
Văn phòng Tổng thống Ai Cập ra tuyên bố cho biết ngày 14/7, lãnh đạo Mặt trận Cứu quốc (NSF) đối lập Mohamed ElBaradei (Mô-ha-mét En Ba-ra-đây) đã tuyên thệ nhậm chức Phó Tổng thống lâm thời phụ trách quan hệ đối ngoại của nước này.
Văn phòng Tổng thống Ai Cập ra tuyên bố cho biết ngày 14/7, lãnh đạo Mặt trận Cứu quốc (NSF) đối lập Mohamed ElBaradei (Mô-ha-mét En Ba-ra-đây) đã tuyên thệ nhậm chức Phó Tổng thống lâm thời phụ trách quan hệ đối ngoại của nước này.
Ông Mohamed ElBaradei đã nhậm chức Phó Tổng thống lâm thời phụ trách quan hệ đối ngoại của Ai Cập ngày 14/7. Ảnh: Internet
Quyết định bổ nhiệm ông ElBaradei được đưa ra sau khi quân đội lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi (Mô-ha-mét Mo-xi) hôm 3/7 vừa qua. Hồi tuần trước, ông ElBaradei được chỉ định làm thủ tướng lâm thời của Ai Cập, tuy nhiên đề xuất này đã bị phe Hồi giáo phản đối. Ông ElBaradei từng giữ chức Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) trong giai đoạn 1997-2009 và được trao giải Nobel Hòa bình năm 2005.
Trong khi đó, hãng tin Reuters (Anh) cho biết cựu Đại sứ Ai Cập tại Mỹ Nabil Fahmy (Na-bin Pha-mi) đã chấp thuận làm Ngoại trưởng trong chính phủ lâm thời Ai Cập. Thủ tướng lâm thời Hazem el-Beblawi (Ha-dem En Bép-la-uy) tuyên bố sẽ thành lập một chính phủ dự kiến chủ yếu gồm các nhà kỹ trị và theo chủ nghĩa tự do để đưa Ai Cập tiến vào "lộ trình" được quân đội hậu thuẫn nhằm khôi phục chính quyền dân sự hoàn toàn.
Trước đó cùng ngày, liên quan đến việc thành lập chính phủ lâm thời, chính trị gia cánh tả Godah Abdel Khalek (Gô-đát Áp-đen Kha-lếch) đã viện dẫn lý do cá nhân để từ chối đề nghị quay lại làm Bộ trưởng Cung ứng trong chính phủ lâm thời. Ông Khalek từng là Bộ trưởng Cung ứng trong vài tháng của năm 2011./.
Theo TTXVN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin