Trong một động thái thu hút sự chú ý của dư luận, ngày 23-6, Tổng thống Ai Cập M. Mơ-xi (Mohamed Morsi) đã bất ngờ có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng nước này Pha-ta En Xi-xi (Abdel Fattah El-Sisi), AP đưa tin.
Trong một động thái thu hút sự chú ý của dư luận, ngày 23-6, Tổng thống Ai Cập M. Mơ-xi (Mohamed Morsi) đã bất ngờ có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng nước này Pha-ta En Xi-xi (Abdel Fattah El-Sisi), AP đưa tin.
Theo các nguồn tin tại Ai Cập, cuộc gặp tập trung thảo luận khả năng quân đội Ai Cập đứng ra làm trung gian hòa giải giữa các phe phái và lực lượng chính trị đang tranh giành quyền lực và sự ảnh hưởng trong xã hội Ai Cập.
Người biểu tình phản đối Tổng thống M. Mơ-xi ngày 23-6. Ảnh: AP. |
Trước đó cùng ngày, hãng tin AP dẫn lời ông En Xi-xi khẳng định, các lực lượng vũ trang nước này buộc phải can thiệp nhằm ngăn chặn nguy cơ đất nước rơi vào cuộc xung đột mới. Bộ trưởng Quốc phòng En Xi-xi nhấn mạnh rằng, việc các lực lượng vũ trang phải can thiệp nhằm ngăn Ai Cập rơi vào “đường hầm đen tối của nội chiến, sự giết chóc và xung đột bè phái” là "nghĩa vụ quốc gia và nghĩa vụ đạo đức đối với nhân dân".
Ông En Xi-xi cũng nhấn mạnh rằng, quân đội sẽ không im lặng trước các âm mưu "đe dọa và khủng bố" người dân cũng như các hành động xúc phạm lực lượng này.
Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Ai Cập đưa ra lời cảnh báo, các lực lượng chính trị trong nước chỉ còn một tuần để đạt được đồng thuận và tiến hành hòa giải nhằm bảo vệ đất nước. Theo một số nguồn tin, quân đội Ai Cập có thể sẽ tổ chức một hội nghị đối thoại hòa giải dân tộc với sự tham gia của tất cả các phe phái tại Ai Cập trong ít ngày tới.
Trong khi đó, lực lượng Anh em Hồi giáo của Tổng thống M. Mơ-xi đã lên tiếng kêu gọi phe đối lập tham gia đối thoại mà không đưa ra các điều kiện tiên quyết, nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay.
Những động thái mới nhất này được đưa ra trong bối cảnh phe đối lập đang lên kế hoạch tổ chức các cuộc biểu tình rầm rộ quy mô lớn trên khắp Ai Cập vào ngày 30-6 tới, ngày kỷ niệm một năm lên cầm quyền của Tổng thống M. Mơ-xi, nhằm gây sức ép buộc ông phải từ chức và tiến hành bầu cử trước thời hạn.
Nếu như trong những ngày sắp tới, các bên không tìm được tiếng nói chung và để cuộc biểu tình ngày 30-6 diễn ra theo kế hoạch, hậu quả đối với Ai Cập sẽ là khó lường.
Theo nhà bình luận nổi tiếng của Ai Cập B. Xa-bri (Bassem Sabry), ngày 30-6 có thể xảy ra 5 kịch bản.
Một là, cuộc biểu tình sẽ lan rộng kéo theo các hành động bạo lực, các cuộc đụng độ, kéo dài trong vài ngày và tiếp đó rơi vào ngõ cụt. Đây là kịch bản có nhiều khả năng xảy ra nhất.
Hai là, biểu tình lan rộng và gây nhiều biến động, lên đến đỉnh điểm với một thỏa thuận chính trị quốc gia, kéo theo đó là quá trình đồng thuận chính trị và hòa giải, với việc ông M. Mơ-xi vẫn sẽ tiếp tục nắm quyền và sẽ không tổ chức bầu cử Tổng thống trước thời hạn.
Ba là, khi cuộc biểu tình nổ ra và các cuộc đụng độ bạo lực vượt tầm kiểm soát, ông M. Mơ-xi và Tổ chức Anh em Hồi giáo có thể cố gắng sử dụng sự kiện này là lý do để đàn áp các lực lượng đối lập.
Bốn là, một khi cách xử lý của chính quyền khiến tình hình căng thẳng thêm, kéo theo làn sóng chỉ trích mạnh mẽ cả ở trong và ngoài nước thì dù không muốn, quân đội buộc phải can thiệp làm dịu tình hình, hoặc gây áp lực với các bên xung đột, hoặc thậm chí đứng ra tiếp quản quyền lực.
Cuối cùng, dù là kết quả được phe đối lập mong đợi nhiều nhất nhưng có vẻ như ít có khả năng xảy ra nhất, đó là các cuộc biểu tình thành công buộc ông M. Mơ-xi phải từ chức dưới áp lực mạnh mẽ của dân chúng.
Chỉ một năm sau khi ông M. Mơ-xi, một tổng thống dân sự đầu tiên được bầu với rất nhiều hứa hẹn, Ai Cập đang ở trong tình trạng đáng lo ngại với một bản Hiến pháp mới gây chia rẽ sâu sắc, một nền kinh tế đang bị suy thoái, một nhà nước ngày càng rối loạn, một xã hội dân sự bị đe dọa, một chương trình nghị sự lập pháp gây quá nhiều phẫn nộ…
Dù là kịch bản nào kể trên có xảy ra đi chăng nữa thì có một thực tế phải thừa nhận, đó là kết cục sẽ chỉ đẩy Ai Cập chìm sâu vào bất ổn, hoặc ít nhất cũng sẽ bị tê liệt trong một thời gian khá dài.
Theo QĐND Online
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin