LHQ, AL “quan ngại sâu sắc” về việc Israel tấn công Syria

11:05, 07/05/2013

Ngày 5-5, trong một cuộc điện đàm, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon và Tổng Thư ký Liên đoàn Ả-rập (AL) Nabil ElAraby đã chia sẻ sự “quan ngại sâu sắc” về vụ tấn công của Israel vào lãnh thổ Syria cũng như những hậu quả mà nó gây ra. Các nước trong khu vực cũng đã có những phản ứng mạnh mẽ đối với vụ tấn công này.


Bộ trưởng Thông tin Omran Syria al-Zohbi

Ngày 5-5, trong một cuộc điện đàm, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon và Tổng Thư ký Liên đoàn Ả-rập (AL) Nabil ElAraby đã chia sẻ sự “quan ngại sâu sắc” về vụ tấn công của Israel vào lãnh thổ Syria cũng như những hậu quả mà nó gây ra. Các nước trong khu vực cũng đã có những phản ứng mạnh mẽ đối với vụ tấn công này.

Người phát ngôn của ông Ban nói: “Hôm nay, Tổng Thư ký LHQ đã có cuộc điện đàm với ông ElAraby. Hai ông đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về những vụ không kích vào lãnh thổ Syria và những nguy cơ đối với an ninh khu vực”.

Cũng trong ngày 5-5, Tổng thư ký LHQ Ban cũng đã lên tiếng chỉ trích vụ tấn công của Israel và kêu gọi tất cả các bên “giữ bình tĩnh và kiềm chế một cách tối đa”.

Người phát ngôn của ông Ban nói: “Tại thời điểm này, LHQ chưa có thông tin chi tiết về vụ việc. Và LHQ cũng không thể kiểm chứng một cách độc lập vụ việc đã xảy ra. Tổng thư ký LHQ kêu gọi tất cả các bên bình tĩnh và kiềm chế một cách tối đa, và nên hành động một cách có trách nhiệm để ngăn chặn sự leo thang của cuộc xung đột vốn đã rất nguy hiểm và mang tính tàn phá nặng nề”.

Tổng thư ký LHQ cũng “yêu cầu tất cả các nước trong khu vực tôn trọng chủ quyền quốc gia và sự toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời tuân thủ tất cả các nghị quyết có liên quan của Hội đồng Bảo an LHQ”.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Syria cũng có thông cáo lên án vụ tấn công của Israel vào cơ sở quân sự trong lãnh thổ Syria . Thông cáo khẳng định hành động này đã cho thấy sự hợp tác của Israel với “những kẻ khủng bố”, trong đó có cả những nhóm vũ trang có liên hệ với mạng lưới al-Qaeda.
 
Bộ trưởng Ngoại giao Syria cho biết đã có ba cơ sở quân sự bị oanh tạc bao gồm một trung tâm nghiên cứu ở Jamraya, một sân bay ở khu vực al-Dimas thuộc Damascus và một địa điểm ở Maysaloun. Ông này tuyên bố: “Vụ tấn công trắng trợn của Israel vào Syria đã cho thấy rõ sự phối hợp giữa Israel , các nhóm khủng bố và ... Tổ chức Mặt trận al-Nusra”.

Nội các Syria đã có cuộc họp khẩn cấp để bàn về vụ tấn công. Thông báo sau cuộc họp khẩn, Bộ trưởng Thông tin Omran al-Zohbi tuyên bố rằng vụ tấn công của Israel đã khiến Trung Đông trở nên “nguy hiểm hơn” và “mở ra cánh cửa cho tất cả khả năng”. Ông cũng nói thêm rằng Syria có quyền và nghĩa vụ “bảo vệ người dân của mình bằng bất cứ biện pháp có thể nào”.

Syria đã gửi một bức thư phản đối tới LHQ trong đó nói rằng vụ tấn công này đã khiến nhiều người chết và gây ra nhiều thiệt hại về nhà cửa.

Các phương tiện thông tin đại chúng Syria cho biết quân đội Syria đã triển khai các đơn vị phòng thủ tên lửa hướng về phía Israel để đáp trả vụ tấn công của Israel vào cơ sở quân sự ở Thủ đô Damascus hôm 5-5.

Ngoài ra, các nước Ả-rập trong khu vực cũng có những phản ứng mạnh mẽ đối với vụ tấn công của Israel .
 
Tổng thống Ai Cập, ông Mohammed Morsi trong một thông cáo đã khẳng định rằng những vụ tấn công của Israel đã “vi phạm các nguyên tắc và luật pháp quốc tế và làm phức tạp thêm tình hình. Ai Cập không chấp nhận những vụ tấn công vào lãnh thổ Syria , xâm phạm chủ quyền nước này và lợi dụng cuộc nội chiến ở Syria dù với bất kỳ lý do nào”.
 
Còn Liên đoàn Ả-rập ( AL ) cũng đã lên tiếng chỉ trích vụ tấn công của Israel và đã kêu gọi Hội đồng Bảo an LHQ cần “hành động khẩn cấp” để chấm dứt những vụ tấn công như vậy.


Địa điểm vụ không kích

Theo NDĐT

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh