EU chia rẽ về việc sửa đổi lệnh cấm vận vũ khí Xy-ri

01:05, 28/05/2013

Trong sự chia rẽ khá sâu sắc, Ngoại trưởng các nước Liên minh châu Âu (EU) ngày 27-5 đã bắt đầu các cuộc thảo luận về việc sửa đổi lệnh cấm vận vũ khí đối với lực lượng nổi dậy ở Xy-ri.

Trong sự chia rẽ khá sâu sắc, Ngoại trưởng các nước Liên minh châu Âu (EU) ngày 27-5 đã bắt đầu các cuộc thảo luận về việc sửa đổi lệnh cấm vận vũ khí đối với lực lượng nổi dậy ở Xy-ri.

Hội nghị cũng nhằm mục đích tìm kiếm một sự thỏa hiệp nhằm "tiếp sức" cho nỗ lực của Mỹ và Nga để đưa các bên tham chiến ở Xy -ri tham gia một hội nghị hòa bình ở Giơ -ne-vơ (Thụy Sĩ) vào tháng 6 tới với mục tiêu chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn hai năm qua ở quốc gia Trung Đông này.

Ngoại trưởng Anh Uy-li-am Ha-gơ (bên trái) và Ngoại trưởng Bỉ Đi-đi-ê Rây-đơ trao đổi về việc sửa đổi lệnh cấm vận vũ khí cho Xy-ri ngày 27-5 tại Brúc-xen (Bỉ). Ảnh: AP

Tại hội nghị, quan điểm dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí cho phe nổi dậy Xy -ri đang không giành được sự thống nhất của tất cả các ngoại trưởng. Một số nước như Anh, Pháp đang cố gắng vận động các nước đối tác sửa đổi lệnh cấm vận vũ khí hiện hành nhằm đẩy cán cân quân sự nghiêng về phía lực lượng nổi dậy.

Theo Ngoại trưởng Anh Uy -li-am Ha-gơ (William Hague), các biện pháp trừng phạt mà EU đang áp dụng đối với Xy -ri đến nay dường như không có hiệu quả. Những biện pháp này sẽ hết hiệu lực vào ngày 31-5 tới. ông Ha -gơ cho rằng, cần phải sửa đổi lệnh cấm vận vũ khí nhằm tạo điều kiện để phương Tây cung cấp vũ khí cho các thành phần “ôn hòa” trong lực lượng đối lập.

Thậm chí, ông Ha -gơ còn tuyên bố, nếu EU không đạt được một lệnh cấm vận mới, mỗi nước thành viên EU sẽ có các biện pháp riêng của mình.

Không nhất trí với quan điểm trên, áo - nước đại diện cho 5 nước thành viên EU (gồm áo, CH Séc, Hà Lan, Phần Lan và Thụy Điển) đã phản đối quyết liệt. Ngoại trưởng áo Mi -sen Xpin-đi-li-gơ (Michael Spindelegger) tuyên bố bác bỏ việc cung cấp vũ khí cho phe nổi dậy Xy -ri.

Đứng vai trò trung gian, Ngoại trưởng Đức Gui -đô Ve -xtơ-ve-lơ (Guido Westerwelle) đã kêu gọi các nước thành viên EU thông qua một lập trường chung về khả năng sửa đổi lệnh cấm vận vũ khí đối với Xy -ri, đồng thời nhấn mạnh, sự bất đồng giữa các nước EU có thể tạo lợi thế cho Tổng thống Xy -ri B.An át -xát.

Sự chia rẽ trong EU về sửa đổi lệnh cấm vận vũ khí cho phe nổi dậy Xy -ri có thể làm phức tạp thêm nỗ lực của Nga và Mỹ trong việc tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho quốc gia Trung Đông này tại Hội nghị quốc tế ở Giơ -ne-vơ vào tháng 6 tới.

Sau nhiều ngày cân nhắc, chính phủ của Tổng thống B.An át -xát đã quyết định tham gia Hội nghị trên với nguyên tắc tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng tại nước này.

Chính quyền Đa -mát khẳng định rằng, việc tham dự Hội nghị Giơ -ne-vơ là giải pháp duy nhất cho cuộc khủng hoảng ở Xy -ri, vì chính người dân nước này sẽ tự quyết định cho tương lai của đất nước.

Ngay sau khi Đa -mát thông báo quyết định sẽ tham gia hội nghị trên, Liên minh dân tộc Xy -ri (SNC), lực lượng đối lập chính tại Xy -ri, cũng tuyên bố đồng ý tham gia hội nghị.

Thành viên cấp cao của SNC L.Xa -phi (Louay Safi) khẳng định, phe đối lập sẵn sàng tham gia các cuộc thương lượng nhằm chuyển giao quyền lực cho người dân, song nhấn mạnh, Tổng thống B.An át -xát “không thể là một phần của Xy -ri trong tương lai” và bất cứ giải pháp nào cũng phải loại trừ nhà lãnh đạo này.

Hội nghị quốc tế tại Giơ -ne-vơ là sáng kiến của Nga và Mỹ nhằm tháo gỡ cuộc xung đột tại Xy-ri. Dù cả hai bên ở Xy-ri, gồm chính phủ và phe đối lập, đều nhận lời tham dự Hội nghị này, nhưng các nhà phân tích cho rằng, Mỹ và Nga sẽ gặp nhiều khó khăn khi tổ chức hội nghị vì phe đối lập Xy-ri vẫn giữ quan điểm là ông B.An át-xát nhất thiết phải ra đi.

Trong khi đó, chính ông B.An át-xát cũng nhấn mạnh, không có lý do gì buộc ông phải ra đi như một kẻ thua cuộc. Vì thế, dù hai bên đã chấp nhận tham dự Hội nghị Giơ-ne-vơ sắp tới nhưng dự báo, hội nghị sẽ khó đạt được kết quả như mong muốn, do quan điểm hai bên vẫn còn quá khác biệt.

Theo QĐND Online

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh