
Trong một động thái được xem là mang tính chất hòa giải và xoa dịu tình hình, CHDCND Triều Tiên, ngày 28/5 đã bất ngờ mời các quan chức và doanh nhân Hàn Quốc tham gia đối thoại về việc mở cửa trở lại khu công nghiệp chung Kaesong.
Binh lính Hàn Quốc dựng hàng rào chặn con đường đi tới khu công nghiệp chung
Khu công nghiệp chung Kaesong – biểu tượng duy nhất cho mối quan hệ hợp tác giữa hai miền Triều Tiên đã bị đóng cửa kể từ đầu tháng 4/2013 sau khi CHDCND Triều Tiên rút toàn bộ 53.000 nhân viên làm việc cho 123 công ty Hàn Quốc đang vận hành tại Kaesong.
Về phía chính quyền Seoul cũng đã buộc phải ra quyết định rút toàn bộ công nhân khỏi Kaesong sau khi Bình Nhưỡng bác đề xuất đối thoại của Seoul về số phận của khu công nghiệp này hôm 26/4. Mới đây nhất, ngày 15/5, Triều Tiên đã bác bỏ đề xuất của Hàn Quốc nhằm tiến hành cuộc đàm phán cấp chuyên viên về việc di dời các nguyên liệu thô và sản phẩm hoàn chỉnh từ khu công ngiệp chung Kaesong.
Tuy nhiên, đến ngày 28/5, Ủy ban Tái thống nhất hòa bình Triều Tiên – cơ quan chuyên trách giải quyết các vấn đề giữa hai miền Triều Tiên bất ngờ ra tuyên bố cho biết, Bình Nhưỡng sẵn sàng khởi động các vòng đối thoại về tương lai của khu công nghiệp chung Kaesong.
Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời một phát ngôn viên giấu tên của Ủy ban Tái thống nhất hòa bình Triều Tiên nhấn mạnh rằng, chính quyền Bình Nhưỡng đã thông qua một kế hoạch do các đại diện doanh nghiệp Hàn Quốc đề xuất về việc tới thăm Kaesong nhằm “bảo trì và thực hiện một số nhiệm vụ khác tại khu công nghiệp này”.
Ủy ban Tái thống nhất hòa bình Triều Tiên nêu rõ: “Chúng tôi đã cho phép các đại diện doanh nghiệp Hàn Quốc tới
Bên cạnh đó, Ủy ban Tái thống nhất hòa bình Triều Tiên còn nhấn mạnh, nếu đại diện các doanh nghiệp Hàn Quốc tới thăm CHDCND Triều Tiên thì hai bên có thể nhân cơ hội này để tiến hành thảo luận về việc “bình thường hóa hoạt động của khu công nghiệp chung Kaesong”.
Ủy ban Tái thống nhất hòa bình Triều Tiên khẳng định, cơ quan này sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tất cả các công dân Hàn Quốc di chuyển qua biên giới Triều Tiên để tới khu công nghiệp
Tuyên bố trên được phía Triều Tiên đưa ra chỉ vài ngày sau khi Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Triều Tiên Choe Ryong Hae, đặc phái viên của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tới Trung Quốc vào tuần trước.
Trong các buổi đối thoại với các nhà lãnh đạo Trung Quốc, ông Choe Ryong Hae đã cam kết rằng Bình Nhưỡng sẽ nối lại đối thoại với các bên có liên quan, gồm cả việc tái khởi động các vòng đàm phán sáu bên về giải trừ vũ khí hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên đang bị đình trệ.
Một thông tin đáng lưu ý là nhân chuyến thăm Trung Quốc lần này, đặc phái viên Triều Tiên Choe Ryong Hae đã tiến hành gặp gỡ và thảo luận trực tiếp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh.
Một số nguồn tin cho biết, ông Choe có sứ mệnh chuyển bức thông điệp từ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tới ông Tập Cận Bình, trong đó nêu rõ chính sách của Triều Tiên nhằm tiếp tục khẳng định các mối quan hệ hữu nghị với Trung Quốc, cũng như sẵn sàng xoa dịu căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên thông qua đối thoại.
Về phía Bộ thống nhất Hàn Quốc tỏ ra thận trọng trong việc đánh giá trước tuyên bố mới nhất của Triều Tiên khi cho rằng, trước tiên Bình Nhưỡng và Seoul cần tổ chức các cuộc hội đàm cấp chính phủ về vấn đề này. Bên cạnh đó, cơ quan này cũng lưu ý rằng, đại diện các doanh nghiệp Hàn Quốc không có thẩm quyền để thảo luận về số phận của khu công nghiệp
Tổng thống
Tuy nhiên, Hàn Quốc cũng duy trì một lập trường vững vàng rằng khu công nghiệp này sẽ không thể “hoạt động trở lại như chưa từng có điều gì xảy ra” và chính quyền Seoul đang tìm kiếm một lời đảm bảo từ phía CHDCND Triều Tiên rằng Bình Nhưỡng sẽ không bao giờ coi khu công nghiệp chung Kaesong là “một công cụ chính trị”.
Phản ứng trước động thái trên của Triều Tiên, ông Yang Moo-jin – Giáo sư chính trị thuộc một trường đại học của Hàn Quốc cho rằng, phía CHDCND Triều Tiên có thể đang nỗ lực hết mình nhằm thực hiện lời cam kết đã đưa ra nhân chuyến thăm của ông Choe Ryong Hae tới Trung Quốc hồi tuần trước.
Ông Yang Moo-jin cho rằng, CHDCND Triều Tiên “dường như” đang muốn nối lại đối thoại với các doan nhân Hàn Quốc, trước khi tham gia vào các vòng đối thoại cấp chính phủ và mở đường cho các hoạt động trao đổi khác giữa hai miền Triều Tiên./.
Theo ĐCSVN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin