc, tuy nhiên vẫn chưa đạt được sự phê chuẩn phổ quát. Hiện nay, Somalia, Nam Sudan và Mỹ vẫn là các thành viên không chấp nhận công ước này.

Nghị định thư không bắt buộc về sự tham gia của trẻ em trong xung đột vũ trang có hiệu lực vào năm 2002 và đã được 152 quốc gia chấp thuận. 20 quốc gia đã ký nhưng chưa phê chuẩn nghị định thư, trong khi 22 nước khác không ký cũng như không phê duyệt.

Nghị định thư về buôn bán trẻ em, mại dâm trẻ em và khiêu dâm trẻ em tiến gần tới việc phê chuẩn phổ quát, khi 164 quốc gia đã chấp nhận, và dưới 30 quốc gia khác không phê chuẩn.

Nghị định thư không bắt buộc thứ 3 cho phép trẻ em được khiếu nại lên Liên hợp quốc đã được thông qua vào tháng 12/2011, chỉ được 6 nước phê duyệt và 37 nước ký.

Tất cả các quốc gia sẽ có cơ hội để phê chuẩn công ước và các nghị định thư không bắt buộc này trong thời gian diễn ra “Kỷ niệm các hiệp ước 2013”, sẽ được tổ chức vào ngày 24, 25 và 26/9 cũng như ngày 30/9 và 1/10, trong khi các nhà lãnh đạo thế giới sẽ tham gia vào các cuộc tranh luận cấp cao hàng năm được tổ chức tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ).

Ngày 20/11/1989, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua Công ước quốc tế về quyền trẻ em. Việt Nam là nước thứ hai trên thế giới và nước đầu tiên ở châu Á phê chuẩn công ước vào ngày 20/2/1990.

Công ước về quyền trẻ em là một văn bản toàn cầu được xem là hình mẫu đem lại sự bảo vệ và hỗ trợ cho trẻ em. 3 nghị định thư không bắt buộc nhằm bảo vệ trẻ em khỏi nạn buôn người, mại dâm và khiêu dâm; cấm tuyển mộ trẻ em vào các cuộc xung đột vũ trang; và cho phép trẻ em được khiếu nại lên Liên hợp quốc khi các quyền của chúng bị vi phạm.

Theo bà Santos Pais, hoạt động kỷ niệm ra đời công ước là “một cơ hội cho các quốc gia thành viên tái khẳng định hoặc thể hiện cam kết của họ chịu trách nhiệm về quyền của trẻ em trên toàn thế giới, tất cả các trẻ em đều được bảo vệ bởi pháp luật”.

Ông Leila Zerrougui, đại diện đặc biệt của Tổng thư ký Liên hợp quốc phụ trách trẻ em trong các xung đột vũ trang cũng cho biết: "Tất cả các cam kết mới cho phép chúng ta tiến gần hơn tới một thế giới khi tất cả các quốc gia đều thống nhất trẻ em nên tránh xa chiến trường"./.

Theo ĐCSVN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh