Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) tin rằng Tổng thống Syria Bashar al-Assad có thể giành được 75% số phiếu nếu ứng cử tổng thống vào năm 2014.
Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) tin rằng Tổng thống Syria Bashar al-Assad có thể giành được 75% số phiếu nếu ứng cử tổng thống vào năm 2014.
Theo những báo cáo của phương Tây, CIA cho biết ông Assad có thể sẽ vẫn giữ cương vị tổng thống Syria cho đến năm 2020.
Ông Assad có thể sẽ làm tổng thống đến năm 2020. |
CIA đã đưa ra thông tin trên dựa theo những báo cáo từ bên trong Syria và kết quả của các cuộc thăm dò dư luận. Những báo cáo và thăm dò này cho thấy ông Assad có thể vô tư nhận được 75% phiếu bầu, bởi không có ứng cử viên đối thủ nặng ký nào tranh đua với ông giành chức tổng thống.
Những diễn biến trên chính trường đang có ưu thế nghiêng về quân chính phủ - CIA cho biết và lưu ý rằng tình hình này có thể kéo dài đến năm tới, năm diễn ra cuộc bầu cử tổng thống.
Trong một diễn biến khác, ngày 15.5, Đại hội đồng LHQ đã thông qua nghị quyết lên án tình hình bạo động tiếp diễn ở Syria, yêu cầu chính phủ nước này cho phép các nhà điều tra LHQ được ra vào Syria để làm nhiệm vụ.
Nghị quyết không có tính ràng buộc do Qatar soạn thảo được thông qua với 107 phiếu thuận, 12 phiếu chống và 59 phiếu trắng, thấp hơn nhiều so với mức 133 phiếu thuận, 12 phiếu chống và 31 phiếu trắng đối với nghị quyết hồi tháng 8 lên án cuộc trấn áp của Syria nhằm vào lực lượng chống đối và hối thúc tìm ra một giải pháp chính trị.
Nghị quyết hoan nghênh liên minh đối lập chủ yếu như một đối tác đối thoại “hữu hiệu” cần thiết cho tiến trình chuyển tiếp chính trị tại Syria. Nghị quyết lưu ý về việc liên minh đối lập Syria được chấp nhận rộng rãi trên trường quốc tế như một đại diện chính đáng của nhân dân Syria.
Nghị quyết của Đại hội đồng LHQ còn yêu cầu Syria cho phép một nhóm thanh sát LHQ tự do lui tới nước này để điều tra việc sử dụng vũ khí hóa học. Nhóm này đã được lệnh của Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon và đang trong tình trạng sẵn sàng triển khai, nhưng Syria cho tới nay chưa cho phép nhập cảnh.
Nga phản đối nghị quyết này. Phó Đại sứ Nga tại LHQ Alexander Pankin gọi nghị quyết là “rất tai hại và không mang tính xây dựng,” nhằm mục đích thay đổi chính phủ của Syria. Trước đó, tại lần thông qua nghị quyết hồi tháng 8 năm ngoái, 12 quốc gia, kể cả Nga, Trung Quốc và Iran, cũng biểu quyết chống nghị quyết, trong khi Syria bác bỏ nghị quyết đó là “trò hề” và không mang lại hiệu quả nào.
Theo LĐO
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin