Chặng đường không bằng phẳng phía trước với Thủ tướng Đức

10:09, 26/09/2013

Roi-tơ dẫn thông tin từ Cơ quan bầu cử liên bang Đức ngày 23-9 thông báo, kết quả kiểm phiếu tại toàn bộ 299 khu vực bầu cử cho thấy liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) đã giành được số phiếu cao nhất, giúp bà An-giê-la Méc-ken (Angela Merkel) có thêm nhiệm kỳ Thủ tướng thứ 3 trong sự nghiệp chính trị của mình.

Roi-tơ dẫn thông tin từ Cơ quan bầu cử liên bang Đức ngày 23-9 thông báo, kết quả kiểm phiếu tại toàn bộ 299 khu vực bầu cử cho thấy liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) đã giành được số phiếu cao nhất, giúp bà An-giê-la Méc-ken (Angela Merkel) có thêm nhiệm kỳ Thủ tướng thứ 3 trong sự nghiệp chính trị của mình.

Mặc dù vậy, theo các nhà quan sát, chặng đường phía trước của bà A. Méc-ken sẽ không hẳn là bằng phẳng.

Ngay sau khi có kết quả chính thức, bà A. Méc-ken đã nhận được lời chúc mừng của các lãnh đạo châu Âu.

Thông báo của Phủ Tổng thống Pháp cho biết, trong cuộc điện đàm, Tổng thống Pháp P. Ô-lăng-đơ (Francois Hollande) và bà A. Méc-ken tỏ ý sẵn sàng tiếp tục hợp tác chặt chẽ để giải quyết các thách thức lớn đối với Khu vực đồng tiền chung châu Âu (eurozone).
 
Thủ tướng Anh Đ. Ca-mơ-rôn (David Cameron) ngỏ ý tiếp tục hợp tác chặt chẽ với người đứng đầu Chính phủ Đức. Trong khi đó, Thủ tướng I-ta-li-a E. Lét-ta (Enrico Letta) đánh giá kết quả tổng tuyển cử ở Đức không chỉ là điều "tuyệt vời" đối với bà A. Méc-ken mà còn có ý nghĩa rất quan trọng đối với Liên minh châu Âu (EU).

Trong thông báo của mình, Chủ tịch EU H. Van Rôm-pơi (Herman Van Rompuy) bày tỏ tin tưởng rằng, trên cương vị người "chèo lái" nền kinh tế lớn nhất châu Âu, bà A. Méc-ken sẽ tiếp tục làm việc vì một châu Âu thịnh vượng. Báo chí Mỹ và châu Âu cũng tập trung đưa về kết quả tổng tuyển cử tại Đức.

Bà A. Méc-ken phát biểu mừng chiến thắng. Ảnh: Roi-tơ

Bà An-giê-la Méc-ken là người thứ ba giành được nhiệm kỳ Thủ tướng Đức thứ ba, và khi kết thúc nhiệm kỳ mới này, bà sẽ trở thành nữ lãnh đạo lâu năm nhất tại châu Âu, vượt qua thời gian 11 năm của cựu Thủ tướng Anh M. Thát-chơ.

Năm nay 59 tuổi, bà A. Méc-ken đã giữ cương vị Thủ tướng Đức từ năm 2005. Trong nhiệm kỳ thứ hai với nhiều khó khăn, thách thức, bà A. Méc-ken đã dẫn dắt nước Đức không sa vào vết xe đổ của các nước trong khu vực đồng tiền chung châu Âu (eurozone).
 
Trong khi các nước khác khủng hoảng tài chính trầm trọng, nền kinh tế của Đức vẫn phát triển, tỷ lệ thất nghiệp giảm (tỷ lệ thất nghiệp chỉ 6,8%, bằng 1/4 tỷ lệ thất nghiệp ở Hy Lạp).

Tuy giành chiến thắng, nhưng với tỷ lệ 41,5% không hội đủ đa số tuyệt đối, CDU/CSU vẫn phải tìm đối tác liên minh để cầm quyền, có thể là với đảng Dân chủ Xã hội SPD (giành được 25,7% phiếu ủng hộ trong cuộc bầu cử vừa qua), đảng Cánh tả (8,6%) hoặc đảng Xanh (8,4%).

Việc đàm phán liên minh có thể khiến bà A. Méc-ken phải nhường lại một số vị trí nội các quan trọng và chấp nhận một số chính sách mà bà vốn phản đối trong chiến dịch tranh cử như quy định mức lương tối thiểu và tăng thuế đối với những người có thu nhập cao nhất.

Bên cạnh đó, sự bất bình đẳng trong xã hội vốn phát sinh từ chính cỗ xe kinh tế Đức trong quá trình tăng tốc ngoạn mục vừa qua cũng là điều đáng bàn đối với chính phủ mới.

Ngoài ra, nước Đức-nền kinh tế “anh cả” trong eurozone, giữ vai trò gần như quyết định trong nhiều vấn đề kinh tế quan trọng của khối, cũng cần đặt ra một tầm nhìn mới cho khu vực vốn “tả tơi” vì suy thoái kinh tế và tỷ lệ thất nghiệp cao.

Thậm chí, C. A-lê-phan-ti-xơ (Christos Alefantis), chủ bút tờ Shedia, tạp chí của người vô gia cư đầu tiên tại Hy Lạp cho rằng, bà A. Méc-ken tái đắc cử sẽ chỉ là một đòn mạnh giáng vào tầng lớp lao động và người nghỉ hưu ở các nước Nam Âu, và họ sẽ chìm sâu vào đói nghèo.
 
Theo ông, các chính sách thắt chặt chi tiêu không phải là một giải pháp hữu hiệu và cướp mất niềm hy vọng về một sự thay đổi của phần lớn người dân. Thực tế này khiến giới quan sát nhận định ít nhiều cũng sẽ buộc chính quyền A. Méc-ken trong nhiệm kỳ tới cân nhắc các chính sách đối với châu Âu của mình để bảo đảm một sự hài hòa trong giới hạn.

Theo QĐND Online

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh