Mỹ trước nguy cơ va vào "vách đá tài chính"

06:12, 03/12/2012

Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là chương trình tăng thuế và cắt giảm chi tiêu mạnh bắt đầu có hiệu lực vào ngày 31-12 tới, thế nhưng bất đồng giữa Nhà Trắng và phe Cộng hòa tại Quốc hội vẫn chưa có hồi kết. Hai bên vẫn lên tiếng đổ lỗi cho nhau về nguyên nhân làm bế tắc các chính sách tài chính và thuế má kéo dài gần một năm qua.

Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là chương trình tăng thuế và cắt giảm chi tiêu mạnh bắt đầu có hiệu lực vào ngày 31-12 tới, thế nhưng bất đồng giữa Nhà Trắng và phe Cộng hòa tại Quốc hội vẫn chưa có hồi kết. Hai bên vẫn lên tiếng đổ lỗi cho nhau về nguyên nhân làm bế tắc các chính sách tài chính và thuế má kéo dài gần một năm qua.

Ngày 1-12, Tổng thống Ô-ba-ma (Barack Obama) cáo buộc phe Cộng hòa tại Quốc hội vì mục đích chính trị khi không chịu thông qua các đề xuất của Nhà Trắng và phe Dân chủ, theo đó gia hạn đạo luật giảm thuế thu nhập cho hàng chục triệu người lao động Mỹ.

Ông Ô-ba-ma khẳng định, việc đảng Cộng hòa không muốn tăng thuế đối với thiểu số những người giàu là không thể chấp nhận được, đồng thời hối thúc các đối thủ Cộng hòa “cùng bắt tay vào những việc mà hai bên có thể nhất trí được với nhau” nhằm từng bước cắt giảm thâm hụt ngân sách

Ông Ô-ba-ma cũng một lần nữa nhấn mạnh chủ trương giữ mức thuế thấp đối với tầng lớp trung lưu và người có thu nhập thấp, đồng thời kêu gọi tầng lớp thượng lưu chấp nhận việc tăng thuế để bù đắp mức thâm hụt trong cán cân thu chi ngân sách liên bang.

Tổng thống Mỹ Ô-ba-ma phát biểu tại bang Pen-xin-va-ni-a, hối thúc Quốc hội gia hạn luật giảm thuế. Ảnh: Roi-tơ.

Mâu thuẫn lớn nhất kéo dài giữa Nhà Trắng và phe Cộng hòa là đề xuất cụ thể của Nhà Trắng tăng thuế thu nhập của thiểu số 2% người giàu nhất nước Mỹ, nền tảng chính trị của đảng Cộng hòa, từ mức 33% và 35% hiện nay lên các mức tương đương 36% và 39,6%.

Tranh cãi đôi bên diễn ra trong bối cảnh thâm hụt ngân sách Mỹ thường niên đang ở mức trên 1000 tỷ USD, trong khi nợ quốc gia đã vượt ngưỡng 16.000 tỷ USD. Ngày 29-11 vừa qua, chính quyền Tổng thống Ô-ba-ma đã đề xuất việc tăng thuế lên 1.600 tỷ USD trong vòng 10 năm tới như một giải pháp nhằm giúp nước Mỹ tránh va vào "vách đá tài chính" thì phe Cộng hòa lại phản đối mạnh mẽ, cho rằng điều này là "hoàn toàn vô lý".

“Vách đá tài chính” ám chỉ nguy cơ mà nước Mỹ phải đối mặt vào ngày 31-12 tới khi một loạt các đạo luật về giảm thuế tạm thời sẽ hết hạn, đồng thời luật về cắt giảm chi tiêu ngân sách nhằm thu hẹp thâm hụt cũng có hiệu lực.

Mối nguy cơ xuất hiện từ năm 2001 khi chính quyền của Tổng thống Gioóc-giơ Bu-sơ (George W Bush) cố gắng thông qua chương trình cắt giảm thuế trị giá 1,7 tỷ USD. Do Quốc hội Mỹ không thông qua chương trình này nên các biện pháp cắt giảm thuế được thông qua dưới dạng sắc luật, theo đó việc giảm thuế hết hạn vào năm 2011.

 Năm 2010, hai năm sau khi lên nắm quyền, Tổng thống Ô-ba-ma đã đạt được thỏa thuận với Quốc hội do phe Cộng hòa kiểm soát ở Hạ nghị viện để gia hạn các biện pháp giảm thuế dưới thời chính quyền Bu-sơ thêm hai năm. Điều đó cũng đồng nghĩa là nếu không gia hạn tiếp thì sau ngày 31-12 tới đây, nhiều loại sắc thuế sẽ được tự động tăng lên, chi tiêu công sẽ bị cắt giảm đáng kể và Chính phủ Mỹ phải thực hiện các biện pháp quyết liệt để cắt giảm thâm hụt ngân sách. Điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới quá trình phục hồi của nền kinh tế lớn nhất thế giới này.

Ủy ban Ngân sách Quốc hội Mỹ dự báo nếu kịch bản “vách đá tài chính” xảy ra, tăng trưởng GDP của Mỹ sẽ bị sụt giảm 3,9% và nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ rơi vào tình trạng suy thoái.

 Theo các chuyên gia phân tích, những tác động của “vách đá tài chính” sẽ không giới hạn trong phạm vi nước Mỹ mà còn lan rộng ra toàn thế giới, nhất là Khu vực đồng tiền chung châu Âu, vốn đang phải vật lộn với cuộc khủng hoảng nợ công, tình trạng suy giảm tăng trưởng và tỷ lệ thất nghiệp cao.

Theo QĐND Online

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh