Điều gì sẽ xảy ra nếu Xy-ri bị tấn công?

07:08, 30/08/2013

Tình hình Xy-ri đang hết sức nóng bỏng khi những thông tin gần đây đều thiên về khả năng Mỹ và các đồng minh ở châu Âu và Trung Đông sẽ sớm tiến hành một cuộc tấn công quân sự nhằm vào Xy-ri. Tương quan lực lượng đôi bên thế nào là điều mà dư luận quan tâm.

Tình hình Xy-ri đang hết sức nóng bỏng khi những thông tin gần đây đều thiên về khả năng Mỹ và các đồng minh ở châu Âu và Trung Đông sẽ sớm tiến hành một cuộc tấn công quân sự nhằm vào Xy-ri. Tương quan lực lượng đôi bên thế nào là điều mà dư luận quan tâm.

Kế hoạch đánh phủ đầu của Mỹ

Mặc dù theo tờ Bưu điện Oa-sinh-tơn, Tổng thống Mỹ Ba-rắc Ô-ba-ma đang xem xét một cuộc “tấn công quân sự có giới hạn” nhằm vào Xy-ri và nếu điều đó xảy ra, phương án đầu tiên mà Oa-sinh-tơn có thể áp dụng là dùng các tên lửa hành trình phóng từ biển hoặc máy bay ném bom tầm xa để tấn công các mục tiêu quân sự của Xy-ri.

USS Mahan, một trong bốn tàu khu trục của Mỹ đang có mặt ở Địa Trung Hải. Ảnh: eucom

Những đòn tấn công mở màn của Mỹ được dự đoán là sẽ xuất phát từ 4 chiếc tàu khu trục được trang bị tên lửa dẫn đường của Mỹ hiện đang có mặt tại Địa Trung Hải là USS Gravely, USS Barry, USS Ramage và USS Mahan.

Các tàu này có thể mang tối đa 90-96 tên lửa hành trình Tomahawk, sẵn sàng khai hỏa nhằm vào các mục tiêu ở Xy-ri. Tờ Times of Israel cho biết thêm, Hải quân Mỹ hiện đang có hai tàu sân bay là USS Harry S.Truman và USS Nimitz trực chiến ở vịnh Ba Tư. Mỹ cũng có thể sử dụng các tàu ngầm có khả năng phóng tên lửa hành trình Tomahawk trong trường hợp cần thiết.

Ngoài ra, theo Roi-tơ, ngay cả các máy bay ném bom B1, B2 của Mỹ cũng có khả năng mang các tên lửa hành trình không đối đất thông thường và sẵn sàng được sử dụng nếu cuộc tấn công Xy-ri nổ ra. Các tên lửa hành trình không đối đất được cho là những vũ khí tầm xa lợi hại, bởi chúng có thể được phóng ngay từ bên ngoài lãnh thổ của Đa-mát.

Hiện nay, các đồng minh của Mỹ ở Trung Đông và châu Âu cũng đang ráo riết chuẩn bị nhân lực, khí tài cho một cuộc tấn công được cho là sẽ sớm diễn ra. Trong đó, tàu ngầm hạt nhân lớp Trafalgar của Hải quân Hoàng gia Anh đang tuần tra ở Trung Đông, với khả năng mang theo 25 tên lửa Tomahawk, sẽ là sự hỗ trợ đáng kể cho Mỹ trong trường hợp có chiến sự. Mỹ và Pháp cũng có thể sử dụng lực lượng đặc biệt và các căn cứ ở Gioóc-đa-ni, Ba-ranh, Ca-ta hay Thổ Nhĩ Kỳ, phục vụ cho kế hoạch tấn công chớp nhoáng nhằm vào Xy-ri.

Xy-ri im hơi lặng tiếng

Trái với sự chuẩn bị rầm rộ của Mỹ và các đồng minh, quân đội Xy-ri lại tỏ ra khá kín tiếng. Động thái đáng chú ý nhất của quân đội Xy-ri cho đến lúc này là việc đưa bộ binh, vũ khí và không quân tới những nơi an toàn để giảm bớt tổn thất từ các cuộc tấn công tiềm tàng của Mỹ. Các trung tâm chỉ huy quân đội Xy-ri ở một số thành phố cũng được chia tách và phân tán, trong khi các máy bay chiến đấu, máy bay ném bom và trực thăng tấn công được chuyển tới các điểm trú ẩn kiên cố.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là các cuộc tấn công phủ đầu của Mỹ có thể dễ dàng “nuốt chửng” Xy-ri bởi lâu nay, Đa-mát vẫn nổi tiếng là quốc gia có hệ thống phòng không mạnh. Quân đội của Tổng thống Ba-sa An Át-xát (Bashar al-Assad) hiện đang sở hữu hàng trăm máy bay chiến đấu đủ chủng loại như MiG-21, MiG-23, MiG-29, Su-22s và hàng chục trực thăng vũ trang hạng nặng có khả năng vận chuyển tên lửa và đánh bom.

Sức mạnh của hệ thống phòng không Xy-ri còn được tạo nên bởi các tên lửa chống hạm có sức công phá cao và đặc biệt là hai hệ thống tên lửa hành trình siêu thanh P-800 Onyx. Có nguồn tin còn cho rằng, Xy-ri đang nắm trong tay cả những hệ thống tên lửa tối tân cực mạnh của Nga, trong đó có S-300. Hệ thống vũ khí này được tích hợp công nghệ đánh chặn máy bay hàng đầu thế giới.

Ngoài ra, theo các số liệu năm 2012 mà tạp chí Business Insider tiết lộ, quân đội Xy-ri hiện có gần 5000 xe tăng, 1000 súng cối, 7000 vũ khí chống tăng.

Theo QĐND Online

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh