Hướng tới hợp tác quốc phòng Xin-ga-po - Việt Nam thiết thực, cùng có lợi

07:08, 01/08/2013

Năm 2013 là một năm đặc biệt đối với Việt Nam và Xin-ga-po khi cả hai nước kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và nâng cấp quan hệ lên tầm Đối tác chiến lược.

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Xin-ga-po (1-8-1973/1-8-2013), Đại tá Liow Sin Hwa, Tùy viên Quốc phòng Xin-ga-po tại Việt Nam đã có bài viết dành riêng cho Báo Quân đội nhân dân. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Năm 2013 là một năm đặc biệt đối với Việt Nam và Xin-ga-po khi cả hai nước kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và nâng cấp quan hệ lên tầm Đối tác chiến lược. Mặc dù Bộ Quốc phòng hai nước mới ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng 4 năm trước, song quan hệ quốc phòng đã phát triển nhanh chóng.

Đại tướng Phùng Quang Thanh và Bộ trưởng Quốc phòng Xin-ga-po Ng Eng Hen duyệt đội danh dự tại Trụ sở Bộ Quốc phòng ngày 23-8-2011. Ảnh: qdnd.vn

Quan hệ quốc phòng Xin-ga-po - Việt Nam là quan hệ nhiều mặt, trải rộng từ lĩnh vực chuyên môn đến các khía cạnh xã hội và văn hóa. Các cuộc họp và giao lưu thường xuyên đã được thể chế hóa để tạo điều kiện thuận lợi cho giao lưu từ cấp lãnh đạo cao nhất đến cấp sĩ quan trẻ.

Các khóa học và các buổi diễn tập đã được tổ chức nhằm mục đích đôi bên cùng có lợi và xây dựng lòng tin. Quân đội hai nước cũng hợp tác trong các hoạt động góp phần bảo đảm an ninh, duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới.

Lãnh đạo hai Bộ Quốc phòng thường xuyên có các cuộc tiếp xúc, thăm viếng lẫn nhau. Từ năm 2009 đến 2012, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam đã thăm Xin-ga-po ít nhất một lần một năm và gần đây nhất là nhân dịp Triển lãm Hàng không Xin-ga-po tháng 2-2012.
 
Trong khi đó, Phó thủ tướng, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng Xin-ga-po Tiêu Chí Hiền đã tới thăm Việt Nam nhiều lần. Bộ trưởng Quốc phòng Xin-ga-po đương nhiệm, Tiến sĩ Ng Eng Hen, người đảm nhận chức vụ này vào tháng 5-2011, cũng đã có chuyến thăm Hà Nội lần đầu tiên vào tháng 8-2011.

Đối thoại Chính sách Quốc phòng thường niên được bắt đầu từ năm 2008. Các cuộc họp thường niên được hai bộ thể chế hóa bao gồm cuộc họp Nhóm làm việc Hỗn hợp, Cuộc họp Nhóm làm việc Hải quân, Đối thoại Tham mưu Lục quân và Giao lưu Tình báo. Không chỉ trao đổi đoàn cấp cao, giao lưu quân nhân còn được tổ chức ở mọi cấp.

Hai bên cũng có các cuộc tiếp xúc giữa lãnh đạo các lực lượng Hải quân, Không quân, Quân y… Trong tháng 8 năm nay, chúng ta sẽ chứng kiến việc tổ chức chương trình giao lưu sĩ quan trẻ giữa hai nước lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam .

Không kém phần quan trọng, tính đến nay, tàu Hải quân Xin-ga-po đã thăm Việt Nam 8 lần với chuyến đầu tiên được tổ chức vào năm 1997 và 7 chuyến tiếp theo được tổ chức liên tiếp hằng năm kể từ năm 2007.

Bên cạnh việc thúc đẩy tình hữu nghị thông qua việc giao lưu thể thao và các chuyến thăm, hải quân hai nước đã học hỏi thêm về phía bạn và tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau thông qua các cuộc diễn tập như diễn tập liên lạc và diễn tập tìm kiếm, cứu nạn.

Sĩ quan của hai quân đội đã tham dự rất nhiều khóa đào tạo do bên bạn tổ chức. Cho đến nay, gần 200 sĩ quan của QĐND Việt Nam đã tham dự khóa đào tạo tiếng Anh ở Xin-ga-po và 9 sĩ quan QĐND Việt Nam đã nhận học bổng theo học chương trình thạc sĩ ở Xin-ga-po.

Hằng năm, lực lượng vũ trang Xin-ga-po đều tiếp nhận các sĩ quan QĐND Việt Nam tham gia các khóa huấn luyện chỉ huy và tham mưu; huấn luyện chiến thuật tiểu đoàn, đại đội; huấn luyện học viên sĩ quan và các khóa huấn luyện chuyên môn khác.

Ngược lại, lực lượng vũ trang Xin-ga-po cũng gửi sĩ quan sang Việt Nam để học tiếng Việt tại Học viện Khoa học Quân sự. Tùy viên Quốc phòng Xin-ga-po đương nhiệm có vinh dự được tham dự Khóa huấn luyện đầu tiên dành cho Quan chức cao cấp quốc tế tại Học viện Quốc phòng vào năm 2008.

Một dấu mốc quan trọng khác trong quan hệ quốc phòng song phương của chúng ta là hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực tác chiến an ninh biển. Vào tháng 11-2012, Trung tâm Tổng hợp thông tin IFC tại Trung tâm Chỉ huy và Điều khiển Changqi Xin-ga-po đã hợp tác chặt chẽ với Hải quân và Cảnh sát biển Việt Nam để theo dõi, lần theo dấu vết, điều tra và cuối cùng truy tố tàu buôn ZAFIRAH bị hải tặc cướp,  bên trong vùng biển phía Nam Việt Nam.

Hiện quân đội hai nước đang tiến hành các cuộc thảo luận nhằm làm cho mối quan hệ hợp tác ngày càng thiết thực, hiệu quả và đi vào chiều sâu. Lực lượng vũ trang Xin-ga-po hy vọng sẽ thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ với QĐND Việt Nam, góp phần tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong ASEAN cũng như duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới.

Đại tá Liow Sin Hwa

Theo QĐND Online

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh