Ðó là chương trình trị giá 37 triệu USD vừa được Chính phủ Ô-xtrây-li-a công bố nhằm khuyến khích sinh viên Ô-xtrây-li-a du học ở châu Á và ngược lại. Dự án sẽ góp phần nâng cao "phông văn hóa châu Á" cũng như kiến thức về châu Á cho người Ô-xtrây-li-a.
Ðó là chương trình trị giá 37 triệu USD vừa được Chính phủ Ô-xtrây-li-a công bố nhằm khuyến khích sinh viên Ô-xtrây-li-a du học ở châu Á và ngược lại. Dự án sẽ góp phần nâng cao "phông văn hóa châu Á" cũng như kiến thức về châu Á cho người Ô-xtrây-li-a.
Ðây không phải là lần đầu Ô-xtrây-li-a đưa ra chính sách trên. Giai đoạn từ năm 1952 đến 1985, sáng kiến giáo dục quốc tế mang tên Kế hoạch Cô-lôm-bô đã hỗ trợ khoảng 20 nghìn sinh viên châu Á du học tại Ô-xtrây-li-a.
Tiếp đó, Chương trình hỗ trợ quốc tế của Chính phủ Ô-xtrây-li-a (AusAid) cấp hàng nghìn học bổng cho sinh viên các nước đang phát triển tới nước này du học.
"Hướng về châu Á" là dự án nằm trong nội dung Sách trắng "Ô-xtrây-li-a trong Thế kỷ châu Á" ban hành tháng 10-2012. Mục tiêu là nắm bắt sự nổi lên nhanh chóng của châu Á như một trọng tâm kinh tế toàn cầu để đưa Ô-xtrây-li-a vào "tốp" 10 quốc gia giàu nhất thế giới vào năm 2025.
Mục tiêu giáo dục cũng được đề cao với kỳ vọng Ô-xtrây-li-a sẽ có 10 trường đại học lọt vào "tốp" 100 thế giới.
Trong đó, các nghiên cứu về châu Á là một phần cốt lõi trong các chương trình giảng dạy; các sinh viên có cơ hội học một ngôn ngữ châu Á, v.v.
"Hướng về châu Á" cho thấy, Ô-xtrây-li-a không chỉ khẳng định tầm quan trọng của giáo dục mà còn coi trọng văn hóa châu Á đối với sự phát triển của nước này. Châu Á gắn liền tương lai của "xứ sở chuột túi".
Theo NDĐT
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin