
Ngoài những cuộc tranh chấp lãnh thổ nóng bỏng ở Biển Đông và biển Hoa Đông, Châu Á những ngày này còn phải chứng kiến thêm một cuộc “đụng độ” tóe lửa giữa cường quốc Ấn Độ và “địch thủ truyền kiếp” Pakistan.
Ngoài những cuộc tranh chấp lãnh thổ nóng bỏng ở Biển Đông và biển Hoa Đông, Châu Á những ngày này còn phải chứng kiến thêm một cuộc “đụng độ” tóe lửa giữa cường quốc Ấn Độ và “địch thủ truyền kiếp”
Biên giới giữa
Cuộc đối đầu mới nhất ở Châu Á được châm ngòi từ sự kiện các binh lính Pakistan hôm 8/1 bị cáo buộc đã vượt qua đường ranh giới ngừng bắn ở khu vực Kasmir, Himalaya, tấn công vào một chốt an ninh và bắn chết hai binh lính Ấn Độ.
Một trong hai binh sĩ này thậm chí còn bị hành quyết theo kiểu chặt đầu, cắt xẻo thi thể. Vụ việc này đã gây ra một làn sóng phẫn nộ ở Ấn Độ. Trước đó hai ngày, Pakistan cũng cáo buộc quân đội Ấn Độ xâm nhập vào lãnh thổ của họ ở Haji Pir, cách thành phố Srinagar ở biên giới khoảng 110km, và tấn công giết chết một binh sĩ Pakistan.
Ấn Độ và Pakistan vốn là hai kẻ thù lâu đời ở khu vực Nam Á. Giữa hai nước đã từng xảy ra 3 cuộc chiến tranh kể từ khi giành được độc lập từ Anh. Năm 2001,
Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự đối đầu căng thẳng và quyết liệt giữa hai nước láng giềng này là cuộc tranh chấp kéo dài dai dẳng xung quanh khu vực
Khu vực Biên giới Quốc tế và Đường Kiểm soát (LoC) ở Kashmir là nơi mà Pakistan và Ấn Độ đang thực hiện lệnh ngừng bắn kéo dài suốt một thập kỷ qua, bắt đầu từ năm 2003. Dù không phải lúc nào lệnh ngừng bắn này cũng được thực thi nghiêm túc nhưng việc xảy ra 2 vụ nổ súng chỉ trong vòng vỏn vẹn 3 ngàyđược đánh giá là bất thường so với những năm trước đây.
Ngay sau các vụ nổ súng bất thường trên, quan hệ giữa Ấn Độ và
Ngay hôm đầu tuần (14/1), đích danh Tham mưu trưởng Lục quân Ấn Độ - Tướng Bikram Singh đã lên tiếng cáo buộc Pakistan cố tình tấn công vào hai binh sĩ Ấn Độ và ông này cảnh báo sẽ trả đũa Pakistan.
"Vụ tấn công ngày 8/1 là một hành động có trù tính và được lên kế hoạch từ trước. Một chiến dịch như thế chắc chắn phải có sự xem xét chi tiết và lập kế hoạch cụ thể”, ông Singh đã nói như vậy với các phóng viên. Ông này cho rằng, Ấn Độ xứng đáng có quyền trả đũa “vào thời điểm và thời gian thích hợp theo lựa chọn”.
Tham mưu trưởng Lục quân Ấn Độ kêu gọi các binh sĩ của mình “hãy quyết liệt và luôn ở thế tấn công khi đối diện với sự khiêu khích cũng như hỏa lực” từ phía
Trong khi đó, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh hôm qua (15/1) cũng nhấn mạnh, quan hệ giữa nước ông với địch thủ
Biên giới Pakistan-Ấn Độ “căng” nhất trong một thập kỷ
Ngày hôm qua, súng lại nổ dữ dội suốt một giờ đồng hồ ở khu vực Kasmir nằm trên biên giới giữa Ấn Độ và
Hai binh lính Pakistan và 2 binh lính Ấn Độ đã thiệt mạng trong 3 vụ nổ súng liên tiếp nổ ra ở khu vực biên giới trong vòng chưa đầy 10 ngày qua. Đây là loạt vụ nổ súng tồi tệ nhất và nghiêm trọng nhất xảy ra ở khu vực biên giới tranh chấp giữa
Diễn biến này đe dọa sẽ làm leo thang căng thẳng trong mối quan hệ vốn đầy mâu thuẫn và bất hòa giữa hai nước láng giềng
Người ta rất lo ngại về viễn cảnh xảy ra xung đột quân sự giữa Ấn Độ và
Hiểu rõ điều này, các quan chức cấp cao ở Ấn Độ và
Tuy nhiên, những vụ nổ súng, đụng độ ở biên giới Kashmir trong thời gian vừa qua đã một lần nữa cho thấy, ngọn lửa căng thẳng âm ỉ trong cuộc tranh chấp vùng đất Kashmir giữa Ấn Độ và Pakistan có thể dễ dàng bùng lên bất kỳ lúc nào.
Vì thế, hai nước này cần phải có những bước đi thận trọng, tránh làm leo thang căng thẳng. Ấn Độ và
Theo VnMedia
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin