LHQ tìm giải pháp ngoại giao cho vấn đề Xy-ri

12:05, 04/05/2013

Thành lập Phái bộ hỗ trợ của LHQ tại Xô-ma-li-a Theo Roi-tơ ngày 2-5, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki Mun đã gặp đại diện năm nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an (HÐBA) LHQ gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc bàn về những bước đi ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng tại Xy-ri sau khi Ðặc phái viên chung của LHQ và Liên đoàn A-rập về Xy-ri L.Bra-hi-mi xin rút khỏi vai trò

* Thành lập Phái bộ hỗ trợ của LHQ tại Xô-ma-li-a Theo Roi-tơ ngày 2-5, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki Mun đã gặp đại diện năm nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an (HÐBA) LHQ gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc bàn về những bước đi ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng tại Xy-ri sau khi Ðặc phái viên chung của LHQ và Liên đoàn A-rập về Xy-ri L.Bra-hi-mi xin rút khỏi vai trò trung gian hòa giải.

Ông Ban Ki Mun và các nhà ngoại giao cũng thảo luận về tình hình nhân đạo đang xấu đi ở Xy-ri và các nước láng giềng.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ch.Hây-gơ tuyên bố, chính quyền Tổng thống B.Ô-ba-ma đang xem xét lại quan điểm phản đối việc cung cấp vũ khí cho phe đối lập Xy-ri. Tổng thống Ô-ba-ma cho biết, sẽ cân nhắc "mọi phương án" nhằm đáp lại hành động sử dụng vũ khí hóa học bên trong lãnh thổ Xy-ri.

Trẻ em Xô-ma-li-a sống trong các trại tị nạn ở phía nam thủ đô Mô-ga-đi-su.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Anh Hem-mân, Luân Ðôn không loại trừ khả năng vũ trang cho phe đối lập Xy-ri hay các phương án quân sự khác, song Anh tôn trọng sắc lệnh của Liên hiệp châu Âu (EU) cấm cung cấp vũ khí cho lực lượng nổi dậy Xy-ri.

Giao tranh lần đầu bùng phát ở làng Bay-đa của người Hồi giáo dòng Xun-nít tại khu vực duyên hải Ba-ni-át, nơi có đông người A-la-uýt sinh sống, làm ít nhất bảy binh sĩ thiệt mạng và 20 người bị thương. Quân đội chính phủ đã tiêu diệt nhiều phần tử khủng bố.

Lực lượng chính phủ Xy-ri đã tiến vào một số quận trung tâm TP Hôm-xơ nhằm đẩy lùi quân nổi dậy khỏi đây.

Theo Phái bộ I-rắc tại LHQ, tháng 4 vừa qua là tháng đẫm máu nhất ở I-rắc trong năm năm qua với 712 người chết và 1.633 người bị thương trong các vụ đánh bom.

Số các vụ tiến công gia tăng rõ rệt sau khi các lực lượng an ninh truy quét người biểu tình Hồi giáo dòng Xun-nít gần TP Ki-cúc làm xung đột lan sang các khu vực khác của người Xun-nít, trong đó có tỉnh miền tây An-ba giáp Xy-ri và Gioóc-đa-ni.

Tại Ai Cập, hàng nghìn người Hồi giáo tuần hành ở Thủ đô Cai-rô phản đối việc Cơ quan an ninh quốc gia bắt giữ một số nhân vật Hồi giáo bảo thủ. Một số người biểu tình xông vào trụ sở cơ quan nêu trên khiến lực lượng an ninh phải bắn đạn hơi cay.

Trước đó, cùng ngày, Tổng Công tố T.I.Áp-đu-la đã triệu tập thủ lĩnh Hồi giáo H.X.A.I-xmên cùng một số nhân vật khác để thẩm vấn về các cáo buộc hăm dọa cảnh sát, xúi giục biểu tình...

Chính phủ CH Ghi-nê cho biết, bạo lực bùng phát trong một cuộc biểu tình của phe đối lập ở Thủ đô Cô-nác-ri làm ít nhất 21 người bị thương và nhiều xe ô-tô bị đốt cháy.

Những người ủng hộ phe đối lập biểu tình phản đối sắc lệnh ấn định ngày 30-6 tới là ngày bầu cử vốn bị trì hoãn nhiều lần kể từ năm 2011. Bạo lực trong những tuần vừa qua ở Ghi-nê buộc HÐBA LHQ lên tiếng yêu cầu cả chính phủ và phe đối lập Ghi-nê kiềm chế.

HÐBA LHQ đã thông qua nghị quyết thành lập Phái bộ Hỗ trợ của LHQ tại Xô-ma-li-a (UNSOM) nhằm khuyến khích các nỗ lực kiến thiết và tái hòa hợp dân tộc của quốc gia châu Phi này.

Theo đó, UNSOM sẽ hỗ trợ Chính phủ LB Xô-ma-li-a đưa ra chiến lược điều hành đất nước, cải cách vấn đề an ninh cũng như phát triển hệ thống liên bang... HÐBA quyết định để Liên minh châu Phi (AU) tiếp tục sứ mệnh gìn giữ hòa bình tại Xô-ma-li-a, thay vì triển khai một lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ.

Theo NDĐT

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh