Ngày 6-4, ông Tam-mam Xa-lam (Tammam Salam), chính trị gia người Hồi giáo dòng Xăn-ni và là cựu Bộ trưởng Văn hóa Li-băng, đã được bổ nhiệm làm thủ tướng mới của nước này.
Ngày 6-4, ông Tam-mam Xa-lam (Tammam Salam), chính trị gia người Hồi giáo dòng Xăn-ni và là cựu Bộ trưởng Văn hóa Li-băng, đã được bổ nhiệm làm thủ tướng mới của nước này.
Tổng thống Li-băng Mi-sen Xu-lây-man (Michel Suleiman) đã chính thức đề nghị ông Tam-mam Xa-lam đứng ra thành lập chính phủ mới sau hai ngày tham vấn tại quốc hội. Truyền hình Li-băng đưa tin 124 nghị sĩ trong tổng số 128 nghị sĩ Li-băng đã ủng hộ ông Xa-lam giữ cương vị Thủ tướng, thay ông Na-gíp Mi-ca-ti (Najib Mikati) từ chức ngày 22-3 vừa qua.
Trong bài phát biểu đầu tiên trên cương vị Thủ tướng, ông Xa-lam nhấn mạnh tính cấp thiết của việc đưa Li-băng thoát khỏi tình trạng chia rẽ chính trị hiện nay, đồng thời cam kết sẽ bảo vệ đất nước khỏi các tác động từ cuộc khủng hoảng ở Xy-ri cũng như tình hình căng thẳng trong khu vực.
Ông Tam-mam Xa-lam, sinh năm 1945, được xem là một nhân vật ôn hòa, từng hai lần được bầu vào quốc hội Li-băng vào các năm 1996, 2009.
Theo TTXVN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin