Các chuyên gia đánh giá những hành động ngang ngược liên tiếp của Trung Quốc ở biển Đông vừa qua là nhằm ý đồ biến không thành có.
Các chuyên gia đánh giá những hành động ngang ngược liên tiếp của Trung Quốc ở biển Đông vừa qua là nhằm ý đồ biến không thành có.
Bộ Ngoại giao Singapore ngày 3.12 bày tỏ quan ngại về quy định sửa đổi của tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) cho phép cảnh sát lục soát, tịch thu tàu nước ngoài vào khu vực mà nước này tuyên bố chủ quyền. “Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên tham gia tranh chấp ở biển Đông kiềm chế các hành vi khiêu khích”, Reuters dẫn thông cáo từ Bộ Ngoại giao Singapore cho hay. Tham mưu trưởng hải quân Ấn Độ D.K.Joshi thì cho hay hải quân đang tập luyện để sẵn sàng hoạt động ở biển Đông nhằm bảo vệ tài sản và quyền lợi quốc gia tại đây.
Như vậy, Trung Quốc đang vấp phải phản ứng liên tục bởi những động thái gây hấn liên tiếp của mình - từ in “đường lưỡi bò” lên hộ chiếu, ra quy định khám xét và bắt giữ tàu đến cho tàu cá quấy rối, làm đứt cáp tàu Bình Minh 02. Tiến sĩ James Holmes (Trường Chiến tranh Hải quân Mỹ) nhận định với Thanh Niên: “Trung Quốc đang cố tình tạo ra bầu không khí bình thường trong các động thái khẳng định chủ quyền vô lý của mình trên hầu hết toàn bộ biển Đông. Qua thời gian, nếu các bên không có những biện pháp kháng cự hiệu quả, những tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh dù có vô lý đến đâu cũng sẽ nghiễm nhiên được xác tín”.
|
Theo ông Holmes, Trung Quốc tự cho mình cái quyền bất thình lình tăng nhiệt căng thẳng bằng những động thái khiêu khích. Nếu các bên liên quan có động thái nào đáp trả, Bắc Kinh sẽ ngay lập tức “vừa ăn cướp vừa la làng”, quy chụp các nước đó mới là bên gây hấn và rất có khả năng quân sự hóa vấn đề. Tiến sĩ Toshi Yoshihara (cũng thuộc Trường Chiến tranh Hải quân Mỹ) kết luận: “Và do vậy, Trung Quốc luôn có cớ để cho rằng mình không dùng vũ lực nhưng luôn ngầm đe dọa các nước láng giềng rằng sẽ có xung đột xảy ra nếu bên nào làm trái ý họ. Bằng cách đó, Trung Quốc tin rằng sẽ dần dà đạt được những mục tiêu của mình”.
Ngoài ra, Trung Quốc cũng đang tăng tốc các hành động khai thác và quản lý phi pháp đối với những khu vực nước này tuyên bố chủ quyền và kiểm soát trên biển Đông. Giới chức các tỉnh và đặc khu hành chính phía nam nước này vừa nhất trí thành lập đội tàu cá chung và cơ sở cung cấp thủy sản ở cái gọi là TP.Tam Sa, theo Tân Hoa xã ngày 3.12. Đây là động thái mới nhất nhằm hợp lý hóa “TP.Tam Sa”, vốn vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa. Hành động mới nằm trong thỏa thuận tăng tốc khai thác biển Đông được giới chức đưa ra tại một diễn đàn tỉnh Hải Nam từ ngày 28.11 - 2.12. Đến ngày 3.12, Cục Năng lượng quốc gia Trung Quốc (NEA) tuyên bố hướng đến sản xuất 15 tỉ m3 khí đốt tự nhiên/năm ở biển Đông trước năm 2015, theo Hoàn Cầu thời báo. NEA còn khẳng định biển Đông sẽ “tạo thành phần chính” của các kế hoạch thăm dò khí đốt ngoài khơi của Trung Quốc.
Theo TNO
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin