
Dư luận thế giới tiếp tục nóng lên xung quanh những thông tin chưa rõ ràng về khả năng can thiệp quân sự vào Xy-ri, trong đó phần lớn người dân các nước phản đối kế hoạch can thiệp quân sự đối với quốc gia Trung Đông này.
Dư luận thế giới tiếp tục nóng lên xung quanh những thông tin chưa rõ ràng về khả năng can thiệp quân sự vào Xy-ri, trong đó phần lớn người dân các nước phản đối kế hoạch can thiệp quân sự đối với quốc gia Trung Đông này.
|
Hàng trăm người dân Anh xuống đường biểu tình phản đối can thiệp quân sự vào Xy-ri. Nguồn: AFP
|
Theo kết quả cuộc thăm dò dư luận của Viện dư luận xã hội Pháp công bố mới đây, đa phần người dân Pháp phản đối việc nước này bị lôi kéo vào cuộc khủng hoảng ở Xy-ri. Khoảng 60% số người Pháp phản đối hoặc kiên quyết phản đối Pa-ri tham gia can thiệp quân sự vào Xy-ri, chỉ có 40% số người được hỏi tuyên bố ủng hộ Pháp tham gia hành động này, trong đó nhiều người cho rằng, một hành động tương tự cần phải được sự chấp thuận của Liên hợp quốc.
Trong khi đó tại Anh, việc điều quân tới Xy-ri chỉ nhận được sự ủng hộ của khoảng 25% người dân. Hàng trăm người dân nước này đã xuống đường phản đối. Nhiều nghị sĩ, bộ trưởng trong Chính phủ Anh còn thẳng thừng cho biết, không muốn để Luân Đôn bị lôi kéo vào cuộc xung đột ở Xy-ri.
Cựu Thủ tướng Pháp Đô-mi-ních Đờ Vi-lơ-panh (Dominique de Vilepin) cho rằng, can thiệp quân sự vào Xy-ri chỉ cản trở việc giải quyết cuộc khủng hoảng ở nước này. Tình hình Áp-ga-ni-xtan và I-rắc trong 10 năm qua đã chứng tỏ như vậy. Theo ông, cho đến nay, chưa ai đưa ra bằng chứng rõ ràng về việc chính phủ Xy-ri sử dụng vũ khí hóa học.
Nhiều nhà lãnh đạo của nhiều nước châu Âu khác cũng có chung quan điểm trên. Ngày 3-9, các quan chức Nga đã lên tiếng chỉ trích Mỹ điều các tàu chiến tới gần Xy-ri, cho rằng hành động này sẽ càng gây căng thẳng trong bối cảnh Oa-sinh-tơn chuẩn bị cho một cuộc tấn công quân sự nhằm vào quốc gia Trung Đông này.
Hãng tin Itar-Tass dẫn lời ông Ô-lếch Đô-gai-ép (Oleg Dogayev), quan chức thuộc Bộ Quốc phòng Nga cho biết: "Sức ép do Mỹ đang tạo ra gây quan ngại đặc biệt". Theo ông, "việc điều động các tàu trang bị các tên lửa hành trình hướng tới các vùng biển của Xy-ri đang gây ảnh hưởng tiêu cực tới tình hình khu vực".
Cùng ngày, trả lời các nghị sĩ trong phiên họp quốc hội trước thềm tổng tuyển cử vào ngày 22-9, Thủ tướng Đức An-giê-la Méc-ken (Angela Merkel) cho biết: "Chúng tôi tuyên bố rõ ràng rằng Béc-lin sẽ không tham gia hành động quân sự ở Xy-ri".
Thủ tướng Méc-ken bày tỏ hy vọng cộng đồng quốc tế sẽ có thể đạt được sự đồng thuận liên quan tới phản ứng trước một cuộc tấn công được cho là bằng vũ khí hóa học ở Xy-ri tại Hội nghị cấp cao Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20) trong tuần này, diễn ra ở Xanh Pê-téc-bua, Nga.
Không chỉ dư luận ngoài nước phản đối cuộc tấn công quân sự nhằm vào Xy-ri mà nội bộ nước Mỹ cũng xuất hiện rất nhiều ý kiến chỉ trích cuộc tấn công có thể có này.
Nghị sĩ đảng Cộng hòa J.A-mát (J.Amash) từng viết trên trang mạng cá nhân Twitter của mình rằng, sẽ không tham gia cuộc chiến tranh phi nghĩa nhằm vào Xy-ri. Hành động này đã nhận được sự ủng hộ của nhiều lính Mỹ. Nghị sĩ A-mát cho biết, thông qua trang cá nhân, ông được biết nhiều lính Mỹ đã từng tham chiến tại I-rắc và Áp-ga-ni-xtan đều không ủng hộ cuộc chiến nhằm vào Xy-ri.
Trong khi đó, nhiều trang phân tích lại cho rằng, việc Mỹ bất chấp dư luận thế giới, vin vào cái cớ chính phủ Xy-ri sử dụng vũ khí hóa học để kiên quyết tiến hành hoạt động can thiệp quân sự vào Đa-mát có thể xuất phát từ chính sách đã được Oa-sinh-tơn lên kế hoạch từ lâu và chỉ chờ thời điểm thích hợp để thực hiện.
Theo các nhà phân tích, Xy-ri không chỉ có lợi ích về địa chính trị mà nó còn là cái cớ để Mỹ đánh lạc hướng trong bối cảnh nước này đang lâm vào cuộc khủng hoảng lòng tin từ bê bối do thám mà cựu nhân viên Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) E.Xnâu-đơn là người tiết lộ.
Theo QĐND Online
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin