Tổng thống Mỹ Ba-rắc Ô-ba-ma ngày 23-5 đã công bố kế hoạch hạn chế sử dụng lực lượng máy bay không người lái (UAV) để tấn công các mục tiêu tình nghi khủng bố ở các nước. Kế hoạch này được coi là một sự thay đổi lớn trong học thuyết chống khủng bố của Mỹ mà Tổng thống tiền nhiệm Gioóc-giơ W. Bu-sơ (George W. Bush) bắt đầu triển khai từ sau sự kiện 11-9-2001.
Tổng thống Mỹ Ba-rắc Ô-ba-ma ngày 23-5 đã công bố kế hoạch hạn chế sử dụng lực lượng máy bay không người lái (UAV) để tấn công các mục tiêu tình nghi khủng bố ở các nước. Kế hoạch này được coi là một sự thay đổi lớn trong học thuyết chống khủng bố của Mỹ mà Tổng thống tiền nhiệm Gioóc-giơ W. Bu-sơ (George W. Bush) bắt đầu triển khai từ sau sự kiện 11-9-2001.
Theo Roi-tơ, trong bài phát biểu quan trọng về chính sách đối ngoại tại Đại học Quốc phòng ở thủ đô Oa-sinh-tơn, Tổng thống B. Ô-ba-ma cho rằng, mặc dù khủng bố vẫn đe dọa an ninh của nước Mỹ, nhưng mối nguy hiểm hiện nay đã chuyển hướng và biến đổi so với năm 2001.
Chính vì vậy, trong tương lai Mỹ sẽ chỉ sử dụng các cuộc tấn công bằng UAV khi nguy cơ khủng bố đe dọa nước Mỹ là hiện hữu và không thể bắt sống đối tượng tình nghi. Ông cũng khẳng định việc mở các cuộc tấn công bằng UAV là hoàn toàn hợp pháp, bởi “nước Mỹ hiện nay vẫn đang phải đối mặt với cuộc chiến chống lại Al Qaeda, Ta-li-ban và các lực lượng khác có liên hệ với hai tổ chức này”.
CNN dẫn phát biểu của ông B. Ô-ba-ma cho biết, để ngăn chặn khủng bố, Mỹ sẽ tiếp tục triển khai các cuộc tấn công bằng UAV. Tuy nhiên, những cuộc tấn công này chỉ được sử dụng khi nước Mỹ phải đối mặt với một nguy cơ rõ ràng; không còn hy vọng bắt sống đối tượng hoặc không có quốc gia nào khác có khả năng giải tỏa mối đe dọa đó.
Ngoài ra, người đứng đầu Nhà Trắng cũng cam kết sẽ tôn trọng chủ quyền của các quốc gia khi sử dụng UAV tấn công vào những mục tiêu tình nghi.
Để thực hiện chủ trương này, Tổng thống B. Ô-ba-ma đã ký sắc lệnh trao quyền chỉ đạo các cuộc tấn công bằng UAV cho Lầu Năm Góc, thay vì Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) như hiện nay.
Sử dụng máy bay không người lái tấn công các mục tiêu tình nghi dưới mặt đất là vấn đề gây tranh cãi cả trong chính trường và xã hội Mỹ. Trong khi các nhà hoạch định chính sách sử dụng UAV và một số nghị sĩ của Đảng Cộng hòa cho rằng, sử dụng UAV sẽ giúp giảm bớt thương vong cho binh lính Mỹ, nhiều tổ chức nhân quyền cho rằng, đây là thứ vũ khí vừa vô nhân đạo vừa vi phạm luật pháp.
Thống kê của quỹ "New America" đưa ra cho biết, đã có khoảng 3.300 người, trong đó có hơn 300 dân thường, thiệt mạng trong tổng cộng 350 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái mà Mỹ đã tiến hành kể từ năm 2004 tới nay.
Các cuộc tấn công của UAV gây thương vong cho dân thường cũng là một trong những nguyên nhân khiến quan hệ của Mỹ với Pa-ki-xtan và Áp-ga-ni-xtan trải qua những thời điểm căng thẳng.
Một vấn đề quan trọng khác mà ông B.Ô-ba-ma đề cập tới trong bài phát biểu ngày 23-5 vừa qua là kế hoạch đóng cửa nhà tù quân sự ở Vịnh Goan-ta-na-mô của Cu-ba.
Dù thừa nhận rất thất vọng vì vẫn chưa thể đóng cửa được nhà tù này như đã hứa, nhưng Tổng thống B. Ô-ba-ma đã công bố các bước đi nhằm đưa một số tù nhân ra khỏi nhà tù Goan-ta-na-mô
. Ông kêu gọi Quốc hội gạt bỏ những mâu thuẫn đảng phái, bãi bỏ những hạn chế về việc chuyển các nghi can khủng bố ra khỏi Goan-ta-na-mô, đồng thời cho biết đã chỉ thị Bộ Quốc phòng Mỹ tìm địa điểm tiến hành các phiên tòa quân sự để xét xử những đối tượng hiện đang bị giam giữ tại nhà tù này.
Theo QĐND Online
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin