
Trước tình hình an ninh - chính trị bất ổn tại Cộng hòa Trung Phi, Tổng Thư ký Liên hợp quốc ngày 24/3 đã lên án việc kiểm soát quyền lực nhà nước của lực lượng nổi dậy đồng thời kêu gọi cần “nhanh chóng khôi phục lại trật tự hiến pháp” tại quốc gia này.
Trước tình hình an ninh - chính trị bất ổn tại Cộng hòa Trung Phi, Tổng Thư ký Liên hợp quốc ngày 24/3 đã lên án việc kiểm soát quyền lực nhà nước của lực lượng nổi dậy đồng thời kêu gọi cần “nhanh chóng khôi phục lại trật tự hiến pháp” tại quốc gia này.
Lực lượng nổi dậy kiểm soát thủ đô
Cộng hòa Trung Phi trở nên phức tạp hơn bao giờ hết (Ảnh: Guardian.co.uk)
Trong tuyên bố, Tổng Thư ký Liên hợp quốc cũng đã nhắc lại Hiệp định Libreville (được ký kết giữa các bên hồi tháng 1 vừa qua) và cho rằng đây vẫn là khuôn khổ khả thi nhất để đảm bảo hòa bình và an ninh ổn định ở quốc gia này.
Lực lượng nổi dậy ngày 24/3 đã kiểm soát thủ đô
Nhà cửa, nhà hàng, cửa hiệu, văn phòng, thậm chí trụ sở của nhiều cơ quan đại diện của Liên hợp quốc cũng bị đập phá, thành phố mất điện, mất nước hoàn toàn. Bối cảnh xung đột đã khiến số người thương vong trong những ngày qua tăng mạnh, gây quá tải đối với các bệnh viện và trung tâm y tế.
Sau khi chiếm giữ thủ đô và Dinh Tổng thống, thủ lĩnh liên minh lực lượng nổi dậy Seleka Michel Djotodia cam kết sẽ tôn trọng thỏa thuận hòa bình đã ký với chính phủ hồi tháng 1 vừa qua tại Libreville và sẽ tổ chức các cuộc bầu cử dân chủ trong vòng ba năm tới.
Trong khi đó, cộng đồng quốc tế cũng hết sức quan ngại về tình hình Cộng hòa Trung Phi.
Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi (AU), bà Nkosazana Dlamini-Zuma đã kịch liệt lên án hành động tiếm quyền của phiến quân tại Cộng hòa Trung Phi, đồng thời kêu gọi các quốc gia thành viên AU cần có ngay hành động thống nhất và quyết đoán.
Theo bà, AU đã quy định rõ rằng trong trường hợp có thay đổi quyền lực một cách vi hiến, nước đó sẽ bị đỉnh chỉ các hoạt động ở AU, những người phạm tội sẽ bị cô lập hoàn toàn và AU sẽ thông qua các biện pháp trừng phạt đối với các trường hợp đó.
Từ thủ đô
Tổng thống Pháp kêu gọi các bên ở Cộng hòa Trung Phi thành lập một chính phủ như cam kết trong thỏa thuận hòa bình, đồng thời yêu cầu các nhóm vũ trang tôn trọng người dân. P
háp cũng đã quyết định tăng cường thêm 300 binh sỹ đến quốc gia này nhằm phối hợp cùng 200 binh sỹ đang làm nhiệm vụ tại đây, đảm bảo an ninh tối đa cho sân bay quốc tế Bangui, cùng một số địa điểm liên quan đến quyền lợi của Pháp tại nước này.
Lực lượng nổi dậy Seleka đã phát động các cuộc tấn công ở miền Bắc Cộng hòa Trung Phi từ tháng 12/2012. Tháng 1 vừa qua, lực lượng này đã ký một thỏa thuận hòa bình với chính phủ, theo đó Tổng thống Francois Bozize tiếp tục tại nhiệm đến năm 2016. Tuy nhiên, tuần qua, lực lượng này đã đẩy mạnh hoạt động nhằm lật đổ Tổng thống Bozize sau khi tố cáo ông phá vỡ thỏa thuận hòa bình.
Ông Francois Bozize hiện đã rời khỏi Dinh Tổng thống trong khi lực lượng nổi dậy đang giành quyền kiểm soát thủ đô. Lãnh đạo lực lượng nổi dậy Michel Djotodia, ngày 24/3 đã tự tuyên bố là Tổng thống tạm quyền của nước Cộng hòa này./.
Theo ĐCSVN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin