
Ngày 30-4, Thái tử Willem-Alexander đăng cơ trở thành vị vua đầu tiên của Hà Lan từ năm 1890. Ông kế vị mẹ mình là Nữ hoàng Beatrix thoái vị vào ngày hôm nay, đúng vào ngày Quốc khánh.
Ngày 30-4, Thái tử Willem-Alexander đăng cơ trở thành vị vua đầu tiên của Hà Lan từ năm 1890. Ông kế vị mẹ mình là Nữ hoàng Beatrix thoái vị vào ngày hôm nay, đúng vào ngày Quốc khánh.
Lễ thoái vị của Nữ hoàng Beatrix và chuyển giao ngai vàng cho con trai là Thái tử Willem-Alexander được tổ chức lúc 10h sáng 30-4 (15h ngày 30-4, giờ Việt Nam).
Thái tử Willem-Alexander trở thành vị vua đầu tiên sau 123 năm, kết thúc thời kỳ dài phụ nữ thống trị ngai vàng Hà Lan. Vị vua gần đây nhất của Hà Lan là Willem III, người băng hà năm 1890. Bà Maxima, người phụ nữ gốc Argentina, phu nhân của Thái tử Willem-Alexander sẽ trở thành hoàng hậu và cô con gái cả của họ, Catharina-Amalia, 9 tuổi, sẽ trở thành công chúa và thừa kế ngai vàng.
|
Nữ hoàng Beatrix và Thái tử Willem Alexander
|
Thái tử Willem-Alexander năm nay 45 tuổi, là thành viên Ủy ban Olympic Quốc tế, một phi công và chuyên gia về quản lý tài nguyên nước. Ông có ba cô con gái.
Khoảng một triệu người được cho là đã đổ về
An ninh được thắt chặt với 10.000 cảnh sát mặc đồng phục, 3.000 sĩ quan mặc thường phục và một số lượng chưa được công khai các nhân viên hỗ trợ hậu cần. Vùng trời trên
|
|
Khách mời từ 18 quốc gia tham dự, trong đó có Thái tử Anh Charles cùng phu nhân Camilla, Thái tử Nhật Bản Naruhito và Công nương Masako. Charles cũng từng hiện diện khi Nữ hoàng Beatrix đã đăng quang vào năm 1980.
Nữ hoàng Beatrix lên ngôi năm 1980 vào thời điểm kinh tế khó khăn và đã xảy ra một số vụ bạo động ngay vào lúc diễn ra lễ đăng cơ của bà. Dù vậy, qua thời gian, Nữ hoàng Beatrix đã trở thành một thế lực giúp ổn định đất nước trong những thời điểm hỗn loạn, nhất là sau vụ ám sát chính khách nổi tiếng Pim Fortuyn năm 2002 và vụ sát nhà làm phim Theo van Gogh 2 năm sau đó.
Theo HNMO
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin