
Chính quyền của Tổng thống B. Ô-ba-ma (B. Obama) đã lên kế hoạch duy trì khoảng 10.000 lính Mỹ ở Áp-ga-ni-xtan sau khi các hoạt động chiến đấu chính thức chấm dứt ở nước này vào năm 2014, tờ Nhật báo Phố Uôn đưa tin.
Chính quyền của Tổng thống B. Ô-ba-ma (B. Obama) đã lên kế hoạch duy trì khoảng 10.000 lính Mỹ ở Áp-ga-ni-xtan sau khi các hoạt động chiến đấu chính thức chấm dứt ở nước này vào năm 2014, tờ Nhật báo Phố Uôn đưa tin.
Dẫn lời các quan chức cấp cao Mỹ giấu tên, Nhật báo Phố Uôn cho biết, kế hoạch trên phù hợp với những khuyến cáo trong đề xuất của tướng Giôn A-len (John Allen), Tư lệnh Mỹ và các lực lượng quốc tế tại Áp-ga-ni-xtan, về quy mô lực lượng Mỹ vào khoảng 6000-15.000 quân.
Lực lượng này sẽ tiến hành các hoạt động huấn luyện và chống khủng bố sau khi sứ mệnh chiến đấu của NATO tại Áp-ga-ni-xtan chính thức chấm dứt vào cuối năm 2014. Hiện tại, có khoảng 67.000 lính Mỹ triển khai ở Áp-ga-ni-xtan cùng với 37.000 quân liên minh, 337.000 binh lính và cảnh sát địa phương thuộc Lực lượng An ninh Quốc gia Áp-ga-ni-xtan (ANSF).
|
Lính Mỹ làm nhiệm vụ tại Áp-ga-ni-xtan. Ảnh: Roi-tơ
|
Mỹ và Áp-ga-ni-xtan đã tiến hành các cuộc đàm phán hôm 15-11 về việc duy trì lực lượng Mỹ tại Áp-ga-ni-xtan. Oa-sinh-tơn đã nhấn mạnh không tìm kiếm việc thiết lập các căn cứ lâu dài ở Áp-ga-ni-xtan, đồng thời cũng né tránh việc tiếp tục giúp đảm bảo an ninh cho nước này.
Trong khi đó, Tổng thống Áp-ga-ni-xtan H. Ca-dai (H. Karzai) cho biết, chính phủ nước này sẵn sàng chấp nhận sự hiện diện của binh sĩ Mỹ tại nước này sau năm 2014 với điều kiện các lực lượng Mỹ phải tuân thủ quyền thực thi pháp lý của các tòa án Áp-ga-ni-xtan.
Thông tin trên phù hợp với những nghi ngờ gần đây về khả năng Mỹ sẽ tiếp tục duy trì quân ở Áp-ga-ni-xtan sau năm 2014 bất chấp tuyên bố của Tổng thống Ô-ba-ma khẳng định Oa-sinh-tơn sẽ rút chân khỏi “vũng lầy” chiến tranh này.
Các nhà phân tích cho rằng, trên thực tế, Áp-ga-ni-xtan khó mà có thể đứng vững một mình sau khi Mỹ rút quân hoàn toàn. Một đánh giá của Chính phủ Mỹ hồi cuối tháng 10 đã cảnh báo, Áp-ga-ni-xtan sẽ khó có khả năng duy trì lực lượng an ninh của họ sau khi quân đội nước ngoài rút đi vào năm 2014.
Báo cáo "Áp-ga-ni-xtan: Chặng đường dài gian nan tới thời kỳ chuyển tiếp 2014" của Nhóm nghiên cứu khủng hoảng quốc tế (ICG) công bố cùng thời gian cũng đưa ra nhận định rằng, Chính phủ Ca-bun có nguy cơ sụp đổ sau khi NATO rút quân.
Trước đó, trong một nghiên cứu, Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo, sau năm 2014, ngân sách hằng năm của Áp-ga-ni-xtan sẽ thiếu khoảng 7 tỷ USD. Quân đội nước này sẽ không thể chiến đấu nếu không có tiền trợ giúp từ nước ngoài. Áp-ga-ni-xtan đã và đang trở thành "vựa" ma túy của thế giới. Chiến tranh, xung đột đã làm quốc gia này kiệt quệ. Theo ước tính, hiện Áp-ga-ni-xtan đang cần khoảng 10 tỷ USD để hoàn thành quá trình xây dựng đất nước, như đẩy mạnh khai thác mỏ và mở rộng xuất khẩu...
Trong khi đó, Mỹ cũng có lợi ích an ninh quốc gia trực tiếp ở Áp-ga-ni-xtan. Từ sau cuộc tấn công Áp-ga-ni-xtan năm 2001 do Mỹ dẫn đầu, Ta-li-ban vẫn chưa hề bị đánh bại, duy trì sức mạnh trên diện rộng.
Tuy nhiên, Nhật báo Phố Uôn cho rằng, nhiệm vụ huấn luyện và chống khủng bố sẽ đòi hỏi một sự hiện diện lớn hơn nhiều của Mỹ - có lẽ phải đến 30.000 quân. Trong bối cảnh nước Mỹ vẫn chưa thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế và người Mỹ vẫn bị ám ảnh bởi hai cuộc chiến hao người tốn của, kế hoạch này của Mỹ dường như không khả thi./.
Theo QĐND Online
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin