Sau một tháng tạm nghỉ, ngày 23/4, Chính phủ Colombia và Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) đã nhóm họp trở lại với quyết tâm sẽ đạt được những thỏa thuận cụ thể trong vấn đề nông thôn, một trong năm điểm được hai bên thống nhất đặt lên bàn thương lượng.
Sau một tháng tạm nghỉ, ngày 23/4, Chính phủ Colombia và Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) đã nhóm họp trở lại với quyết tâm sẽ đạt được những thỏa thuận cụ thể trong vấn đề nông thôn, một trong năm điểm được hai bên thống nhất đặt lên bàn thương lượng.
Trưởng đoàn đàm phán FARC Ivan Marquez (thứ hai, trái) và đại diện Chính phủ, Quốc hội Colombia tại bàn đàm phán ngày 4/3. (Nguồn: AFP/TTXVN) |
Vòng hòa đàm nằm trong khuôn khổ cuộc đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột vũ trang kéo dài gần nửa thế kỷ qua tại Colombia.
Trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ Colombia, cựu Phó Tổng thống Humberto de la Calle bày tỏ hy vọng tại vòng đối thoại lần này hai bên sẽ giải quyết được những vấn đề còn tồn tại để đi đến ký kết thỏa thuận liên quan tới chính sách nông thôn trước khi chuyển sang vấn đề khác trong lịch trình đàm phán.
Ông Calle cho biết nhân dân Colombia đang rất mong đợi vào kết quả của vòng đàm phán này, đồng thời khẳng định tiến trình này không thể kéo dài mãi và các bên cần phải thể hiện thiện chí trong việc đưa ra các quyết định.
Trong khi đó, ông Ivan Marquez, trưởng đoàn đàm phán của FARC đánh giá mục tiêu tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột vũ trang là không thể đảo ngược nhưng phải dựa trên cơ sở công bằng xã hội.
FARC cam kết sẽ nỗ lực giải quyết những bất đồng trên bàn đàm phán và sớm đạt được thỏa thuận trong điểm mấu chốt đầu tiên với Chính phủ Colombia.
Ông Marquez cũng hy vọng Chính phủ Colombia sẽ hội đàm với Mỹ nhằm đạt được sự hợp tác của nước này vào tiến trình hòa bình.
Ngoài ra, FARC đã chỉ định Trinidad, một thành viên của nhóm, giữ vai trò người phát ngôn của FARC.
Tiến trình đàm phán hòa bình giữa Chính phủ Colombia và FARC được khởi động từ hồi tháng 10/2012 với sự bảo trợ của Cuba và Na Uy, trong khi Chile và Venezuela tham gia với tư cách là các nước đồng hành.
Hai bên thống nhất đàm phán về các vấn đề liên quan tới chính sách phát triển nông thôn, giải giáp vũ khí, sự tham gia vào các hoạt động chính trị của FARC, cuộc đấu tranh chống ma túy và bồi thường các nạn nhân của cuộc xung đột vũ trang.
Sự phân chia đất đai không công bằng, tạo ra khoảng cách giàu nghèo giữa những người chủ đồn điền và tầng lớp nông dân là một trong những nguyên nhân dẫn tới sự nổi dậy của FARC từ năm 1964. Cuộc xung đột dài hơn 5 thập kỷ này đã khiến 600.000 người thiệt mạng, 15.000 người mất tích và gần 4 triệu dân phải đi lánh nạn./.
Theo TTXVN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin