Máy bay ném bom chiến lược tầm xa tương lai LRS-B (Long Range Strike ─ Bomber), trước đây thường được biết với tên gọi NGB (Next Generation Bomber), sẽ có tính năng và khả năng chiến đấu tương tự như máy bay ném bom B-2 Spirit hiện nay.
Máy bay ném bom chiến lược tầm xa tương lai LRS-B (Long Range Strike ─ Bomber), trước đây thường được biết với tên gọi NGB (Next Generation Bomber), sẽ có tính năng và khả năng chiến đấu tương tự như máy bay ném bom B-2 Spirit hiện nay.
Tạp chí quân sự Janes dẫn lời tổng thư ký không quân Mỹ, Michael Donley đăng tải, LRS-B ở giai đoạn phác thảo sơ bộ sẽ vẫn là dòng máy bay có người lái, nhưng trong tương lai khi công nghệ và thiết kế hoàn thiện phương án không người lái của LRS-B sẽ được tính toán.
Mỹ bắt đầu phát triển LRS-B từ năm 2012. Tham gia vào chương trình này là các hãng chế tạo: Northrop Grumman, Lockheed Martin và Boeing. Trong năm tài khóa 2014, chương trình LRS-B dự kiến được chi 379 triệu USD.
|
Hình ảnh về chương trình LRS-B. |
Theo lời ông M. Donley, sau quá trình đánh giá nguyên mẫu của LRS-B do Northrop Grumman, Lockheed Martin và Boeing phát triển, việc chọn hãng chế tạo phát triển máy bay ném bom mới cho quân đội Mỹ sẽ được tiến hành “trong vài năm tới”.
Dự kiến, LRS-B sẽ được biên chế cho không quân Mỹ vào khoảng giữa những năm 2020 và giá thành của mỗi máy bay không được vượt quá 550 triệu USD.
LRS-B sẽ kế thừa các tính năng chiến đấu ưu việt của nhiều dòng máy bay quân sự Mỹ hiện nay về: Kết nối, trao đổi thông tin; trinh sát, viễn thám; khả năng đối kháng điện tử và vũ khí…
Lầu Năm góc dự kiến sẽ công bố ngân sách phát triển LRS-B theo mốc hằng năm cùng với việc công bố dự toán ngân sách quốc phòng, nhưng tổng chí phí cho chương trình này sẽ được giữ bí mật. Như vậy tương tự như chương trình phát triển B-2, những thông tin đầu tiên về LRS-B chỉ được giải mật khi nó chính thức nằm trong biên chế không quân Mỹ.
Dẫn các nguồn tin thân cận, giới truyền thông Mỹ từng đưa tin, tổng chi phí cho chương trình LRS-B ước khoảng 40-50 tỷ USD và không quân Mỹ có thể mua 80-100 máy bay loại này. LRS-B sẽ có kết cấu module để thuận tiện cho việc nâng cấp và thay đổi chức năng trong chiến đấu.
Ở phiên bản tiêu chuẩn, LRS-B có khả năng sống sót trước sóng bức xạ từ các vụ nổ hạt nhân và đây chính là bước chuyển của quân đội Mỹ trước khi phát triển máy bay ném bom siêu thanh 2037 Bomber mới.
Theo QĐND Online
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin