CHDCND Triều Tiên đã thay thế Bộ trưởng Quốc phòng bằng một chỉ huy quân sự cứng rắn – người được cho chịu trách nhiệm về vụ tấn công gây chết người vào đảo của Hàn Quốc năm 2010, các nhà ngoại giao ở Bình Nhưỡng hôm 30/11 cho biết.
CHDCND Triều Tiên đã thay thế Bộ trưởng Quốc phòng bằng một chỉ huy quân sự cứng rắn – người được cho chịu trách nhiệm về vụ tấn công gây chết người vào đảo của Hàn Quốc năm 2010, các nhà ngoại giao ở Bình Nhưỡng hôm 30/11 cho biết.
Tướng Kim Kyok Sik |
Theo các nhà ngoại giao trên, họ đã được thông báo rằng, Bộ trưởng Quốc phòng Kim Jong Gak đã bị mất chức chỉ sau 7 tháng tiếp nhận nhiệm vụ. Người được bổ nhiệm thay thế Phó Nguyên soái Kim Jong Gak là Tướng Kim Kyok Sik – chỉ huy các đơn vị quân đội thực hiện hai vụ nã pháo vào một hòn đảo của Hàn Quốc ở khu vực biên giới năm 2010.
Ngoài nguồn tin trên, các quan chức Hàn Quốc cũng tiết lộ, họ đã nhận được thông tin tương tự về những thay đổi nhân sự trong bộ máy lãnh đạo của Triều Tiên. Tuy nhiên, các quan chức này không cung cấp thêm thông tin chi tiết vì lý do liên quan đến các vấn đề thủ tục ngoại giao.
Động thái trên diễn ra đúng thời điểm tin đồn đang dấy lên về việc Triều Tiên có thể đang chuẩn bị cho một cuộc phóng thử tên lửa tầm xa. Trước đó, hồi tháng 4, Bình Nhưỡng từng tiến hành phóng một tên lửa tầm xa đưa vệ tinh vào vũ trụ nhưng thất bại. Vụ việc này đã làm trầm trọng thêm mối quan hệ căng thẳng giữa hai miền liên Triều.
Các nhà phân tích tin rằng, Chủ tịch Kim Jong Un muốn thực hiện một số thay đổi nhân sự nhằm thắt chặt quyền kiểm soát hơn nữa đối với lực lượng quân đội hùng hậu gồm 1,2 triệu quân nhân.
Ngoài ra, việc ông Kim Jong Un bổ nhiệm một vị tướng có tư tưởng cứng rắn, diều hâu là có mục đích. Nhà lãnh đạo Triều Tiên muốn thể hiện một lập trường cứng rắn với Washington và Seoul.
Ông Kim Kyok Sik là Bộ trưởng Quốc phòng thứ ba của Triều Tiên kể từ khi ông Kim Jong Un lên cầm quyền cách đây gần 1 năm.
Bộ trưởng Quốc phòng trước đây – ông Kim Jong Gak vốn là một trợ lý đáng tin cậy của Chủ tịch Kim Jong Un. Ông Gak đã được thăng hàm Phó Nguyên soái hồi tháng 2 và được bổ nhiệm là Bộ trưởng Quốc phòng hồi tháng 4.
Động thái thay thế Bộ trưởng Quốc phòng vừa rồi là mới nhất trong một loạt động thái sa thải và bổ nhiệm mới các quan chức mà ông Kim Jong Un thực hiện trong thời gian vừa qua. Hồi tháng 7, Chủ tịch Kim từng tước quyền Tổng tham mưu trưởng quân đội Ri Yong Ho vì lý do sức khỏe yếu. Người được bổ nhiệm thay ông này là ông Hyon Yong Chol.
Theo VnMedia
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin