Theo báo "Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng" (Hồng Công) số ra mới đây, các chuyên gia cho biết kế hoạch chi tiết đầu tiên của Đảng Cộng sản (CS)Trung Quốc trong các năm tới sẽ tiếp tục tập trung vào các vấn đề nông thôn, cụ thể là sẽ tập trung vào đa dạng hóa các mô hình sản xuất nông nghiệp nhằm khuyến khích các trang trại chuyên môn hóa và có quy mô lớn hơn.
Năm 2011, khoảng 21 triệu người ở các vùng nông thôn chuyển tới các thành phố, thị trấn ở Trung Quốc sinh sống, làm việc khiến nông thôn thiếu lao động.
Theo báo "Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng" (Hồng Công) số ra mới đây, các chuyên gia cho biết kế hoạch chi tiết đầu tiên của Đảng Cộng sản (CS)Trung Quốc trong các năm tới sẽ tiếp tục tập trung vào các vấn đề nông thôn, cụ thể là sẽ tập trung vào đa dạng hóa các mô hình sản xuất nông nghiệp nhằm khuyến khích các trang trại chuyên môn hóa và có quy mô lớn hơn.
Trong 9 năm qua, ban lãnh đạo cấp cao của Đảng CS Trung Quốc đã dành tài liệu đầu tiên của họ, được gọi là “Tài liệu số 1”, cho việc phát triển khu vực nông thôn, vốn tụt hậu xa so với khu vực thành thị.
Ông Hứa Hiểu Thanh, Trưởng ban Nghiên cứu Kinh tế thuộc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc Vụ viện (thuộc Chính phủ Trung Quốc), nói rằng đề tài của “Tài liệu số 1” năm tới gần như chắc chắn sẽ là khuyến khích những sáng kiến trong mô hình sản xuất nông nghiệp trong bối cảnh diễn ra làn sóng di cư lớn của các lao động ở vùng nông thôn đến các khu vực thành thị.
Tuy nhiên, ông Hứa Hiểu Thanh nêu ra một thực tế: “Làm thế nào để phát triển các trang trại lớn hơn, chuyên nghiệp hơn, các hợp tác xã và những thứ tương tự khi mà số lượng lao động phổ thông ở khu vực nông thôn đang tiếp tục giảm?”
Với diện tích đất trồng trọt được rất hạn chế so với dân số khổng lồ của mình, hệ thống nông nghiệp truyền thống của Trung Quốc đại lục lâu nay vẫn dựa trên các hình thức sản xuất nông nghiệp nhỏ, hộ gia đình.
Tiến sĩ Trình Quốc Cường, Tổng Thư ký Ủy ban Học thuật của Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc Vụ viện, phát biểu tại một diễn đàn ở Bắc Kinh gần đây rằng những sáng kiến trong sản xuất nông nghiệp có thể sẽ là trọng tâm mới của các chính sách nông nghiệp ở Trung Quốc.
Chuyên gia này nhấn mạnh: "Trung Quốc đã từng có một lượng lớn nông dân và nhóm người này giờ đây đang di cư lên các khu vực thành thị với tốc độ 15-20 triệu người mỗi năm. Trong tương lai chúng ta sẽ chứng kiến ít nhất 100 triệu người rời khỏi các khu vực nông thôn".
Còn Giáo sư Trịnh Phong Điền thuộc Trường Kinh tế Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, (Đại học Nhân dân Bắc Kinh) thì cho rằng việc phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyên môn hóa, thương mại hóa, quy mô lớn là nhu cầu cấp thiết bởi vì giá nông sản đã thay đổi nhanh chóng trong những năm gần đây và nông dân thiếu các tổ chức chuyên nghiệp để dẫn dắt họ.
Tại một cuộc họp Bộ Chính trị Trung ương Đảng CS Trung Quốc đầu tháng này, ban lãnh đạo mới đã cam kết “Tăng cường đầu tư vào khoa học và kỹ thuật nông nghiệp, đồng thời khuyến khích phát triển các mô hình sản xuất và quản lý nông nghiệp mới.”
Một cuộc họp Quốc Vụ viện vào cuối tháng trước cũng bàn các biện pháp nhằm khuyến khích một số thanh niên nông thôn ở lại các vùng quê để có thể xây dựng một lực lượng lao động ổn định nhằm đẩy mạnh hiện đại hóa nông nghiệp.
Ông Hứa Hiểu Thanh nói rằng qua nghiên cứu , ông đã phát hiện ra rằng hầu hết các nông trại ở các khu vực nông thôn đều có diện tích chưa đến 20 mẫu (1,3ha/mẫu) – quá nhỏ để trở thành một lựa chọn công việc hấp dẫn cho tầng lớp thanh niên. Ông Thanh nhận xét: “Tôi tin rằng thanh niên sẽ muốn ở lại nếu như họ có thể làm việc trong một trang trại rộng khoảng 100 mẫu”.
Đất trồng trọt ở nông thôn thuộc sở hữu tập thể đã được chia nhỏ thành nhiều mảnh và giao cho các hộ gia đình.
Đó là một trở ngại cho các trang trại quy mô lớn bởi vì các mảnh đất được cho thuê từ các hộ gia đình khác nhau có thể tách rời xa nhau. Hứa Hiểu Thanh nói rằng truyền thống của Đảng CS Trung Quốc tập trung vào các vấn đề nông thôn trong tài liệu đầu tiên đã cho thấy rằng các nhà hoạch định chính sách rất coi trọng tầm quan trọng của các vấn đề nông thôn .
Ông cho biết: "Điều này sẽ định hướng kế hoạch chi tiêu tài chính, các khoản vay ngân hàng và vốn tư nhân sẽ đổ vào lĩnh vực nông nghiệp”.
PV Theo Kyodo
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin