Vụ bắt giữ con tin ở Algeria: Công nhân nhà máy là “tay trong”

02:01, 22/01/2013

Theo thống kê ngày 21.1 của chính quyền Algeria, số con tin thiệt mạng tại cuộc khủng hoảng con tin ở Nhà máy khí đốt Ain Amena từ ngày 16.1 đã lên đến con số 48 - tăng hơn gấp đôi so với con số 23 người trong một thông báo trước đó.

Theo thống kê ngày 21.1 của chính quyền Algeria, số con tin thiệt mạng tại cuộc khủng hoảng con tin ở Nhà máy khí đốt Ain Amena từ ngày 16.1 đã lên đến con số 48 - tăng hơn gấp đôi so với con số 23 người trong một thông báo trước đó.

Tổng số thương vong - bao gồm cả kẻ bắt cóc lẫn con tin - là 80 người, trong đó nửa số con tin là người nước ngoài.

Cũng trong ngày 21.1, lực lượng an ninh Algeria tìm thấy thêm 25 thi thể tại nhà máy và vài thi thể trong số này - dường như là con tin - có dấu hiệu bị hành hình.

Các nhân viên bảo vệ dân sự Algeria tiết lộ rằng trong cả ngày 20.1, họ đã tìm kiếm được rất nhiều bộ phận cơ thể của những người thiệt mạng do súng máy, bom nổ và súng trường bắn từ trực thăng... tại khu vực nhà máy.

Nhà máy khí đốt ở Algeria, nơi diễn ra vụ bắt cóc 41 con tin nước ngoài. Ảnh: AFP

Điều tra ban đầu cho thấy, ít nhất 5 trong số những kẻ bắt cóc là nhân viên của nhà máy khí đốt này. Thậm chí, một tên - đã bị quân đội Alegria tiêu diệt - còn mang quốc tịch Pháp.

Tên này tham gia cả vụ sát hại công nhân nhà máy trên một chiếc xe buýt trước khi vụ bắt cóc con tin diễn ra. Một số kẻ khủng bố được cho rằng biết được các quy trình an ninh ngặt nghèo của nhà máy cũng như cả số phòng của các con tin nước ngoài.

Vì vậy, quân đội Algeria đã mở cuộc điều tra đối với 4 công nhân sống sót do tình nghi đã giúp các kẻ bắt cóc xâm nhập được vào khu vực an ninh cao của nhà máy.

“Chiến dịch bắt cóc này chắc hẳn đã được lên kế hoạch kỹ lưỡng và dài hơi” - ông Louis Caprioli, một cựu nhân viên tình báo nội bộ Algeria - nhận định. Hiện quân đội Alegria bắt sống được 5 đối tượng tình nghi là thủ phạm.

Ngay sau khi vụ bắt cóc xảy ra, Bộ trưởng Năng lượng Algeria Youcef Yousfi tuyên bố nước này sẽ tăng cường an ninh tại các khu vực khai thác năng lượng mà không cần trợ giúp từ bên ngoài.

Trong khi đó, trang web Sahara Media của Mauritania đưa tin kẻ chủ mưu đằng sau vụ bắt cóc con tin này là Mokhtar Belmokhtar đã nhận trách nhiệm.

Theo Belmokhtar, nhóm của hắn bắt cóc con tin ở Algeria là nhằm thương lượng với quân đội Algeria để tìm kiếm “việc chấm dứt ngay lập tức sự thù địch nhắm vào những người Hồi giáo ở Mali và giải phóng những người anh em đang bị kẻ thù bắt giữ.

Tuy nhiên, quân đội Algeria không trả lời, mà tấn công, dẫn tới việc thủ tiêu các con tin. Belmokhtar đe dọa sẽ còn tấn công các nước liên quan tới việc can thiệp quân sự vào Mali.

Đáp lại lời đe dọa của Belmokhtar, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian ngày 20.1 tuyên bố sẽ kiên quyết “giành lại kiểm soát toàn bộ Mali”. Hiện lực lượng bộ binh Pháp và Mali vẫn tiếp tục tiến quân sâu vào khu vực phía bắc, bất chấp sự kháng cự kịch liệt và ngoan cố của lực lượng phiến quân Hồi giáo.

Theo LĐO

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh