Ngày 20/8, Bộ Ngoại giao Philippines đã nâng báo động khủng hoảng ở Ai Cập lên mức 4 - mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo khẩn cấp của nước này, đồng nghĩa với việc công dân Philippines ở Ai Cập sẽ được nhà nước tài trợ toàn bộ chi phí hồi hương.
Ngày 20/8, Bộ Ngoại giao Philippines đã nâng báo động khủng hoảng ở Ai Cập lên mức 4 - mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo khẩn cấp của nước này, đồng nghĩa với việc công dân Philippines ở Ai Cập sẽ được nhà nước tài trợ toàn bộ chi phí hồi hương.
Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario, người đang ở thăm Cairo lần thứ hai trong hai tuần qua, cho biết tình hình an ninh và trật tự ở Ai Cập đang xấu đi trông thấy do bất ổn chính trị và những nguy cơ an ninh tiềm ẩn. Trong bối cảnh đó, việc sinh sống và lao động ở quốc gia Bắc Phi này đang rất khó khăn và nguy hiểm.
Cũng theo Ngoại trưởng
Cùng ngày, một quan chức chính phủ Malaysia cho biết sẽ bắt đầu sơ tán du học sinh của nước này ra khỏi Ai Cập. Việc sơ tán sẽ được bắt đầu ngay từ tối 20/8 nhằm đưa các du học sinh Malaysia sang các quốc gia láng giềng của Ai Cập trước khi trở về nước.
Quyết định trên được chính phủ Malaysia đưa ra sau khi đánh giá tình hình bạo lực tiếp diễn tại Ai Cập sau vụ giải tán người biểu tình ủng hộ cựu Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi hôm 14/8 làm hơn 600 người chết và gần 4.000 người bị thương.
Cách đây 2 năm,
Theo TTXVN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin