Trong chiến dịch chống tham nhũng mà Trung Quốc đang phát động, Phó Chủ tịch Quốc hội Lý Kiến Quốc - Uỷ viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ảnh) - đang là đối tượng bị tiến hành điều tra - báo chí Hồng Kông tiết lộ hôm 28.1.
Trong chiến dịch chống tham nhũng mà Trung Quốc đang phát động, Phó Chủ tịch Quốc hội Lý Kiến Quốc - Uỷ viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ảnh) - đang là đối tượng bị tiến hành điều tra - báo chí Hồng Kông tiết lộ hôm 28.1.
Theo tờ Minh Báo của Hồng Kông, cuộc điều tra đã khiến ông Lý Kiến Quốc phải nhập viện tại Bắc Kinh vì lý do “áp lực tinh thần”.
Tuy nhiên, báo này cho hay ông này không bị quy trách nhiệm về bất kỳ hành vi phạm tội nào và nội dung của cuộc điều tra cũng chưa được công bố rõ ràng. Quốc hội Trung Quốc không đưa ra bất kỳ phản hồi nào về thông tin trên.
Nếu thông tin trên là đúng thì ông Lý Kiến Quốc hiện là quan chức cao cấp nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc trở thành đối tượng điều tra của chiến dịch chống tham nhũng do Tổng Bí thư Tập Cận Bình phát động hồi cuối năm ngoái.
Thông tin về vị cựu Bí thư Tỉnh ủy của tỉnh Thiểm Tây này xuất hiện đúng vào thời điểm cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai sắp bị đem ra xét xử vì tội tham nhũng và vai trò của ông trong vụ giết hại doanh nhân người Anh Neil Heywood hồi tháng 11.2011.
Đầu tháng 1.2013, Tổng Bí thư Tập Cận Bình tuyên bố sẽ thúc giục cuộc chiến chống tham nhũng phải từ “hổ” (chỉ quan chức cấp cao, những vụ tham nhũng lớn) đến “ruồi” (quan chức giữ chức vụ nhỏ).
Báo chí Trung Quốc cho hay, kể từ khi ông Tập Cận Bình làm mạnh vấn đề tham nhũng sau khi lên nắm quyền vào tháng 11.2012, không ít thành phố Trung Quốc xuất hiện hiện tượng quan chức đua nhau bán tháo biệt thự, nhà ở cao cấp...
Thống kê cho thấy, từ giữa tháng 11.2012 trở lại đây, 45 thành phố vừa và lớn ở Trung Quốc xuất hiện trào lưu bán tháo biệt thự, chung cư cao cấp..., trong đó hầu hết chủ sở hữu của chúng là quan chức chính phủ và doanh nghiệp quốc doanh, hay là bồ nhí, con cái, họ hàng... của các quan chức. 60% số vụ rao bán là nặc danh, dùng tên giả hoặc tên công ty.
Trước tình hình đó, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc đã tiến hành luật pháp hoá chế độ công khai tài sản quan chức, và các tỉnh như Quảng Đông, Chiết Giang đã bắt đầu tiến hành thí điểm chế độ này.
Từ năm 2013, Bộ Nhà ở và Xây dựng đô thị Trung Quốc hoàn thiện hệ thống đăng ký thông tin cá nhân trên phạm vi cả nước nhằm có thể nắm được số tài sản thực của các quan chức.
Theo LĐO
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin