Bạo lực gia tăng, hàng trăm ngôi nhà bị đốt ở Myanma

08:10, 27/10/2012

Một tổ chức nhân quyền đưa ra ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy dường như một khu vực lớn ven biển tại phía Tây Myanma bị cháy trụi do bất ổn sắc tộc.

Một tổ chức nhân quyền đưa ra ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy dường như một khu vực lớn ven biển tại phía Tây Myanma bị cháy trụi do bất ổn sắc tộc.

Human Rights Watch (HRW) nói hình ảnh cho thấy khoảng hơn 800 nhà bị đốt trụi tại bang miền Tây Rakhine. HRW nói đa số nạn nhân là người Hồi giáo Rohingya, bị người không theo đạo Hồi tấn công. Giới chức nói 64 người có thể đã thiệt mạng nhưng HRW nói có thể con số thực tế còn cao hơn nhiều.


HRW nói hơn 800căn nhà bị đốt tại khu vực được chụp từ vệ tinh.


Liên Hiệp Quốc trước đó cảnh báo rằng chương trình cải cách của Miến Điện có thể bị ảnh hưởng bởi tình trạng bạo lực tiếp diễn tại bang miền tây Rakhine.

Đợt bạo lực tuần rồi giữa những người theo đạo Phật người địa phương và người Hồi giáo Rohingya.

Hàng ngàn ngôi nhà đã bị đốt trong lúc các cuộc đụng độ lan rộng trên toàn bang.

Đây là đợt bùng phát bạo lực nghiêm trọng đầu tiên kể từ tháng 6, khi tình trạng khẩn cấp đã được tuyên bố tại Rakhine.

Khi đó, các cuộc đụng độ đã khiến hàng chục người thiệt mạng, hàng ngàn người buộc phải rời bỏ nhà cửa - nhiều người vẫn chưa quay về.

Một phóng viên địa phương nói với Ban BBC Myanma rằng tình hình hiện chưa rõ ràng và số người chết có thể tăng trở lại, một khi tin tức về các vụ giết người ở các vùng sâu, vùng xa được chuyển về.

Bất ổn

Cảnh sát cùng lực lượng an ninh Myanma trấn áp bạo lực, chữa cháy tại một ngôi làng.

Phóng viên BBC Jonathan Head tại Bangkok nói rằng tuyên bố của Liên Hợp Quốc có nội dung mạnh mẽ nhất về tình trạng bất ổn vốn đã nổ ra kể từ tháng 6 vừa qua.

Tuyên bố của Liên Hợp Quốc cảnh báo chính phủ rằng toàn bộ tiến trình cải cách đầy ấn tượng về cơ cấu chính trị Myanma có thể sẽ bị xóa bỏ bởi các thiệt hại gây ra từ cuộc xung đột xã hội, nếu tình trạng bất ổn không bị chặn lại, phóng viên BBC nói.

"Các cuộc tấn công do cảnh giác, phòng vệ sẵn, các mối đe dọa có chủ đích và những lời lẽ cực đoan phải được dừng lại. Nếu không... tiến trình cải cách và mở cửa mà chính phủ đang theo đuổi nhiều khả năng sẽ bị phương hại", tuyên bố từ Văn phòng Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon nói.

Hiện bầu không khí trên toàn bang vẫn chưa ổn định, các nhân chứng nói; nhóm Phật tử Rakhine và người Hồi giáo tiến hành các cuộc tấn công lẫn nhau theo kiểu ra tay trước do cảnh giác.

PV (theo BBC)

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh