Mỹ bổ sung tên lửa đánh chặn để đối phó với Triều Tiên và I-ran

05:03, 17/03/2013

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Ba-rắc Ô-ba-ma (Barack Obama) thông báo sẽ từ bỏ một phần quan trọng trong kế hoạch phòng thủ tên lửa của nước này ở châu Âu, như một phần trong kế hoạch tái cơ cấu tổng thể các hệ thống phòng thủ tên lửa nhằm đánh chặn các tên lửa của Triều Tiên và I-ran.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Ba-rắc Ô-ba-ma (Barack Obama) thông báo sẽ từ bỏ một phần quan trọng trong kế hoạch phòng thủ tên lửa của nước này ở châu Âu, như một phần trong kế hoạch tái cơ cấu tổng thể các hệ thống phòng thủ tên lửa nhằm đánh chặn các tên lửa của Triều Tiên và I-ran.

Theo kế hoạch vừa được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chắc Hây-gơ (Chuck Hagel) nói trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc ngày 15-3, chính quyền Mỹ sẽ từ bỏ các tên lửa đánh chặn được dự định triển khai tại Ba Lan và có thể là Ru-ma-ni vào đầu thập niên tới. Điều này có thể mở ra triển vọng cho những cuộc đàm phán mới về kiểm soát vũ khí.

Các quan chức Nga nghi ngờ những tên lửa này nhằm chống lại các tên lửa của họ và đã ngụ ý rằng, Mát-xcơ-va sẽ không xem xét việc tiếp tục cắt giảm vũ khí hạt nhân trừ phi những quan ngại của họ được giải quyết. Tuy nhiên, theo ông Chắc Hây-gơ, các phần khác trong kế hoạch phòng thủ tên lửa ở châu Âu sẽ tiếp tục được thúc đẩy và cam kết của Mỹ đối với sự phòng thủ của châu lục này vẫn "vững như bàn thạch”.

Ông Chắc Hây-gơ phát biểu tại cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc, ngày 15-3 (Ảnh: Roi-tơ)

Việc tái cơ cấu tổng thể các hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ bao gồm việc tăng ngân sách thêm 1 tỷ USD và lắp đặt thêm 14 hệ thống đánh chặn mới tại A-la-xca ( Alaska ) để đối phó với Triều Tiên. Số hệ thống đánh chặn bổ sung sẽ được triển khai từ nay đến năm 2017.

Phát biểu tại Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Quốc phòng Chắc Hây-gơ cho biết, ngoài hệ thống đánh chặn mới được thành lập, Mỹ đã có sẵn 30 hệ thống đánh chặn ở khu vực duyên hải tại Ca-li-pho-ni-a (California) và A-la-xca.

Hệ thống phòng thủ tên lửa là vấn đề từng gây tranh cãi dưới thời cựu Tổng thống Gioóc-giơ Bu-sơ (George W.Bush) với mục đích xây dựng hệ thống đánh chặn tên lửa tầm xa tại khu vực Trung Âu để ngăn chặn tên lửa từ I-ran.

Đến thời Tổng thống B.Ô-ba-ma, ngay sau khi nhậm chức năm 2009, ông B.Ô-ba-ma đã đề xuất sửa đổi kế hoạch trên, theo đó hoãn kế hoạch lắp đặt hệ thống đánh chặn tên lửa tại Ba Lan và một trạm ra-đa tại CH Séc, thay thế hệ thống đánh chặn tốc độ cao bằng một hệ thống tốc độ thấp hơn có thể đánh chặn tên lửa tầm trung từ I-ran. Theo kế hoạch mới của Tổng thống B.Ô-ba-ma, hệ thống đánh chặn tên lửa sẽ được nâng cấp dần theo 4 giai đoạn và hoàn thiện trong vòng một thập kỷ.

Theo ông Chắc Hây-gơ, Lầu Năm Góc đã tiến hành nghiên cứu nhằm lắp đặt thêm các hệ thống đánh chặn tên lửa mặt đất, song chưa quyết định chọn địa điểm nào. Ngoài ra, Lầu Năm Góc sẽ triển khai trạm theo dõi ra-đa thứ hai tại Nhật Bản như đã thông báo từ năm 2012.

Trong khi Mỹ đang khẩn trương tìm ra những phương cách để đối phó với Triều Tiên và I-ran thì trong ngày 15-3, Bình Nhưỡng đã bắn thử hai quả tên lửa tầm ngắn vào biển Nhật Bản.

Theo hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc, một đơn vị quân đội Triều Tiên đã bắn thử hai quả tên KN-02 - phiên bản cải tiến của tên lửa tầm ngắn SS-21 và có tầm bắn khoảng 120km - vào biển Nhật Bản nhằm thử khả năng của mình đối với tên lửa tầm ngắn. Theo giới quan sát, hành động này của Triều Tiên được cho là nhằm đáp trả cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ đang diễn ra.

Yonhap nhận định, Triều Tiên có thể đang sở hữu hơn 1000 tên lửa, phần lớn đều có khả năng tấn công Hàn Quốc; một số có tầm bắn vươn tới các căn cứ quân sự của Nhật Bản và Mỹ trong khu vực. Các quan chức Mỹ cũng cho rằng, Triều Tiên sở hữu hệ thống tên lửa có thể tấn công Hàn Quốc và Nhật Bản, song chưa chứng tỏ có khả năng bắn tên lửa đạn đạo liên lục địa tầm xa. Mỹ cũng tỏ ra lo ngại rằng, Bình Nhưỡng đã đạt được những tiến bộ trên lĩnh vực này, sau khi đưa một vệ tinh lên quỹ đạo và chương trình hạt nhân của nước này có dấu hiệu tiến triển.

Trong một thông tin liên quan, Bộ Quốc phòng Mỹ đang nghiên cứu điều chỉnh chiến lược quốc phòng cho phù hợp với việc ngân sách quốc phòng bị cắt giảm.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Mác-tin Đem-xi (Martin Dempsey) cho biết, ông đã bắt đầu đánh giá lại chiến lược quốc phòng, đồng thời tính toán những điều chỉnh cần thiết về tổ chức, cơ chế nhằm duy trì một lực lượng chiến đấu hiệu quả của quân đội Mỹ.

Theo QĐND Online

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh