
Gạt sang một bên những bất đồng, Liên minh châu Âu (EU) ngày 27-5 đã nhất trí dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với phe đối lập Xy-ri, nhưng sẽ duy trì các lệnh cấm vận chống lại chính quyền Xy-ri sau ngày 1-6. Theo RIA Novosti, Ngoại trưởng Anh Uy-li-am Ha-gơ (William Hague) đã thông báo tin tức này sau một cuộc họp kéo dài của các ngoại trưởng 27 nước thành viên EU ở Brúc-xen.
Gạt sang một bên những bất đồng, Liên minh châu Âu (EU) ngày 27-5 đã nhất trí dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với phe đối lập Xy-ri, nhưng sẽ duy trì các lệnh cấm vận chống lại chính quyền Xy-ri sau ngày 1-6. Theo RIA Novosti, Ngoại trưởng Anh Uy-li-am Ha-gơ (William Hague) đã thông báo tin tức này sau một cuộc họp kéo dài của các ngoại trưởng 27 nước thành viên EU ở Brúc-xen.
Quyết định của EU được cho là sẽ mở đường cho việc trang bị vũ khí cho phe đối lập Xy-ri nhằm phá vỡ thế cân bằng lực lượng hiện nay tại Xy-ri. Nó cũng gửi đi bức thông điệp cứng rắn tới chính quyền của Tổng thống An Át-xát rằng, cần phải tiến hành một cuộc thương lượng nghiêm túc với phe đối lập để tìm ra giải pháp chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài hơn 2 năm qua. Hoặc nếu không, chính quyền Xy-ri sẽ phải lĩnh những hậu quả.
Tuy nhiên, câu hỏi được đặt ra là khi nào thì các nước EU sẽ trang bị vũ khí cho phe đối lập Xy-ri và liệu hậu quả sẽ như thế nào nếu số vũ khí được trang bị cho phe đối lập không được kiểm soát?
Theo AP, Ngoại trưởng Uy-li-am Ha-gơ tuyên bố Anh không có kế hoạch gửi vũ khí ngay tới Xy-ri. Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại EU Ca-thơ-rin A-stôn khẳng định các nước EU có quyền đưa ra quyết định về việc xuất khẩu vũ khí tới Xy-ri. EU cũng nhất trí sẽ kiểm soát các vũ khí được chuyển tới Xy-ri nhằm đảm bảo không lọt vào tay các phần tử cực đoan hay khủng bố.
|
Các tay súng thuộc phe đối lập Xy-ri trong một cuộc giao tranh với quân đội chính phủ tại thành phố A-lép-pô. Ảnh: CNN
|
Quyết định của EU đã gây ra những quan ngại trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang nỗ lực tìm kiếm các giải pháp an toàn hơn nhằm giải quyết vấn đề Xy-ri.
Một trong những giải pháp được trông đợi hiện nay là Hội nghị quốc tế về Xy-ri theo sáng kiến chung Nga-Mỹ, dự kiến diễn ra tại Giơ-ne-vơ trong tháng 6 tới, nhằm thúc đẩy đối thoại giữa các phe phái ở Xy-ri. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Xéc-gây Ri-áp-cốp (Sergei Ryabkov) cho rằng, quyết định dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với phe đối lập Xy-ri có thể gây tổn hại trực tiếp tới hội nghị.
Phát biểu với các nhà báo, ông Xéc-gây Ri-áp-cốp nói: “Việc này phản ánh “tiêu chuẩn kép” và là cú đánh trực tiếp vào hội nghị quốc tế về Xy-ri”. Hiện cả Nga và Mỹ đang nỗ lực thuyết phục các bên ở Xy-ri nhận lời tham gia hội nghị".
Trong bối cảnh ấy, thượng nghị sĩ Mỹ Giôn Mắc Kên đã bất ngờ có chuyến thăm chớp nhoáng tới Xy-ri để gặp gỡ phe đối lập. Thượng nghị sĩ Mắc Kên từng đe dọa sẽ “xóa sổ sức mạnh không quân” của chính quyền Xy-ri trong trường hợp hội nghị tại Giơ-ne-vơ thất bại.
Trong cuộc họp báo cùng ngày bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới bên bờ Biển Chết ở Gioóc-đan hôm 25-5, ông Mắc Kên nêu rõ: “Sẽ có những hậu quả nặng nề trong trường hợp các cuộc đàm phán ở Giơ-ne-vơ nhằm tìm kiếm giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng thất bại. Khi đó, chúng tôi sẽ tăng cường giúp lực lượng nổi dậy…”.
Ông Mắc Kên còn tuyên bố: “Sức mạnh không quân là một yếu tố quyết định và các tên lửa hành trình có thể được sử dụng để tiêu diệt lực lượng của ông An Át-xát. Chúng tôi có thể phá hủy những đường băng sân bay và tiềm lực không quân của Át-xát”.
Mặc dù chi tiết về chuyến thăm không được tiết lộ. Nhưng theo giới phân tích, chuyến thăm nhằm một trong những mục đích thuyết phục phe đối lập Xy-ri tham gia hội nghị ở Giơ-ne-vơ và cũng có thể để chuẩn bị cho các hành động sắp tới của Mỹ và các đồng minh can thiệp vào Xy-ri.
Theo QĐND Online
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin