Ai Cập "rung chuyển” vì các cuộc biểu tình trên khắp đất nước

06:06, 30/06/2013

Trong bối cảnh tại Ai Cập đang diễn ra các cuộc biểu tình rầm rộ phản đối Tổng thống Mô-ha-mét Mơ-xi (Mohamed Morsi), Tổ chức Anh em Hồi giáo (MB), khối chính trị có ảnh hưởng lớn tại Ai Cập, ngày 28-6 tuyên bố phong trào này sẽ không cho phép xảy ra một cuộc "đảo chính" ở quốc gia Bắc Phi này.

Trong bối cảnh tại Ai Cập đang diễn ra các cuộc biểu tình rầm rộ phản đối Tổng thống Mô-ha-mét Mơ-xi (Mohamed Morsi), Tổ chức Anh em Hồi giáo (MB), khối chính trị có ảnh hưởng lớn tại Ai Cập, ngày 28-6 tuyên bố phong trào này sẽ không cho phép xảy ra một cuộc "đảo chính" ở quốc gia Bắc Phi này.

Theo AFP, phát biểu trước hàng chục nghìn người ủng hộ Tổng thống M.Mơ-xi ở thủ đô Cai-rô, ông Mô-ha-mét An Ben-ta-gui (Mohamed al-Beltagui), một thủ lĩnh cấp cao của MB tuyên bố: "Chúng tôi sẽ không cho phép xảy ra một cuộc đảo chính nhằm vào Tổng thống”.

Những người ủng hộ Tổng thống M.Mơ-xi tập trung ở thủ đô Cai-rô ngày 28-6. Ảnh: Roi-tơ

Tuyên bố nói trên được đưa ra trong thời điểm Ai Cập đang phải chứng kiến nhiều cuộc biểu tình của phe đối lập diễn ra trên khắp đất nước. Điển hình như ở Cai-rô, hơn 10.000 người biểu tình đã tập trung tại quảng trường Ta-hơ-ria, khiến giao thông tại một số tuyến đường bị ngưng trệ.

Một số người biểu tình còn tụ tập ngoài Phủ Tổng thống, hô các khẩu hiệu đòi ông M.Mơ-xi từ chức. Các cuộc biểu tình và bạo loạn cũng diễn ra tại các thành phố Bê-hây-ra, A-ga và A-lếch-xan-đri-a khiến nhiều người bị thương.

Trước đó, ngày 27-6, Mặt trận cứu quốc (NSF), lực lượng đối lập chính tại Ai Cập, đã lên tiếng hối thúc Tổng thống M.Mơ-xi tiến hành bầu cử tổng thống trước thời hạn.
 
Trong một tuyên bố, NSF kêu gọi Tổng thống M.Mơ-xi "lắng nghe tiếng nói của phe đối lập và tổ chức bầu cử tổng thống trước thời hạn, nhằm đáp ứng các mục tiêu của cuộc cách mạng năm 2011". NSF đã thành lập "Mặt trận 30-6" và công bố lộ trình "giai đoạn chuyển tiếp" trong trường hợp Tổng thống M.Mơ-xi từ chức.

Mặt trận này có nhiệm vụ điều phối và tổ chức các cuộc biểu tình chống chính phủ diễn ra vào ngày 30-6 trong khuôn khổ chiến dịch Tamarod (có nghĩa là Nổi dậy) nhân dịp tròn một năm cầm quyền của ông M.Mơ-xi.

Bên cạnh đó, NSF cũng đã chỉ trích những phát biểu và sáng kiến mà ông M.Mơ-xi nêu ra trong thông điệp toàn quốc kéo dài 2 giờ phát trên truyền hình ngày 26-6.
 
Trong bài phát biểu nói trên, Tổng thống M.Mơ-xi thừa nhận đã mắc nhiều sai lầm trong thời gian cầm quyền, đồng thời nêu sáng kiến thành lập "Ủy ban hòa giải dân tộc" với nhiệm vụ chính là "thúc đẩy đối thoại quốc gia" giữa các lực lượng chính trị ở Ai Cập.
 
Tuy nhiên, các phái đối lập chỉ trích những phát biểu của ông M.Mơ-xi là "hời hợt" và không xem xét một cách nghiêm túc các yêu cầu của phe đối lập cũng như nguyện vọng của người dân.

Để bảo đảm an ninh tại các khu vực dự kiến xảy ra các cuộc biểu tình quy mô lớn vào ngày 30-6, nhiều binh sĩ quân đội Ai Cập đã có mặt tại các lối ra vào thủ đô và thiết lập một số trạm kiểm soát. Quân đội nước này cũng tuyên bố việc triển khai lực lượng quân sự là nhằm bảo đảm an toàn cho công dân và tránh thương vong đáng tiếc xảy ra.

Tình hình căng thẳng tại Ai Cập đã khiến Chính phủ Mỹ ngày 28-6 phải đưa ra cảnh báo đi lại tới Ai Cập và cho biết, các nhân viên ngoại giao không làm nhiệm vụ khẩn cấp có thể rời quốc gia Bắc Phi này. Bộ Ngoại giao Mỹ đã cho phép một số lượng hạn chế các nhân viên không làm nhiệm vụ khẩn cấp cùng thành viên gia đình rời khỏi Ai Cập.

Các công dân Mỹ cũng được cảnh báo hoãn các chuyến đi không cần thiết đến Ai Cập vào thời điểm hiện tại do khả năng bất ổn chính trị và xã hội vẫn tiếp diễn. Roi-tơ cho hay, Tổng thống Mỹ Ba-rắc Ô-ba-ma ngày 29-6 đã hối thúc lực lượng đối lập và Tổng thống M.Mơ-xi xúc tiến một cuộc đối thoại mang tính xây dựng và tránh để bạo lực tiếp diễn.

Phát biểu trước báo giới khi đang ở thăm Nam Phi, ông B.Ô-ba-ma bày tỏ lo ngại rằng, tình trạng bất ổn tại Ai Cập hiện nay có thể lan ra khắp khu vực.

Đến nay, đã có tổng cộng 5 người thiệt mạng, trong đó có một người Mỹ, và gần 200 người bị thương trong làn sóng biểu tình trên khắp Ai Cập.

Theo QĐND Online

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh