
Tranh cãi chủ quyền biển đảo giữa Trung Quốc và Nhật Bản tiếp tục được hâm nóng sau khi các nhà lãnh đạo hai nước liên tiếp đều đưa ra những tuyên bố cứng rắn liên quan tới vấn đề này.
Tranh cãi chủ quyền biển đảo giữa Trung Quốc và Nhật Bản tiếp tục được hâm nóng sau khi các nhà lãnh đạo hai nước liên tiếp đều đưa ra những tuyên bố cứng rắn liên quan tới vấn đề này.
|
Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga, ngày 18/3 tuyên |
Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga, ngày 18/3, tuyên bố chính quyền
Chính bởi vậy,
Trong lời phát biểu ngày 18/3, ông Suga còn đề cập tới một vấn đề nhạy cảm, vốn đang gây cản trở mối quan hệ ngoại giao giữa Nhật Bản và Trung Quốc liên quan tới chủ quyền quần đảo mà Tokyo gọi là Senkaku còn Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư trên biển Hoa Đông. Ông Suga nêu rõ, quần đảo Senkaku/Điếu Ngư là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Nhật Bản xét về cả khía cạnh pháp lý và lịch sử. Chính quyền
Tuyên bố trên được ông Suga đưa ra chỉ một ngày sau khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe kêu gọi các quân nhân tương lai của Nhật Bản tăng cường trách nhiệm bảo vệ tổ quốc trong bối cảnh an ninh quốc gia đang gặp phải “nhiều mối đe dọa”.
Trong bài phát biểu tại lễ tốt nghiệp của Học viện Quốc phòng Yokosuka, gần thủ đô Tokyo, ngày 17/3, ông Abe kêu gọi các quân nhân tương lai của Nhật Bản có trách nhiệm bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, chủ quyền lãnh thổ của đất nước trong trường hợp khẩn cấp.
Ông Abe nêu rõ, tình hình an ninh tại khu vực xung quanh Nhật Bản đang ngày càng trở nên khắc nghiệt và "sự toàn vẹn lãnh thổ của Nhật Bản" đang phải đối mặt với những “hành vi gây hấn” không ngừng gia tăng. Qua đó, nhà lãnh đạo Nhật Bản kêu gọi những quân nhân tương lai của Nhật Bản cần có vai trò “tiên phong” trong việc bảo vệ chủ quyền tổ quốc.
Thủ tướng Nhật Bản cho biết, lần đầu tiên trong vòng 11 năm trở lại đây, chính phủ sẽ tăng các khoản chi tiêu quốc phòng trong kế hoạch ngân sách tài khóa 2013. Bên cạnh đó, ông Abe cũng khẳng định sẽ “xem xét lại” đường lối quốc phòng nhằm tăng cường khả năng của Lực lượng phòng vệ ở phía Tây
Tuyên bố trên được nhà lãnh đạo Nhật Bản đưa ra trong bối cảnh các nhà lãnh đạo mới của Trung Quốc cũng vừa đưa ra những tuyên bố thể hiện quyết tâm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ.
Phát biểu trước báo giới sau buổi bế mạc kỳ họp Quốc hội ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 17/3, tân Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tuyên bố quyết tâm của chính quyền Bắc Kinh nhằm “bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ”. Ông Lý Khắc Cường tiếp tục bác bỏ những lo ngại của một số nước về “một mối đe dọa từ Trung Quốc”, đồng thời khẳng định rằng, Trung Quốc sẽ không tìm kiếm “quyền bá chủ” ngay cả khi ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn.
Ông Lý Khắc Cường nhấn mạnh, Trung Quốc luôn duy trì một cam kết không thay đổi nhằm phát triển một cách hòa bình. Tuy nhiên, chính quyền Bắc Kinh cũng quyết tâm mạnh mẽ trong việc bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.
Trước đó, phát biểu trong lễ bế mạc kỳ họp Quốc hội ở Bắc Kinh, ngày 17/3, tân Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi đại phục hưng Trung Quốc, đồng thời nhấn mạnh rằng các lực lượng vũ trang Trung Quốc cần tăng cường khả năng “chiến thắng các cuộc chiến” để “chủ quyền quốc gia được đảm bảo”.
Trong một thông điệp đầu tiên đăng tải trên trang web chính thức của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, tân Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, cùng ngày cũng cam kết sẽ nỗ lực hết sức mình nhằm bảo vệ “những lợi ích quốc gia”, trong đó có vấn đề chủ quyền và an ninh đất nước./.
Theo ĐCSVN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin