
Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, sáng 6-6, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội En Xan-va-đo do ông Xích-phri-đô Rây-ết (Sigfrido Reyes), Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu đã tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam. Chiều cùng ngày, Lễ đón Chủ tịch Quốc hội En Xan-va-đo và đoàn đã được tổ chức trọng thể tại Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội
Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, sáng 6-6, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội En Xan-va-đo do ông Xích-phri-đô Rây-ết (Sigfrido Reyes), Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu đã tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt
Sau lễ đón, hai bên đã tiến hành hội đàm. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, chuyến thăm là dấu mốc phát triển quan trọng trong quan hệ giữa hai nước, hai Quốc hội, góp phần vào việc thúc đẩy gắn kết giữa hai khu vực Đông Nam Á và Trung Mỹ.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, mặc dù mới thiết lập quan hệ ngoại giao nhưng Việt Nam và En Xan-va-đo đã từng có mối quan hệ lâu đời, từ những năm tháng dân tộc Việt Nam đang nỗ lực đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị Ngài Chủ tịch Quốc hội Xích-phri-đô Rây-ết thúc đẩy Chính phủ En Xan-va-đo sớm công nhận Việt Nam là quốc gia có nền kinh tế thị trường; hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại En Xan-va-đo.
Chủ tịch Quốc hội En Xan-va-đo khẳng định, mục đích chuyến thăm lần này của đoàn nhằm tìm hiểu, tăng cường cơ hội hợp tác giữa hai Quốc hội và nhân dân hai nước.
Ngài Xích-phri-đô Rây-ết cũng mong muốn chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm của mỗi quốc gia trong các công tác: Xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội; qua đó, tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác vì lợi ích của mỗi bên, vì hòa bình và phát triển trong khu vực và trên thế giới.
|
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch Quốc hội En Xan-va-đo tại lễ đón. Ảnh: TTXVN
|
Chủ tịch Quốc hội En Xan-va-đo bày tỏ mong muốn thông qua Việt Nam thúc đẩy quan hệ hợp tác với các quốc gia khu vực Đông Nam Á và châu Á – Thái Bình Dương; mong muốn được đón tiếp Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam sang thăm và làm việc với Quốc hội En Xan-va-đo.
Tại hội đàm, hai bên thống nhất thiết lập quan hệ hợp tác chặt chẽ, thường xuyên giữa hai cơ quan lập pháp nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, không ngừng xúc tiến các chương trình, dự án hợp tác chính trị, ngoại giao, văn hóa, du lịch giữa hai quốc gia.
Tối cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì chiêu đãi trọng thể Ngài Xích-phri-đô Rây-ết và Đoàn đại biểu Quốc hội En Xan-va-đo.
* Trước đó, chiều cùng ngày, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật Ngài Xích-phri-đô Rây-ết.
Chủ tịch Xích-phri-đô Rây-ết cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho nhân dân En Xan-va-đo trong suốt những năm qua; bày tỏ mong muốn được tìm hiểu về kinh nghiệm phát triển của Việt Nam, về vai trò và phương thức lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và khẳng định quyết tâm thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác song phương giữa Chính phủ, Quốc hội và nhân dân hai nước En Xan-va-đo - Việt Nam.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước bạn bè truyền thống ở khu vực Mỹ La-tinh, trong đó có En Xan-va-đo; bày tỏ mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ giữa hai nước, nhất là quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư… vì lợi ích của hai dân tộc.
* Cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Chủ tịch Quốc hội En Xan-va-đo Xích-phri-đô Rây-ết. Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vui mừng nhận thấy thời gian qua, quan hệ hai nước đạt được những dấu mốc quan trọng; hai nước có nhiều tiềm năng và thế mạnh có thể bổ trợ lẫn nhau, đặc biệt trên các lĩnh vực khoa học - công nghệ, viễn thông, nông nghiệp.
Chủ tịch nước khẳng định, hai nước cần tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý thông qua trao đổi đàm phán đi đến ký kết các văn kiện hiệp định về tránh đánh thuế hai lần, hợp tác giáo dục. Chủ tịch đề nghị En Xan-va-đo tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt
Chủ tịch Quốc hội Xích-phri-đô Rây-ết nhấn mạnh, với nhiều điểm tương đồng, hai nước có thể trao đổi và hỗ trợ nhau phát triển trên nhiều lĩnh vực qua các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp cận thị trường. Chủ tịch Quốc hội Xích-phri-đô Rây-ết khẳng định En Xan-va-đo tạo điều kiện cho các doanh nghiệp dệt may, điện tử, viễn thông đầu tư và tin tưởng các doanh nghiệp En Xan-va-đo tiếp cận được thị trường giàu tiềm năng 90 triệu dân của Việt Nam.
Mong muốn Việt
Theo TTXVN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin