
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, thủ lĩnh phe đối lập Myanmar Aung San Suu Kyi ngày 13/4 đã tới Tokyo, bắt đầu chuyến thăm Nhật Bản một tuần để gặp gỡ các nhà lãnh đạo Nhật Bản và đề nghị Tokyo hỗ trợ tiến trình dân chủ đang diễn ra ở nước Đông Nam Á này.

Thủ lĩnh phe đối lập
Myanmar
Aung San Suu Kyi. (Nguồn: AP)
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, thủ lĩnh phe đối lập Myanmar Aung San Suu Kyi ngày 13/4 đã tới Tokyo, bắt đầu chuyến thăm Nhật Bản một tuần để gặp gỡ các nhà lãnh đạo Nhật Bản và đề nghị Tokyo hỗ trợ tiến trình dân chủ đang diễn ra ở nước Đông Nam Á này.
Đây là chuyến thăm Nhật Bản đầu tiên của bà Suu Kyi sau 27 năm.
Sau khi tới
Tokyo
, bà Suu Kyi đã dự cuộc míttinh quy mô lớn của các nhà hoạt động dân chủ
Myanmar
ở
Tokyo
.
Bà đã kêu gọi những người
Myanmar
đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản hãy sử dụng tất cả những gì học được để góp phần xây dựng đất nước
Myanmar
. Bà cũng hy vọng đầu tư nước ngoài, trong đó có Nhật Bản, vào
Myanmar
sẽ tạo ra nhiều việc làm.
Bà San Suu Kyi sẽ kêu gọi Nhật Bản đầu tư vào
Myanmar
trong các cuộc gặp theo dự kiến với Thủ tướng Shinzo Abe và Ngoại trưởng Fumio Ishida, cũng như chủ tịch hai viện quốc hội và lãnh đạo các doanh nghiệp Nhật Bản.
Trong thời gian ở thăm Nhật Bản, bà San Suu Kyi sẽ tới thăm Kyoto và có bài diễn thuyết tại Đại học Kyoto và Đại học Ryukoku. Bà đã từng ở
Kyoto
từ năm 1985-1986 với tư cách là một nhà nghiên cứu trước khi bị giam giữ ở
Myanmar
trong một thời gian dài.
Sau khi
Myanmar
chuyển sang thành lập chính phủ dân chủ tháng 3/2011, Nhật Bản đã tăng nỗ lực giúp nước này đẩy nhanh tiến trình dân chủ và phát triển kinh tế. Các doanh nghiệp Nhật Bản đang tranh nhau đầu tư vào
Myanmar
, nơi có lực lượng lao động dồi dào, cần cù và tương đối rẻ./.
Theo Vietnam+
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin