Cựu Thủ tướng Séc M. Dê-man (M. Zeman) đã giành thắng lợi với 54,8% số phiếu cử tri, bỏ khá xa tỷ lệ 45,2% số phiếu ủng hộ mà Phó thủ tướng kiêm Ngoại trưởng đương nhiệm C. Svác-xen-béc-gơ (Karel Shwarsenberg) giành được trong cuộc bầu cử tổng thống vòng hai diễn ra ngày 25-1.
Cựu Thủ tướng Séc M. Dê-man (M. Zeman) đã giành thắng lợi với 54,8% số phiếu cử tri, bỏ khá xa tỷ lệ 45,2% số phiếu ủng hộ mà Phó thủ tướng kiêm Ngoại trưởng đương nhiệm C. Svác-xen-béc-gơ (Karel Shwarsenberg) giành được trong cuộc bầu cử tổng thống vòng hai diễn ra ngày 25-1.
Trong vòng bỏ phiếu đầu tiên vào các ngày 11 và 12-1, ông Dê-man và ông Svác-xen-béc-gơ giành số phiếu khá sát nhau, tương ứng là 24,2% và 23,4%.
Đây là cuộc bầu cử tổng thống đầu tiên được tổ chức theo hình thức phổ thông đầu phiếu ở Séc. Kết quả bầu cử thể hiện nguyện vọng của cử tri, khi đa số ủng hộ ông Dê-man, người cổ súy các giá trị dân chủ-xã hội và công kích những biện pháp cải cách hiện nay của Chính phủ Séc, đang làm cho đời sống người dân sa sút.
Ông Dê-man chủ trương tăng cường quan hệ với các nước Liên minh châu Âu (EU), trong khi ông Svác-xen-béc-gơ muốn hướng tới Mỹ. Dự kiến, ông Dê-man sẽ nhậm chức vào ngày 8-3.
Theo TTXVN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin