Yemen: Biểu tình đòi tách miền Nam khỏi miền Bắc

01:05, 23/05/2013

Hơn 8.000 người ủng hộ ly khai miền Nam Yemen ngày 21/5 đã xuống đường biểu tình tại thành phố cảng Aden nhằm yêu cầu tách miền Nam khỏi miền Bắc.

Hơn 8.000 người ủng hộ ly khai miền Nam Yemen ngày 21/5 đã xuống đường biểu tình tại thành phố cảng Aden nhằm yêu cầu tách miền Nam khỏi miền Bắc.

Một thủ lĩnh cấp cao của phong trào ủng hộ ly khai miền Nam giấu tên cho biết cuộc biểu tình đã diễn ra trong hòa bình và không có sự can thiệp của lực lượng an ninh Yemen - vốn đang được tăng cường nhằm bảo đảm an ninh tại Aden.


Biểu tình tại thành phố cảng Aden. (Nguồn: presstv.ir)


Trong thời gian gần đây, những người ủng hộ ly khai miền Nam Yemen thường xuyên tổ chức biểu tình nhằm phản đối cuộc đối thoại dân tộc, bắt đầu từ ngày 18/3 và kéo dài trong 6 tháng.

Cuộc đối thoại dân tộc này, do Liên hợp quốc bảo trợ, nhằm chấm dứt khủng hoảng chính trị kéo dài, mở đường cho việc hình thành một bản hiến pháp mới và chuẩn bị cho một cuộc tổng tuyển cử khi Tổng thống lâm thời Abd-Rabbu Mansour Hadi kết thúc nhiệm kỳ hai năm vào tháng 2/2014. Tuy nhiên, các nhóm ủng hộ ly khai miền Nam đã tẩy chay cuộc đối thoại.

Cùng ngày, phát biểu nhân kỷ niệm 23 năm ngày Thống nhất Yemen, Tổng thống lâm thời Hadi cam kết sẽ giải quyết vấn đề miền Nam, đồng thời khẳng định chỉ có đối thoại mới có thể giải quyết các vấn đề hiện nay tại Yemen.

Tổng thống Hadi hy vọng cuộc đối thoại dân tộc sẽ mang lại sự thay đổi trong hệ thống chính trị trước đây cũng như vạch ra một hệ thống chính trị mới nhằm bảo đảm công bằng và công lý cho mọi người dân.

Miền Nam và miền Bắc Yemen thống nhất năm 1990. Sau đó, miền Nam ly khai vào năm 1994, dẫn tới một cuộc nội chiến kéo dài trong 4 tháng với kết quả quân đội miền Bắc giành chiến thắng. Kể từ đó, người dân miền Nam Yemen cho rằng họ bị miền Bắc phân biệt đối xử về kinh tế và chính trị, song Chính phủ Yemen luôn bác bỏ cáo buộc trên./.

Theo TTXVN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh