
Cử tri Mỹ ngày 6-11 đã đi bỏ phiếu để bầu chọn Tổng thống mới trong “cuộc đua” được cho là tốn kém nhất trong lịch sử bầu cử Mỹ từ trước tới nay.
Cử tri Mỹ ngày 6-11 đã đi bỏ phiếu để bầu chọn Tổng thống mới trong “cuộc đua” được cho là tốn kém nhất trong lịch sử bầu cử Mỹ từ trước tới nay. Các cuộc thăm dò sát giờ bầu cử cho thấy hai ứng cử viên, gồm đương kim Tổng thống B. ô -ba-ma (B. Obama) và đối thủ đảng Cộng hòa M. Rôm -ni (M. Romney), bám đuổi sít sao trong cuộc đua vào Nhà Trắng.
Trong cuộc tổng tuyển cử lần thứ 57 năm 2012 này, khoảng 215 triệu cử tri của 50 bang, thủ đô Oa -sinh-tơn và các vùng lãnh thổ thuộc Mỹ bầu lại Tổng thống, toàn bộ 435 ghế Hạ viện, 33 trong 100 ghế Thượng viện, 11 trong 50 ghế Thống đốc bang và cơ quan lập pháp các địa phương.
Những cử tri thị trấn Đi -xvin Nót nhỏ bé ở bang Niu Hem -si-ơ của Mỹ đã trở thành những người đầu tiên đi bỏ phiếu trong Ngày Bầu cử. Chỉ có 10 cử tri tới điểm bỏ phiếu vào lúc 24 giờ ngày 5-11 (giờ Mỹ) và kết quả cho thấy, Tổng thống đương nhiệm ô -ba-ma và đối thủ Cộng hòa, cựu Thống đốc Rôm -ni, tiếp tục duy trì thế cân bằng, đều nhận được 5 phiếu bầu. Theo CNN, đây là lần đầu tiên trong lịch sử bầu cử ở làng này có kết quả hòa.
|
Người dân Mỹ ở thị trấn Đi -xvin Nót đi bỏ phiếu bầu Tổng thống Mỹ.Ảnh: AFP
|
Hầu hết các cuộc thăm dò dư luận ngày 6-11 đối với cử tri tiềm năng đều cho thấy khoảng cách giữa các ứng viên rất hẹp, xấp xỉ 1 đến 2 điểm phần trăm. Chỉ có thăm dò của hãng Pew cho thấy ông ô -ba-ma dẫn trước với 3 điểm cách biệt, với tỷ lệ 48%, còn Rôm -ni là 45%. Tuy nhiên, thăm dò về khoảng cách giữa hai ứng viên trong khía cạnh phiếu đại cử tri là khá lớn. Theo thăm dò mới nhất cùng ngày của tờ Thời báo Niu Y -oóc, ông ô -ba-ma hiện đang có 243 phiếu đại cử tri, và cần 27 phiếu nữa là giành phần thắng. Trong khi đó, ông Rôm -ni đang có 206 phiếu đại cử tri và cần tới 64 phiếu nữa.
Hiện có 12 bang dao động, gồm: ô-hai-ô, Vơ-gi-ni-a, Phlo-ri-đa, Cô-lô-ra-àö, Uýt-xcon-xin, Ai-ô-oa, Bắc Ca -rô-lai-na, Pen-xin-va-ni-a, Nê-va-đa, Niu Mê -xi-cô, Niu Ham-si-ơ và Mi -si-gân. Trong đó các bang lớn có nhiều số phiếu đại cử tri vẫn đang do dự là Phlo -ri-đa với 29 phiếu, ô-hai-ô với 18 phiếu, Cô-lô-ra-đô với 9 phiếu, Vơ-gi-ni-a với 13 phiếu, Uýt-xcon-xin với 10 phiếu và Ai -ô-oa với 6 phiếu. Theo kết quả của trang web thăm dò dư luận RealClearPolitics tính đến 23 giờ ngày 6-11 (giờ Việt Nam), ông ô -ba-ma đang dẫn trước ở 10 trong số 12 bang còn chưa ngã ngũ. Trong khi đó, ông Rôm -ni chỉ dẫn trước ở hai bang là Phlo -ri-đa và Bắc Ca -rô-lai-na. Kết quả thăm dò của PollTracker cũng cho kết quả tương tự. Tuy nhiên, sai số trong các cuộc thăm dò này lên tới 3%, do đó vẫn còn nhiều điều bất ngờ có thể xảy ra đối với kết quả cuối cùng.
Chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống ở Mỹ không phụ thuộc vào việc đếm số lượng phiếu phổ thông. Bất kỳ ứng viên nào muốn trở thành ông chủ Nhà Trắng đều cần phải có được 270 phiếu đại cử tri vốn được tính dựa trên quy mô dân số của các bang. Nước Mỹ có tất cả 538 phiếu đại cử tri. Năm 2008, ông ô -ba-ma giành được tổng thể 359 phiếu đại cử tri.
Với thế giằng co quyết liệt giữa các ứng viên cộng với múi giờ khác nhau, các chuyên gia cho rằng kết quả ban đầu của cuộc bỏ phiếu tối 6-11 rất dễ bị đảo lộn vì một trong những bang dao động quan trọng nhất là Vơ -gi-ni-a ở bờ phía Đông sẽ kết thúc bỏ phiếu vào 7 giờ tối 6-11 (tức 7 giờ sáng hôm nay, 7-11, giờ Việt Nam) trong khi bang Nê -va-đa ở bờ phía Tây mãi đến 10 giờ tối 6-11 (10 giờ sáng hôm nay, 7-11, giờ Việt Nam) mới đóng hòm phiếu. Báo giới Mỹ cũng cho hay, với giới quan sát dự đoán cuộc đua năm nay rất sít sao, nên cả hai đối thủ đã chuẩn bị sẵn các đội luật sư trong trường hợp xảy ra tranh chấp pháp lý, đặc biệt là ở bang chiến trường quan trọng như Ô -hai-ô.
Hai học giả nổi tiếng tại Mỹ đều dự đoán chiến thắng nghiêng về ông ô -ba-ma. La-ri Xa-ba-tô (Larry Sabato) của Crystal Ball dự đoán ông ô -ba-ma giành được 290 lá phiếu đại cư tri, nhiều hơn 20% số phiếu cần thiết để giành chiến thắng, trong khi Na-ti Xin-cơ (Nate Silver) của Thời báo Niu Y -oóc dự đoán ông ô -ba-ma giành được 307 phiếu đại cử tri.
ước tính 40 triệu cử tri Mỹ đã bỏ phiếu sớm, trong đó có vợ chồng Tổng thống ô -ba-ma và các nhà du hành của trạm vũ trụ ISS. Tổng thống ô -ba-ma đã bỏ phiếu ở thành phố quê nhà Chi -ca-gô trong khi ông Rôm -ni bỏ phiếu ở Belmont, Ma-sa-chu-xít vào cuối ngày 6-11./.
Theo QĐND Online
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin