Theo Tân Hoa xã, Tổng thống Ai Cập M.Mo-xi và người đồng cấp Pa-le-xtin M.Áp-bát đã thảo luận nỗ lực tái khởi động tiến trình hòa bình Trung Ðông bị đình trệ giữa I-xra-en và Pa-le-xtin.
Theo Tân Hoa xã, Tổng thống Ai Cập M.Mo-xi và người đồng cấp Pa-le-xtin M.Áp-bát đã thảo luận nỗ lực tái khởi động tiến trình hòa bình Trung Ðông bị đình trệ giữa I-xra-en và Pa-le-xtin.
Người biểu tình Thổ Nhĩ Kỳ phản đối chính sách của nước này đối với Xy-ri. Ảnh Roi-tơ |
Hai nhà lãnh đạo trao đổi các biện pháp hòa giải dân tộc tại Pa-le-xtin, lên án mạnh mẽ các vụ xâm phạm của I-xra-en ở Ðông Giê-ru-xa-lem, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế ngăn chặn các "hành vi phạm tội của I-xra-en chống các thánh địa Hồi giáo", yêu cầu I-xra-en chấm dứt hoạt động định cư trên các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Pa-le-xtin cũng như phong tỏa dải Ga-da.
* Sau khi Ðại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết lên án nhà chức trách Xy-ri làm leo thang cuộc xung đột, một số nước, trong đó có Trung Quốc, Nga, I-ran và Bra-xin đã bày tỏ lo ngại động thái này sẽ ngăn cản việc tìm một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Xy-ri.
Nga chỉ trích, nghị quyết trên "mang tính tiêu cực" nhằm "thay đổi chế độ" ở Xy-ri. Trung Quốc cho rằng, việc thúc đẩy nghị quyết này hủy hoại nỗ lực hòa giải của cộng đồng quốc tế. I-ran cho rằng, việc thông qua nghị quyết sẽ khuyến khích các nhóm cực đoan tăng cường hoạt động tại Xy-ri
* Cùng ngày, các quan chức cấp cao Mỹ, Anh và Pháp đã gặp nhau tại Oa-sinh-tơn (Mỹ) để bàn về tình hình Trung Ðông, trong đó có việc chuẩn bị cho hội nghị quốc tế về Xy-ri. Bộ trưởng Ngoại giao Nga X.La-vrốp cho rằng, I-ran cần dự hội nghị quốc tế này.
Tuy nhiên, ông cũng cáo buộc các cường quốc phương Tây muốn tổ chức các cuộc thảo luận hẹp trước khi diễn ra hội nghị quốc tế nhằm bàn về chương trình nghị sự, thậm chí là cả kết quả hội nghị mà không có sự tham gia của Xy-ri.
Theo NDĐT
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin