ASEAN đồng ý để Thái Lan dàn xếp tranh chấp biển Đông

10:10, 01/10/2012

Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN không chính thức (IAMM) diễn ra bên lề cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, ngày 28.9 ngoại trưởng các nước thành viên ASEAN đã đồng ý cho phép Thái Lan - với tư cách là điều phối viên giữa ASEAN và Trung Quốc - đứng ra dàn xếp các cuộc tranh chấp hiện nay ở biển Đông giữa một số nước thành viên ASEAN với Trung Quốc.

Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN không chính thức (IAMM) diễn ra bên lề cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, ngày 28.9 ngoại trưởng các nước thành viên ASEAN đã đồng ý cho phép Thái Lan - với tư cách là điều phối viên giữa ASEAN và Trung Quốc - đứng ra dàn xếp các cuộc tranh chấp hiện nay ở biển Đông giữa một số nước thành viên ASEAN với Trung Quốc.


Thái Lan muốn giúp giải quyết tranh chấp biển Đông. Ảnh: liveheadlines.in

Hội nghị IAMM cũng đưa ra quyết định Thái Lan sẽ tổ chức một cuộc họp giữa các quan chức cấp cao ASEAN để xem xét Bộ Quy tắc ứng xử ở biển Đông. Thời gian tổ chức cuộc họp này đang được sắp xếp.

Trước đó, nữ Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra, trong bài phát biểu với Asia Society cho biết, với tư cách là một nước không có tranh chấp ở biển Đông và có quan hệ tốt đẹp với tất cả các bên liên quan, Thái Lan muốn giúp giải quyết những cuộc tranh chấp này.

Một mặt nhấn mạnh bà không đánh giá thấp thách thức trong việc giải quyết vấn đề biển Đông, Thủ tướng Yingluck tự tin cho biết: “Có thể, tôi sẽ mang được một chút kỹ năng đặc biệt của phái nữ vào việc giải quyết cuộc tranh chấp này và Chính phủ Thái Lan sẽ nỗ lực hết mình để giúp tăng cường sự tin tưởng, hiểu biết lẫn nhau giữa các bên có tranh chấp ở Biển Đông”.

Theo bà Yingluck, với tư cách là điều phối viên giữa Trung Quốc và ASEAN, Thái Lan có vai trò đặc biệt trong khu vực. Thái Lan được xem như “người liên lạc” giữa ASEAN với Trung Quốc.

Ngoài đề nghị giúp đỡ giải quyết tranh chấp biển Đông, Thủ tướng Yingluck còn cảnh báo các nước trong khu vực không được để các cuộc tranh chấp lãnh thổ làm ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế.

“Tất cả chúng ta cùng chia sẻ lợi ích chung trong việc duy trì các tuyến đường biển mở rộng, an toàn, không có xung đột và cướp biển. Chúng tôi tin rằng, những vùng lãnh hải như biển Đông nên được xem là một khu vực của cơ hội hợp tác chứ không phải xung đột” - bà Yingluck nhấn mạnh.

Trung Quốc đang có tranh chấp lãnh thổ ở biển Đông với 4 nước thành viên ASEAN gồm Việt Nam, Philippines, Brunei và Malaysia.

Theo LĐO

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh